Thủ tướng Campuchia kêu gọi các nước ASEAN nối lại hợp tác trong điều kiện bình thường mới

VOV.VN - Ngày 26/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 với chủ đề "Chúng ta quan tâm, chúng ta sẵn sàng, chúng ta thịnh vượng".

Trong bài phát biểu trước lãnh đạo các quốc gia Đông Nam Á tại Hội nghị Cấp cao ASEAN, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã ca ngợi khả năng quản lý, kiểm soát dịch bệnh và duy trì phát triển kinh tế - xã hội của các nước trong khu vực, cho rằng dịch Covid-19 kéo dài trong hai năm qua cũng là một bài kiểm tra đánh giá năng lực lãnh đạo và phát triển của cả ASEAN nói chung và từng nước thành viên nói riêng.

Thủ tướng Hun Sen cho rằng, đến nay có thể đánh giá ASEAN sẽ kiểm soát hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh, nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng tiếp theo là khôi phục và phát triển mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội thông qua việc bình thường hóa các hoạt động hợp tác kinh tế, đi lại, tự do hóa thương mại, dịch vụ và đầu tư, góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025.

Đề cập đến tình hình Covid-19 tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cho biết, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã xác định tiêm chủng là một biện pháp chiến lược chủ yếu kết hợp với các biện pháp khác. Tính đến ngày 25/10/2021, Campuchia đã tiêm chủng cho hơn 13,7 triệu người, tương đương 85,46% trong tổng dân số 16 triệu dân.

Người đứng đầu Chính phủ Campuchia đánh giá, dịch bệnh tại Campuchia đang được kiểm soát tốt. Trên cơ sở này, Chính phủ Hoàng gia đã và đang từng bước thúc đẩy việc nối lại các hoạt động kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới, đồng thời có kế hoạch khởi động chiến lược khôi phục và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Campuchia vào cuối năm 2021.

Một trong những nội dung chính được thảo luận tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm nay là bàn về các biện pháp tăng cường hơn nữa khả năng của Cộng đồng ASEAN hướng tới phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, sẵn sàng giải quyết những thách thức chung, đồng thời duy trì hợp tác để đạt được những mục tiêu dài hạn của khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Campuchia đạt mức thấp nhất trong vòng nửa năm qua
Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Campuchia đạt mức thấp nhất trong vòng nửa năm qua

VOV.VN - Hôm nay (21/10), Bộ Y tế Campuchia thông báo số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận trong 24 giờ qua là 151 trường hợp, mức thấp nhất kể từ ngày 6/4/2021 đến nay.

Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Campuchia đạt mức thấp nhất trong vòng nửa năm qua

Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Campuchia đạt mức thấp nhất trong vòng nửa năm qua

VOV.VN - Hôm nay (21/10), Bộ Y tế Campuchia thông báo số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận trong 24 giờ qua là 151 trường hợp, mức thấp nhất kể từ ngày 6/4/2021 đến nay.

Khống chế Covid-19 thành công, Campuchia đã sẵn sàng mở cửa trở lại
Khống chế Covid-19 thành công, Campuchia đã sẵn sàng mở cửa trở lại

VOV.VN - Sáng 19/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tuyên bố sẵn sàng mở cửa lại đất nước trên tất cả các lĩnh vực sau thành công của các chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc.

Khống chế Covid-19 thành công, Campuchia đã sẵn sàng mở cửa trở lại

Khống chế Covid-19 thành công, Campuchia đã sẵn sàng mở cửa trở lại

VOV.VN - Sáng 19/10, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tuyên bố sẵn sàng mở cửa lại đất nước trên tất cả các lĩnh vực sau thành công của các chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc.

Campuchia sẽ không đóng cửa trường học, nhà máy, chợ… vì một vài trường hợp mắc COVID-19
Campuchia sẽ không đóng cửa trường học, nhà máy, chợ… vì một vài trường hợp mắc COVID-19

VOV.VN - Từ nay trở đi, Campuchia sẽ không đóng cửa trường học, nhà máy, chợ,… vì phát hiện một vài trường hợp bị COVID-19. Đây là khẳng định của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại cuộc họp Nội các, diễn ra ngày 22/10.

Campuchia sẽ không đóng cửa trường học, nhà máy, chợ… vì một vài trường hợp mắc COVID-19

Campuchia sẽ không đóng cửa trường học, nhà máy, chợ… vì một vài trường hợp mắc COVID-19

VOV.VN - Từ nay trở đi, Campuchia sẽ không đóng cửa trường học, nhà máy, chợ,… vì phát hiện một vài trường hợp bị COVID-19. Đây là khẳng định của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại cuộc họp Nội các, diễn ra ngày 22/10.