Thảm sát Orlando: Chân dung kẻ gây ra vụ xả súng kinh hoàng nhất ở Mỹ

VOV.VN - Ít ai ngờ rằng, kẻ gây ra vụ xả súng kinh hoàng nhất nước Mỹ ở Orlando, Omar Mateen lại được mô tả là sống ngoan đạo và trầm lặng.

Mơ ước trở thành sĩ quan cảnh sát

Bức hình của tên Omar Mateen khi hắn tốt nghiệp cấp 3 trông bình thường như bất kỳ bức hình của một học sinh nào khác. Tuy nhiên, quá trình biến đổi từ một học sinh trung học trở thành kẻ thủ ác trong một vụ xả súng tồi tệ nhất của Mỹ lại làm dấy lên câu hỏi về việc liệu giới chức Mỹ có quá bàng quan trước việc tên Marteen có liên hệ mật thiết và công khai ủng hộ những kẻ Hồi giáo cực đoan hay không.

Chân dung tên Mateen. Ảnh Reuters

Trong khi nhiều thân nhân các nạn nhân vẫn chưa hết đau buồn và nước Mỹ chưa hết rúng động về quy mô của vụ xả súng, bức hình mới nhất của tên sát thủ 29 tuổi lại cho thấy hắn là một kẻ trầm lặng. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, trong nhiều năm qua, hắn đã ngấm ngầm nuôi dưỡng lòng hận thù và thực hiện nhiều hành vi bạo lực ở quy mô nhỏ.

Sáng sớm 12/6, tên Mateen đã xông vào một hộp đêm dành cho người đồng tính ở Orlando, California. Hắn sử dụng một khẩu súng lục cùng một khẩu tiểu liên bán tự động AR-15 nã đạn vào những người có mặt tại hộp đêm khiến 50 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương trước khi bị cảnh sát tiêu diệt.

Vợ cũ của Marteen, Sitora Yusufiy mô tả tên này là kẻ “rối loạn lưỡng cực” và có xu hướng thích bạo lực. Cô Yusufiy cho biết, cô thường xuyên bị hắn đánh đập và lạm dụng khi “cơn điên” của hắn bùng phát. Lúc đó, hắn có thể “thể hiện sự hận thù với bất kỳ điều gì”.

Rất may, cô Yusufiy đã được gia đình “giải cứu” khỏi cuộc hôn nhân “sóng gió” bắt đầu từ năm 2009 chỉ khoảng 4 tháng trước và đã ly dị hắn. “Hắn thường xuyên lao vào đánh đập bố mẹ mình, nhưng vì tôi là vợ hắn nên tôi phải chịu đựng hầu hết những hành động bạo lực của hắn”, cô Yusufiy kể.

Cô Yusufiy cho biết, Marteen luôn mơ ước trở thành sĩ quan cảnh sát và từng làm quản giáo tại một trại giáo dưỡng những trẻ vị thành niên hư hỏng tại Fort Pierce, Florida. Thậm chí, hắn còn tìm cách theo học tại một Học viện Cảnh sát.

“Một kẻ ngoan đạo nhưng không có bạn bè”

Tại một nhà thờ Hồi giáo ở Fort Pierce nơi tên Mateen đến cầu nguyện trong suốt 10 năm qua, người đứng đầu nhà thờ này Syed Shafeeq Rahman cho biết, hắn là người chăm chỉ đi lễ, rất trầm tính và hiếm khi trao đổi gì với những người làm việc trong nhà thờ.

“Hắn hầu như không có bạn bè. Hắn thường đưa con trai mình đến đây cầu nguyện vào ban đêm rồi lại rời đi”, ông Rahman nói. Theo ông Rahman, Mateen chưa bao giờ tìm cách tiếp cận ông để trao đổi về vấn đề người đồng tính. Tên này thường đi lễ vài lần trong tuần, chủ yếu là vào buổi tối nhưng không hề thể hiện bất kỳ sự cuồng tín và cực đoan nào.

Các phóng viên Mỹ hỏi giáo sĩ Rahman về tên Mateen. Ảnh Reuters

Sinh ra tại New York trong một gia đình có nguồn gốc Afghanistan nhưng Mateen lại sinh sống chủ yếu ở Florida và học tại Trường Trung học Martin tại Stuart, một thành phố nhỏ nằm cách Fort Pierce khoảng 20 phút lái xe.

Samuel King, học trên Mateen một lớp, cho biết, cả hai thường nói chuyện với nhau sau khi Mateen tốt nghiệp trung học hồi năm 2004. King làm bồi bàn tại một nhà hàng ở Treasure Coast Square- một trung tâm mua sắm- trong khi Mateen làm việc ở GNC- một cửa hàng bán thực phẩm dinh dưỡng.

King- một người công khai việc mình bị đồng tính- cho biết, cho đến năm 2009- thời điểm anh ta còn liên lạc với Mateen- tên này không có dấu hiệu gì cho thấy hắn chống lại người đồng tính cả.

“Tôi khá sốc khi biết rằng, tại nhà hàng nơi tôi làm việc, đa số các nhân viên đều là người đồng tính. Dù vậy, rõ ràng Mateen không phải là kẻ chống lại những người đồng tính. Ít nhất là đến thời điểm năm 2009. Hắn không có vẻ gì thù ghét chúng tôi cả”, anh King nói.

Trong khi đó, tại GNC, Mateen sống khá hòa đồng và thậm chí còn bị coi là kẻ nói nhiều. “Đã có gì đó khiến hắn thay đổi kể từ lần cuối tôi gặp hắn”, anh King nói thêm.

Bố của Mateen, ông Mir Seddique cho biết, tên Mateen hành động không vì động cơ tôn giáo. Ông Seddique nhớ lại tên Mateen đã “nổi điên” khi nhìn thấy 2 người đàn ông hôn nhau tại Miami vài tháng trước.

Từng bị FBI thẩm vấn 2 lần

FBI đã từng thẩm vấn Mateen 2 lần vì nghi ngờ tên này có dính líu đến các nhóm phiến quân Hồi giáo. Lần đầu tiên diễn ra vào năm 2013 khi tên này tranh cãi với các đồng nghiệp của mình và bày tỏ đồng cảm với những tên phiến quân Hồi giáo.

Đặc vụ FBI Ron Hopper cho biết, tại thời điểm đó, tên Mateen làm việc tại G4S, một trong những công ty an ninh tư nhân lớn nhất trên thế giới. Mateen làm việc tại G4S từ tháng 9/2007 và được phép mang súng khi đang làm nhiệm vụ.

Theo đặc vụ Hopper, hồi năm 2014, Mateen lại bị điều tra và thẩm vấn một lần nữa do nghi ngờ hắn có liên hệ với Moner Mohammad Abu-Salha, một công dân Mỹ trở thành kẻ đánh bom tự sát tại Syria năm 2014.

Theo ông Hopper, mối liên hệ giữa Mateen với Abu-Salha là “rất hạn chế” và “tên Mateen không thể hiện điều gì cho thấy hắn sẽ là một mối đe dọa nghiêm trọng vào thời điểm đó”.

Ông Hopper cũng cho biết, tên Mateen đã gọi vào số 911 [số điện thoại khẩn cấp của Mỹ-ND] để thể hiện lòng trung thành với IS. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ hắn tuyên bố như vậy vì mục đích gì. Ngoài ra, trong cuộc gọi này, tên Mateen cũng nhắc đến những kẻ đánh bom tại cuộc đua Marathon ở Boston.

Các nhân viên điều tra có mặt tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh Reuters

Daniel Kime, một đồng nghiệp với Mateen tại G4S, cho biết, anh ta chỉ gặp Mateen có 3-4 lần. “Mỗi lần tôi nhìn thấy hắn, hắn đều không thèm mỉm cười. Nếu bạn chào hắn, hắn chỉ bước qua bạn như thể hắn được lập trình như vậy”.

Daniel Gilroy, một đồng nghiệp khác của Mateen, chia sẻ, tên này thường xuyên để sự tức giận của mình “bùng phát”: “Nếu có bất kỳ phụ nữ hay người da màu nào đi qua chỗ hắn, hắn sẽ không ngại dùng những lời lẽ khó ưa nhất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Donald Trump đòi Obama phải từ chức sau vụ xả súng ở Orlando
Donald Trump đòi Obama phải từ chức sau vụ xả súng ở Orlando

VOV.VN - Ông Donald Trump ngày 12/6 đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Obama “phải đề cập đến cụm từ khủng bố Hồi giáo cực đoan” đối với vụ xả súng ở Orlando.

Donald Trump đòi Obama phải từ chức sau vụ xả súng ở Orlando

Donald Trump đòi Obama phải từ chức sau vụ xả súng ở Orlando

VOV.VN - Ông Donald Trump ngày 12/6 đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Obama “phải đề cập đến cụm từ khủng bố Hồi giáo cực đoan” đối với vụ xả súng ở Orlando.

Thủ phạm vụ xả súng gọi vào số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát Mỹ
Thủ phạm vụ xả súng gọi vào số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát Mỹ

VOV.VN - Thủ phạm đã gọi vào số điện thoại khẩn cấp 911 của cảnh sát Mỹ thề trung thành với IS và đề cập tới những kẻ đánh bom khủng bố tại Boston.

Thủ phạm vụ xả súng gọi vào số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát Mỹ

Thủ phạm vụ xả súng gọi vào số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát Mỹ

VOV.VN - Thủ phạm đã gọi vào số điện thoại khẩn cấp 911 của cảnh sát Mỹ thề trung thành với IS và đề cập tới những kẻ đánh bom khủng bố tại Boston.

Tổng thống Obama nói gì về thảm sát Orlando sau khi gặp giới an ninh?
Tổng thống Obama nói gì về thảm sát Orlando sau khi gặp giới an ninh?

VOV.VN - Hôm 12/6 (giờ Mỹ), Tổng thống Barack Obama đã có phát biểu về vụ thảm sát tại Orlando (Mỹ) – vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Tổng thống Obama nói gì về thảm sát Orlando sau khi gặp giới an ninh?

Tổng thống Obama nói gì về thảm sát Orlando sau khi gặp giới an ninh?

VOV.VN - Hôm 12/6 (giờ Mỹ), Tổng thống Barack Obama đã có phát biểu về vụ thảm sát tại Orlando (Mỹ) – vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.