Thế giới 7 ngày: Dấu ấn Tổng thống Mỹ Trump tại Đại hội đồng LHQ

VOV.VN -Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được đón đợi và gây sự chú ý đặc biệt.

Phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra từ 19-25/9 tại thành phố New York, Mỹ. Chủ đề của kỳ họp năm nay là "Chú trọng vào con người - Phấn đấu vì hòa bình và cuộc sống có phẩm giá cho tất cả mọi người trên một hành tinh bền vững". Lãnh đạo 193 nước thành viên LHQ đã tham gia phiên họp. (Ảnh: Phiên họp cấp cao ĐHĐ LHQ- Reuters)
Lần đầu tiên ông Donald Trump phát biểu tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng LHQ trên cương vị Tổng thống Mỹ, bài phát biểu của ông thu hút sự chú ý đặc biệt của các lãnh đạo thế giới. Ông Trump mở đầu bài phát biểu bằng việc nhắc tới chính sách “Nước Mỹ trên hết”, liệt kê những thành tựu kinh tế của ông... và kêu gọi cải tổ. (Ảnh: Ông Trump phát biểu tại ĐHĐ LHQ/Reuters).
Trong bài phát biểu của mình, ông Trump đã nêu rõ quan điểm của mình về những vấn đề nóng được cả thế giới quan tâm: hạt nhân Triều Tiên, Iran và cuộc chiến chống IS... Nhấn mạnh đến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Trump cho rằng, tham vọng theo đuổi vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đang đe dọa toàn bộ thế giới. "...nếu nước Mỹ bị buộc phải bảo vệ mình và các đồng minh, chúng tôi không có lựa chọn nào khác là phải hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên...".
Bài phát biểu của ông Trump đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều của lãnh đạo các nước. Trong khi Đức phản ứng gay gắt về cách Tổng thống Mỹ xử lý vấn đề Triều Tiên thì Anh và Nhật Bản lại ủng hộ. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) trong một bữa tiệc trưa do Tổng thư ký LHQ tổ chức/ REUTERS).
Ngay trước khi Tổng thống Mỹ Trump phát biểu, Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Ja Song Nam đã rời khỏi vị trí của mình. (Ảnh: Reuters).
Một ngày sau bài phát biểu của ông Trump tại ĐHĐ LHQ, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng phát biểu của ông Trump ở Liên Hợp Quốc đã lăng mạ ông và Triều Tiên sẽ đáp trả mạnh mẽ nhất. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thề sẽ thực hiện các đối sách “ở cấp độ cao nhất”. (Ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un/ KCNA).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 22/9 cho rằng, các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ nên tiết chế đưa ra những lời lẽ thù địch. Việc Mỹ và Triều Tiên đưa ra những lời đe dọa lẫn nhau là điều rất tệ hại và không thể chấp nhận được: “Chúng ta cần phải hạ nhiệt cho những cái đầu nóng”. (Ảnh: Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại ĐHĐ LHQ 72, New York, Mỹ/Reuters).
Bài phát biểu của ông Trump trước LHQ cũng chỉ trích gay gắt Iran, trong khi Iran đã phủ nhận cáo buộc cho rằng chương trình phát triển tên lửa của họ vi phạm nghị quyết của LHQ phê chuẩn thỏa thuận hạt nhân. Trong diễn biến sau đó, ngày 23/9 Truyền thông nhà nước Iran cho hay, Iran đã thử thành công một quả tên lửa đạn đạo mới có tầm bắn 2.000km. (Ảnh: Tổng thống Iran Hassan Rouhani đến dự cuộc diễn tập quân sự tại Tehran ngày 22/9- Reuters).
Hôm nay (24/9 theo giờ địa phương) ở Đức sẽ diễn ra Tổng tuyển cử Liên bang. Ngay trước thềm bầu cử, hầu như tất cả mọi dự đoán trong dư luận Đức đều cho rằng, bà Angela Merkel chắc chắn sẽ chiến thắng. (Ảnh: Bà Merkel cầm một củ cà rốt đen trong sự kiện vận động tranh cử ở Freiburg im Breisgau, Đức/Reuters).
Cơn bão Maria khi quét qua Puerto Rico đã khiến khu vực này mất điện, ảnh hưởng tới cuộc sống của 3,5 triệu người. Đánh giá sơ bộ có 13 người đã thiệt mạng do cơn bão. Ảnh: Đường phố ở thành phố Catano (San Juan, Puerto Rico) bị ngập lụt sau khi khu vực bị trúng siêu bão Maria. (Reuters).
Hôm 19/9, một trận động đất lớn cấp độ 7,1 đã gây ra cảnh đổ nát ám ảnh ở miền trung Mexico và thủ đô nước này. Đây là trận động đất thứ 2 trong tháng 9 tại đất nước này, sau trận xảy ra hôm 7/9 ở miền Nam Mexico, khiến 98 người thiệt mạng. Ảnh: Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt (Reuters). Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ dự đoán, số người thiệt mạng có thể lên đến 1.000 người và thiệt hại kinh tế ước tính từ 1 đến 10 tỉ USD.

Các trận động đất ở Mexico đã làm đảo lộn cuộc sống người dân địa phương và gây ra những cảnh tang tóc đau lòng, với hàng trăm người thiệt mạng (theo thống kê của cơ quan chức năng Mexico). Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất. Ảnh: Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát (Reuters)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump đã khuấy đảo thực sự không khí ngoại giao tại Liên Hợp Quốc
Ông Trump đã khuấy đảo thực sự không khí ngoại giao tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Bài phát biểu của ông Trump có thể coi là chưa có tiền lệ hoặc ít ra cũng sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Đại hội đồng LHQ.

Ông Trump đã khuấy đảo thực sự không khí ngoại giao tại Liên Hợp Quốc

Ông Trump đã khuấy đảo thực sự không khí ngoại giao tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN- Bài phát biểu của ông Trump có thể coi là chưa có tiền lệ hoặc ít ra cũng sẽ trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Đại hội đồng LHQ.

Dấu ấn Donald Trump trong lần đầu xuất hiện tại Đại Hội đồng LHQ
Dấu ấn Donald Trump trong lần đầu xuất hiện tại Đại Hội đồng LHQ

VOV.VN - 40 phút xuất hiện trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc của ông Trump đã giúp lãnh đạo thế giới hiểu sâu sắc về Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.

Dấu ấn Donald Trump trong lần đầu xuất hiện tại Đại Hội đồng LHQ

Dấu ấn Donald Trump trong lần đầu xuất hiện tại Đại Hội đồng LHQ

VOV.VN - 40 phút xuất hiện trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc của ông Trump đã giúp lãnh đạo thế giới hiểu sâu sắc về Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ.