Thế giới 7 ngày: Mâu thuẫn Pháp- Malaysia về mảnh vỡ máy bay MH370

VOV.VN - Trong khi Pháp tiếp tục giám định và tuyên bố thận trọng thì nhà chức trách Malaysia khẳng định mảnh vỡ thuộc về MH370 và sẽ sớm "phá" bí ẩn

Mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở đảo Reunion. (ảnh: Reuters)

1. Trong tuần qua nổi lên nhiều hy vọng và tranh luận về mảnh vỡ máy bay tìm thấy trên đảo Reunion cua Pháp. 

Báo chí Pháp dẫn ý kiến của các chuyên gia phân tích sự khác biệt trong các tuyên bố được nhà chức trách Malaysia và Cơ quan Công tố Pháp đưa ra trước đó liên quan đến việc xác nhận mảnh vỡ có thuộc về chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines hay không. 

Trong khi Cơ quan Công tố Pháp đưa ra những lời tuyên bố hết sức thận trọng về việc giám định mảnh vỡ, thì nhà chức trách Malaysia đã công bố rộng rãi, khẳng định mảnh vỡ thuộc về máy bay MH370 và nhận định sẽ sớm vén được bức màn bí ẩn về sự mất tích kỳ lạ của chiếc máy bay này.

Báo Le Figaro dẫn quan điểm của chuyên gia nghiên cứu đáy biển Paul-Henri cho biết, chỉ một mảnh vỡ của máy bay Boeing 777 thì khó có thể phá tan bức màn bí ẩn trong vụ máy bay MH370 biến mất ngày 8/3/2014.

Theo chuyên gia này, chỉ có dữ liệu từ hộp đen mới cho phép xác định nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn, theo đó chiếc máy bay đã phát nổ trên không hay bị phá hủy khi lao vào mặt nước.

Cảnh sát được huy động bảo vệ dọc 6 tỉnh để bảo đảm chuyến thị sát của ông Sisi và các quan khách trên tuyến đường thủy mới dài 72 km. (ảnh: AFP)

2. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi hôm 6/8 tuyên bố khánh thành kênh đào Suez “mới” trong một lễ khai trương hoành tráng được bảo vệ nghiêm ngặt. 

Khởi công vào tháng 8/2014 với vốn đầu tư 9 tỷ USD, dự án kênh mới này bao gồm việc đào mới và nạo vét lòng kênh cũ, sẽ cho phép tàu thuyền di chuyển hai chiều, đồng thời giúp tăng gấp đôi công suất vận tải đường thủy. 

Theo tính toán, kênh đào mới này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển của tàu bè từ 11 giờ xuống còn 3 giờ, nhờ đó tăng gấp 4 lần lưu lượng vận chuyển.

Được khởi công vào đúng ngày 6/8/2014, kênh Suez mới dự kiến được hoàn thành trong 3 năm theo ước tính ban đầu, song thời gian này đã rút xuống còn 12 tháng.  Lễ khánh thành kênh đào Suez mở rộng, kỳ quan mới của Ai Cập diễn ra hoành tráng hôm 6/8 trong sự hân hoan của người dân và chính phủ nước này.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp trên kênh FOX News Channel tại Cleverland, ngày 6/8/2015 (Ảnh AP)

3. Tối 6/8, 17 ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa đã bắt đầu có các cuộc tranh luận đầu tiên tại Cleverland, bang Ohio.

Nhóm gồm 7 ứng viên Tổng thống đã mở đầu cuộc tranh luận. Tuy nhiên, danh sách 10 ứng viên còn lại đủ điều kiện sẽ được tham gia tranh luận trong buổi phát sóng trực tiếp trên khung giờ vàng lúc 21h (tức 8h sáng giờ Việt Nam) trên kênh truyền hình Fox News.

Trong 2 giờ tranh luận sôi nổi, các ứng cử viên đã đề cập một loạt vấn đề "nóng" như nhập cư, thuế quan, chăm sóc sức khỏe, các quyền tự do cá nhân, chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ.

Với những phát biểu khoa trương, hài hước và "mang tính khiêu khích", tỷ phú bất động sản Donald Trump đã gây được sự chú ý nhất trong cuộc tranh luận đầu tiên này.

Đã có 24 triệu người bật kênh Fox News để xem cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa 10 ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa cho cuộc đua vào Nhà Trắng 2015. Theo AFP, đây là con số thống kê rất ấn tượng do hãng nghiên cứu thị trường Nielsen công bố ngày 7/8.

Siêu bão Soudelor đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc, khiến 6 người thiệt mạng, 4 người mất tích, hàng ngàn người phải đi sơ tán. (Ảnh EFE)

4. Rạng sáng 8/8, bão Soudelor đã đổ vào Đài Loan (Trung Quốc) làm hàng loạt cây cối gãy đổ và kéo rơi nhiều tấm bảng hiệu quảng cáo lớn. Theo Cơ quan khí tượng Trung ương Trung Quốc, siêu bão Soudelor có sức gió mạnh nhất lên tới 209 km/h.

Tính đến chiều 8/8, ít nhất 6 người chết, 4 người mất tích, 102 người bị thương sau khi bão Soudelor đổ bộ vào huyện Hoa Liên, Đài Loan, (Trung Quốc).

Bão khiến hơn 3 triệu hộ dân rơi vào cảnh mất điện. Đây là lần mất điện trên diện rộng nhất trong nhiều năm qua ở Đài Loan (Trung Quốc). Cơ quan Khí tượng khu vực cho biết, một chục thị trấn, quận, hạt sẽ có lượng mưa lớn lên tới 360 milimet hoặc hơn trong 24 giờ tới và các vùng còn lại của Đài Loan cũng sẽ hứng chịu lượng mưa 130 milimet hoặc hơn.

Để đối phó với mưa lũ, nhà chức trách Đài Loan đã sơ tán hơn 4.000 người, trong đó có 2.000 du khách khỏi đảo Xanh và đảo Phong Vĩ. Quân đội Đài Loan đã thiết lập 45 nơi tạm trú và triển khai 35.000 binh sĩ tham gia cứu trợ thiên tai. Toàn bộ trường học, cơ quan công sở tạm thời đóng cửa. Khoảng 80 chuyến bay quốc tế và dịch vụ đường sắt đi và đến hòn đảo này cũng ngừng hoạt động trong ngày 8/8.

Vấn đề Biển Đông là một nội dung gay cấn được nêu trong Hội nghị bộ trưởng ASEAN tổ chức tại Kuala Lumpur (Ảnh AFP)

5. Ngày 8/8, kỷ niệm 48 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tổng thư ký Lê Lương Minh cho rằng ASEAN là một trong những tổ chức đa dạng nhất thế giới. Nước giàu nhất ASEAN có thu nhập bình quân đầu người cao gấp 76 lần nước nghèo nhất. Nước thành viên lớn nhất có dân số lớn gấp 600 lần nước nhỏ nhất. ASEAN đã biến sự đa dạng đó thành một lợi thế đối với công cuộc phát triển và hội nhập của mỗi nước cũng như của cả Hiệp hội.

Trong tuần, Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 48 và các hội nghị liên quan cũng được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Trong hội nghị lần này, các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN thảo luận những biện pháp thúc đẩy thực hiện toàn bộ những cam kết để cho đến cuối năm nay ASEAN trở thành cộng đồng. 

Biển Đông là một trong các vấn đề liên quan đến an ninh, duy trì hòa bình ổn định trong khu vực, nhất là đối với các nước ASEAN được các bộ trưởng hết sức quan tâm tại tất cả các hội nghị. Các bộ trưởng cũng đều nhấn mạnh cần phải thực hiện nghiêm túc tuyên bố ứng xử của các bên  tại Biển Đông DOC, nhất là điều 5, liên quan đến việc duy trì nguyên trạng, không làm thay đổi, phức tạp thêm tình hình tại khu vực Biển Đông. 

Các bộ trưởng cũng khẳng định quyết tâm cần phải sớm đi đến ký kết bộ qui tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) để đảm bảo đóng góp duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Giám đốc Tổ chức cấm vũ khí hóa học Ahmet Uzumcu (Ảnh AFP)

6. Tổ chức Cấm phổ biến vũ khí hóa học (OPCW) cho biết, Myanmar vừa chính thức tham gia Công ước cấm vũ khí hóa học (OPCW), trở thành thành viên thứ 191 tham gia ký hiệp định này.

Giám đốc Tổ chức cấm vũ khí hóa học Ahmet Uzumcu nói rằng, việc Myanmar gia nhập giúp Công ước chống vũ khí hóa học gần gũi hơn tới sự tuân thủ phổ quát nhằm hướng đến một thế giới  không có vũ khí hóa học.

Hiện chỉ còn 5 quốc gia chưa ký tham gia là Angola, Ai Cập, Israel, Triều Tiên và Nam Sudan.

Máy ủi tiêu hủy phô mai nhập lậu vào Nga - Ảnh: trunews.com

7. Truyền thông Nga ngày 6/8 đã đưa những hình ảnh tiêu hủy thực phẩm nhập lậu vào Nga, như một núi phô mai nhập khẩu trái phép từ châu Âu bị xe ủi cán nát và các hộp thịt muối nhập từ châu Âu bị ném vào một máy nghiền.

Vụ việc nằm trong chiến dịch tiêu hủy đối với các loại thực phẩm, nông sản châu Âu mà Nga cấm nhập khẩu, nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tuy nhiên, gần 300.000 người đã ký tên trong một chiến dịch trực tuyến trên trang Change.org kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngưng việc tiêu hủy các sản phẩm nhập lậu và đưa chúng tới cho những người nghèo đang cần cái ăn.

Nga hiện cấm nhập khẩu nhiều sản phẩm thực phẩm từ châu Âu để trả đũa các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên nước này liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các Bộ trưởng ASEAN quan ngại về tình hình Biển Đông
Các Bộ trưởng ASEAN quan ngại về tình hình Biển Đông

VOV.VN -Vấn đề Biển Đông diễn biến phức tạp, đặc biệt là việc thay đổi cơ cấu các đảo nhân tạo tại Biển Đông, gây hết sức lo ngại đến tất cả các nước. 

Các Bộ trưởng ASEAN quan ngại về tình hình Biển Đông

Các Bộ trưởng ASEAN quan ngại về tình hình Biển Đông

VOV.VN -Vấn đề Biển Đông diễn biến phức tạp, đặc biệt là việc thay đổi cơ cấu các đảo nhân tạo tại Biển Đông, gây hết sức lo ngại đến tất cả các nước. 

Pháp sẽ triển khai đợt tìm kiếm mới MH370 quanh quần đảo Reunion
Pháp sẽ triển khai đợt tìm kiếm mới MH370 quanh quần đảo Reunion

VOV.VN - Pháp cho biết nước này sẽ triển khai đợt tìm kiếm mới quanh quần đảo Reunion để tìm kiếm những mảnh vỡ khác từ chuyến bay MH370 xấu số.

Pháp sẽ triển khai đợt tìm kiếm mới MH370 quanh quần đảo Reunion

Pháp sẽ triển khai đợt tìm kiếm mới MH370 quanh quần đảo Reunion

VOV.VN - Pháp cho biết nước này sẽ triển khai đợt tìm kiếm mới quanh quần đảo Reunion để tìm kiếm những mảnh vỡ khác từ chuyến bay MH370 xấu số.

Lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm 48 năm thành lập ASEAN
Lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm 48 năm thành lập ASEAN

VOV.VN - Lễ Thượng cờ năm nay càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta đang hướng đến việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015.

Lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm 48 năm thành lập ASEAN

Lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm 48 năm thành lập ASEAN

VOV.VN - Lễ Thượng cờ năm nay càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta đang hướng đến việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015.

Kỳ quan mới của Ai Cập - kênh đào Suez trong lễ khánh thành
Kỳ quan mới của Ai Cập - kênh đào Suez trong lễ khánh thành

VOV.VN -Lễ khánh thành kênh đào Suez mở rộng, kỳ quan mới của Ai Cập diễn ra hoành tráng hôm 6/8 trong sự hân hoan của người dân và chính phủ nước này.

Kỳ quan mới của Ai Cập - kênh đào Suez trong lễ khánh thành

Kỳ quan mới của Ai Cập - kênh đào Suez trong lễ khánh thành

VOV.VN -Lễ khánh thành kênh đào Suez mở rộng, kỳ quan mới của Ai Cập diễn ra hoành tráng hôm 6/8 trong sự hân hoan của người dân và chính phủ nước này.

Vụ máy bay MH370: Thêm giả thiết mới
Vụ máy bay MH370: Thêm giả thiết mới

VOV.VN- Máy bay MH370 đã không lao cắm đầu xuống mà chỉ lướt trên mặt biển sau khi đã hết nhiên liệu.

Vụ máy bay MH370: Thêm giả thiết mới

Vụ máy bay MH370: Thêm giả thiết mới

VOV.VN- Máy bay MH370 đã không lao cắm đầu xuống mà chỉ lướt trên mặt biển sau khi đã hết nhiên liệu.