Trung Quốc chuẩn bị đáp trả sau quyết định tăng thuế của Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Mỹ áp gói thuế quan trị giá 60 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc.

Chiều 23/3, tại buổi họp báo được tổ chức tại Bắc Kinh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã phản đối mạnh mẽ việc Mỹ áp gói thuế quan trị giá 60 tỷ USD đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm chống lại các hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và hạn chế các hoạt động đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh nước này đã chuẩn bị sẵn sàng các hành động đáp trả thích đáng đối với Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh (Ảnh: VOA)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho rằng, động thái của Mỹ là hành vi điển hình của chủ nghĩa bảo hộ thương mại đơn phương, không có lợi cho lợi ích của cả Trung Quốc và Mỹ cũng như thế giới. Bà Hoa Xuân Doanh còn cảnh báo, Trung Quốc cũng sẽ không ngồi yên nhìn lợi ích bị tổn hại.

"Trung Quốc đã có sự chuẩn bị đầy đủ, kiên quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng hy vọng Mỹ cẩn trọng trong việc đưa ra các quyết định nhằm tránh đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước đến trước bờ vực nguy hiểm", bà Hoa Xuân Doanh nêu rõ.

Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cũng phản đối hành động  đơn phương của Mỹ và cho rằng điều này không phù hợp với quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), thể hiện chủ nghĩa bảo hộ thương mại.

Người Phát ngôn Bộ thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc không mong muốn nhưng cũng không sợ chiến tranh thương  mại. Trung Quốc có có đủ tự tin, đủ năng lực đối phó với mọi thách thức.

Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ xem xét áp dụng mức thuế mới đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ như tăng thêm 25% thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng thịt, chế phẩm từ thịt, và tăng thêm 15% đối với các mặt hàng rau quả tươi và rau quả chế biến, rượu vang... Ước tính, sẽ có lượng hóa trị giá khoảng 3 tỷ USD từ Mỹ xuất khẩu vào Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi mức thuế mới này.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc hôm nay cũng bị sụt giảm do ảnh hưởng từ quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donal Trump. Theo thống kê, chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch Thượng Hải giảm 3,4%, còn chỉ số Hang Seng tại sàn giao dịch Hồng Kông giảm 3,67%.

Theo các chuyên gia, việc Mỹ áp dụng các biện pháp tăng thuế sẽ khiến xuất khẩu Trung Quốc giảm 0,7%, tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm 0,1%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu có nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung?
Liệu có nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung?

VOV.VN - Động thái đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của Mỹ có thể tạo ra cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Liệu có nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung?

Liệu có nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung?

VOV.VN - Động thái đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của Mỹ có thể tạo ra cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh tăng thuế thép và nhôm nhập khẩu
Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh tăng thuế thép và nhôm nhập khẩu

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp mức thuế suất mới, 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu vào Mỹ.

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh tăng thuế thép và nhôm nhập khẩu

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh tăng thuế thép và nhôm nhập khẩu

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp mức thuế suất mới, 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu vào Mỹ.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng phát
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng phát

VOV.VN - Chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là điều đã được các chuyên gia dự đoán từ trước.

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng phát

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bùng phát

VOV.VN - Chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là điều đã được các chuyên gia dự đoán từ trước.