Thượng đỉnh Mỹ-Triều: “Tiền đề” để chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều là thời khắc lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự giữa các bên kể từ sau chiến tranh Triều Tiên.

Mọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế hiện đổ dồn về Quốc đảo Sư tử Singapore, nơi sẽ diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Mỹ và Triều Tiên. Sự kiện này không chỉ là để giải quyết mối quan hệ Mỹ và Triều Tiên, mà còn được kỳ vọng sẽ chứng kiến Hàn Quốc và Triều Tiên ra tuyên bố chính thức kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), mang lại một nền hòa bình vĩnh viễn cho Bán đảo Triều Tiên.

Hình ảnh 2 diễn viên cải trang thành nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tại Singapore.

Nằm cách khu phi phân sự chỉ 10km về phía Bắc, Khu công nghiệp Kaesong bắt đầu được đưa vào khai thác từ năm 2004 và được xem là biểu tượng duy nhất cho sự hợp tác giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, là nơi duy nhất có các xí nghiệp hợp tác kinh tế giữa hai nước. Nói về Keasong, ông Lee Jong-duk, chủ một doanh nghiệp Hàn Quốc có xí nghiệp sản xuất tại Keasong đã mô tả, làm việc tại Keasong, đó là làm việc vì sự tái thống nhất và hòa bình. Tại đây, tất cả đều là một.

Dù không có trong chương trình nghị sự tại Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 vừa qua và có thể là cả Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới, song cũng giống như bất kỳ người dân Hàn Quốc hay Triều Tiên nào, các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất tại Keasong đều hi vọng những hội nghị này sẽ tạo tiền đề để hồi sinh Khu công nghiệp, nơi 123 doanh nghiệp Hàn Quốc sản xuất mỗi năm 500 triệu USD hàng hóa và tuyển dụng tới 54.000 lao động Triều Tiên.

“Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí trong tương lai sẽ một văn phòng liên lạc tại Khu Công nghiệp Keasong, nơi mà các quan chức hai nước sẽ cư trú để đảm bảo trao đổi và hợp tác giữa hai miền Triều Tiên, cũng như nhằm đảm bảo sự tham vấn chặt chẽ”, Chủ tịch Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên Ri Son Gwon.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều những kết quả tích cực mà Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự báo sẽ mang lại nếu diễn ra thành công và xa hơn nữa là một tuyên bố chính thức kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), góp phần mang lại một nền hòa bình bền vững cho Bán đảo Triều Tiên.

Theo giới phân tích, nếu Mỹ và Triều Tiên đạt được thỏa thuận trao đổi chung, đây có thể là bước đi đầu tiên dẫn tới việc ký kết Hiệp ước hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên trước khi Mỹ-Triều bình thường hóa quan hệ. Hiệp ước này sẽ chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên và thay thế thỏa thuận đình chiến, vốn có hiệu lực từ ngày 27/7/1953, bằng một cơ chế pháp lý mới trên Bán đảo Triều Tiên.

Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một phát biểu mới đây cũng đề cập khả năng này, theo đó, ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại cuộc gặp vào ngày 12/06 tới.

“Chúng tôi có thể sẽ ký một thỏa thuận. Như các bạn biết, đó sẽ là bước đi đầu tiên. Chúng tôi hoàn toàn có thể ký một thỏa thuận và chúng tôi đều đang trông đợi điều đó. Bình thường hóa quan hệ là một mục tiêu mà tôi đang theo đuổi. Tôi hy vọng sẽ làm như vậy một khi mọi thứ đã hoàn tất”.

Kỳ vọng về một tương lại hòa bình bền vững trên Bán đảo Triều Tiên càng có cơ sở khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã lên kế hoạch cho một Hội nghị Thượng đỉnh ba bên với Mỹ và Triều Tiên ngay sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc.

Trong bối cảnh, các nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đều đang trên đường sang Singapore để dự Hội nghị Thượng đỉnh vào ngày 12/6, các chuyên gia Hàn Quốc đều cho thấy sự lạc quan hơn bao giờ hết. Theo tiến sĩ Park Jae Kyu, cựu Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có kết quả tốt.

Cuộc gặp đầu tiên giữa một vị Tổng thống Mỹ và một nhà lãnh đạo Triều Tiên là thời khắc mang tính lịch sử, có thể chấm dứt tình trạng đối đầu quân sự kể từ sau chiến tranh Triều Tiên. Song để có thể đi tới một hội nghị thành công, thì sự tin cậy lẫn nhau giữa Mỹ và Triều Tiên là hết sức quan trọng trong quá trình đàm phán.

Dù đây là một sự kiện song phương, nhưng sự nỗ lực của nhiều bên khác nhau như Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc hay các nước châu Âu khác cũng đóng vai trò quan trọng để hiện thực mục tiêu xây dựng hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore tạm dỡ trừng phạt với đoàn đàm phán Thượng đỉnh Triều Tiên
Singapore tạm dỡ trừng phạt với đoàn đàm phán Thượng đỉnh Triều Tiên

VOV.VN - Singapore đã quyết định dỡ bỏ tạm thời một số hạn chế, nhằm tạo thuận lợi cho việc chuyển hàng hóa của phái đoàn Triều Tiên.

Singapore tạm dỡ trừng phạt với đoàn đàm phán Thượng đỉnh Triều Tiên

Singapore tạm dỡ trừng phạt với đoàn đàm phán Thượng đỉnh Triều Tiên

VOV.VN - Singapore đã quyết định dỡ bỏ tạm thời một số hạn chế, nhằm tạo thuận lợi cho việc chuyển hàng hóa của phái đoàn Triều Tiên.

Trước thượng đỉnh với Triều Tiên, Tổng thống Trump hạ giọng với Iran
Trước thượng đỉnh với Triều Tiên, Tổng thống Trump hạ giọng với Iran

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ “hạ giọng” với Iran trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh lần đầu tiên trong lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trước thượng đỉnh với Triều Tiên, Tổng thống Trump hạ giọng với Iran

Trước thượng đỉnh với Triều Tiên, Tổng thống Trump hạ giọng với Iran

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ “hạ giọng” với Iran trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh lần đầu tiên trong lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

2 phóng viên bị bắt vì đột nhập nhà Đại sứ Triều Tiên tại Singapore
2 phóng viên bị bắt vì đột nhập nhà Đại sứ Triều Tiên tại Singapore

VOV.VN - 2 phóng viên bị bắt ngày 6/6 là nhân viên hãng KBS News của Hàn Quốc. Họ đang bị điều tra với cáo buộc hình sự.

2 phóng viên bị bắt vì đột nhập nhà Đại sứ Triều Tiên tại Singapore

2 phóng viên bị bắt vì đột nhập nhà Đại sứ Triều Tiên tại Singapore

VOV.VN - 2 phóng viên bị bắt ngày 6/6 là nhân viên hãng KBS News của Hàn Quốc. Họ đang bị điều tra với cáo buộc hình sự.

Thủ tướng Singapore sẽ gặp riêng rẽ với lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên
Thủ tướng Singapore sẽ gặp riêng rẽ với lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên

VOV.VN - Dự kiến, các cuộc trao đổi song phương này sẽ tập trung vào những nội dung sẽ thảo luận tại cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Thủ tướng Singapore sẽ gặp riêng rẽ với lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên

Thủ tướng Singapore sẽ gặp riêng rẽ với lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên

VOV.VN - Dự kiến, các cuộc trao đổi song phương này sẽ tập trung vào những nội dung sẽ thảo luận tại cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.