Tiêm phòng vaccine cho trẻ em tại châu Âu: Nhiều người vẫn do dự

VOV.VN - Các quốc gia châu Âu đang theo đuổi những chiến lược khác nhau trong việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em. Một động thái được coi là phép thử lớn về mức độ sẵn sàng của các bậc cha mẹ khi đưa con em mình đi tiêm phòng.

Mỗi nơi mỗi khác

Italy đang làm giảm sự căng thẳng của các bậc cha mẹ và trẻ nhỏ bằng cách đưa những chú hề và diễn viên tung hứng đến các trung tâm tiêm chủng. Phát biểu khi công bố “Ngày vaccine cho trẻ em” tại Lazio, Italy, Ủy viên hội đồng Y tế địa phương, ông Alessio D'Amato cho biết: “Tiêm chủng phải là một khoảnh khắc vui vẻ, khiến trẻ em cảm thấy thoải mái”.

Pháp và Đức chỉ tiêm phòng cho những trẻ em dễ bị tổn thương nhất, còn Đan Mạch khởi động chiến dịch tiêm chủng rộng rãi ngay cả trước khi loại vaccine dành riêng cho trẻ nhỏ và ống tiêm được thiết kế đặc biệt được chuyển giao.

Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã phê duyệt việc sử dụng vaccine liều thấp hơn của Pfizer-BioNTech cho nhóm trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào tháng 11 vừa qua, sau khi tiêm vaccine này cho nhóm tuổi lớn hơn vào tháng 5/2021.

Thời gian triển khai tiêm chủng cho nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi ở mỗi nước khác nhau, nhưng hầu hết quốc gia đã chuẩn bị cơ sở vật chất và vận động các bậc phụ huynh đưa con cái đi tiêm phòng sau khi lô vaccine đầu tiên được chuyển giao.

Bỉ chưa sẵn sàng triển khai tiêm vaccine cho trẻ nhỏ cho đến đầu tháng 1/2022 nhưng nhà chức trách nước này đang chuẩn bị ban hành các hướng dẫn mới. Tây Ban Nha – quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới với 90% số người từ 12 tuổi trở lên được tiêm vaccine đầy đủ, sẽ bắt đầu tiêm cho trẻ nhỏ vào ngày 15/12.

Việc tiêm phòng cho trẻ em và thanh thiếu niên được coi là một bước quan trọng để kiểm soát đại dịch. Ở Đức và Hà Lan, trẻ em chiếm phần lớn số ca mắc.

Chiến dịch tiêm phòng vaccine cho trẻ em diễn ra khi Liên minh châu Âu đang đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 mới, nghiêm trọng hơn so với các đợt dịch trước. Hiện, châu Âu đang chiếm hơn một nửa số ca mắc và một nửa số ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu. Tại khu vực này, có khoảng 27 triệu trẻ em từ 5 đến 7 tuổi đủ điều kiện tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Không dễ thuyết phục phụ huynh

Tuy vậy, rào càn lớn vẫn là thuyết phục các bậc phụ huynh cho con em họ đi tiêm phòng. Một cuộc thăm dò dư luận do chương trình truyền hình Een Vandaag (Hà Lan) thực hiện cho biết, tại nước này, 42% trong số 1.800 cha mẹ có con cái trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi nói rằng họ sẽ không tiêm cho con mình, 12% cho biết họ có thể từ chối, chỉ 30% sẵn sàng cho con cái đi tiêm phòng.

Một cuộc khảo sát tại Italy do công ty thăm dò dư luận Noto Sondaggi thực hiện, công bố vào ngày 5/ 12 cũng cho thấy, gần 2/3 số người được khảo sát ủng hộ tiêm chủng, nhưng tỷ lệ này khá thấp ở các bậc cha mẹ có con từ 5 đến 12 tuổi.

Việc thiếu dữ liệu về tác dụng phụ của vaccine là nguyên nhân chính gây ra tâm lý do dự. 1/3 số người được hỏi nghĩ rằng trẻ em ít bị mắc Covid-19 hơn người lớn và 9% lo lắng về tác dụng phụ lâu dài của vaccine. Nhiều người lo ngại tình trạng viêm cơ tim – phản ứng phụ hiếm gặp của vaccine. Nam giới trẻ có nguy cơ gặp tác dụng phụ này cao hơn so với phần còn lại của dân số.

Tuần trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, họ không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về bệnh viêm cơ tim ở những trẻ từ 5 đến 11 tuổi được tiêm vaccine. Pfizer và BioNTech cũng khẳng định không có bất cứ mối lo ngại nghiêm trọng nào về độ an toàn của vaccine dành cho trẻ em trong các thử nghiệm lâm sàng.

Bác sĩ nhi khoa Luigi Greco tại Lombardy về đào tạo cho hiệp hội bác sĩ nhi khoa gia đình Italy cho biết: “Dữ liệu cho thấy rằng vaccine Pfizer dành cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi an toàn, hiệu quả và cho kết quả tương tự như nhóm trẻ lớn hơn”.

Tuy nhiên, chính phủ một số nước đang hạn chế triển khai tiêm chủng để chờ có thêm dữ liệu về vaccine này. Ở Pháp, chỉ những trẻ thừa cân hoặc có bệnh lý nền nghiêm trọng mới được tiêm vaccine ngừa Covid-10.

Ủy ban Tiêm chủng thường trực (STIKO) thuộc Viện Robert Koch (RKI) của Đức cho biết, họ không thể đưa ra khuyến nghị tiêm phòng rộng rãi cho trẻ em vaccine này do chưa thu thập đủ dữ liệu.

Sử dụng vaccine sẵn có của người lớn

Tuy nhiên, một số nơi thậm chí không chờ đến khi vaccine mới dành riêng cho trẻ em được bàn giao, thay vì đó, họ sử dụng vaccine của người lớn sẵn có trong kho dự trữ, nhưng chỉ chiết xuất 1/3 liều lượng để tiêm cho trẻ nhỏ.

Thủ đô Vienna của Áo tháng 11 vừa qua đã tiêm 9.200 liều vaccine đầu tiên cho trẻ em. Đan Mạch cũng thực hiện bước đi tương tự bắt đầu từ ngày 28/11. Sau chưa đầy 2 tuần, hơn 49.000 trẻ em từ 6 đến 11 tuổi đã được tiêm mũi đầu tiên, chiếm khoảng 13% số trẻ em trong độ tuổi đó.

Bang Sachsen của Đức, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 cũng bắt đầu tiêm phòng cho trẻ em dưới 12 tuổi có nguy cơ cao mắc bệnh. Mathilda – một bà mẹ đưa con gái 6 tuổi đi tiêm phòng cho biết: “Điều quan trọng là phải tiêm vaccine cho trẻ em và mang lại sự an toàn cho chúng, tương tự như người lớn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Áo nới lỏng các biện pháp hạn chế COVID-19 với người đã tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh
Áo nới lỏng các biện pháp hạn chế COVID-19 với người đã tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh

VOV.VN - Sau 20 ngày tái phong tỏa, hôm qua chính phủ Áo đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế ngăn chặn sự lây lan COVID-19 đối với những người có thẻ 2G, là những người đã được tiêm vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Áo nới lỏng các biện pháp hạn chế COVID-19 với người đã tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh

Áo nới lỏng các biện pháp hạn chế COVID-19 với người đã tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh

VOV.VN - Sau 20 ngày tái phong tỏa, hôm qua chính phủ Áo đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế ngăn chặn sự lây lan COVID-19 đối với những người có thẻ 2G, là những người đã được tiêm vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Omicron có thể né sự bảo vệ của vaccine nhưng mũi tiêm tăng cường sẽ hữu ích
Omicron có thể né sự bảo vệ của vaccine nhưng mũi tiêm tăng cường sẽ hữu ích

VOV.VN - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ nói rằng, các mũi tiêm tăng cường sẽ giúp nâng cao hiệu quả và bảo vệ tốt hơn trước biến thể Omicron đang được quan tâm này.

Omicron có thể né sự bảo vệ của vaccine nhưng mũi tiêm tăng cường sẽ hữu ích

Omicron có thể né sự bảo vệ của vaccine nhưng mũi tiêm tăng cường sẽ hữu ích

VOV.VN - Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ nói rằng, các mũi tiêm tăng cường sẽ giúp nâng cao hiệu quả và bảo vệ tốt hơn trước biến thể Omicron đang được quan tâm này.

Có thể tiêm mũi 2 vaccine Moderna cho người đã tiêm mũi 1 là Pfizer hoặc AstraZeneca
Có thể tiêm mũi 2 vaccine Moderna cho người đã tiêm mũi 1 là Pfizer hoặc AstraZeneca

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, trong trường hợp nguồn vaccine phòng COVID-19 hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vaccine Moderna cho người đã tiêm mũi 1 vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca.

Có thể tiêm mũi 2 vaccine Moderna cho người đã tiêm mũi 1 là Pfizer hoặc AstraZeneca

Có thể tiêm mũi 2 vaccine Moderna cho người đã tiêm mũi 1 là Pfizer hoặc AstraZeneca

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, trong trường hợp nguồn vaccine phòng COVID-19 hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vaccine Moderna cho người đã tiêm mũi 1 vaccine Pfizer hoặc AstraZeneca.