Nhân viên ngân hàng đem bán trộm "siêu xe" Porsche Macan

VOV.VN - Do nợ nần và thua lỗ vì đầu tư tiền ảo, Lê Xuân Lương (SN 1990, ở Hà Đông, Hà Nội) đã đem bán trộm 4 ô tô của ngân hàng được giao cho anh ta quản lý. Trong đó có 1 siêu xe Porsche Macan.

Ngày 22/7, bị cáo Lê Xuân Lương (SN 1990, Hà Đông, Hà Nội) bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Lương nguyên là chuyên viên thu giữ và xử lý tài sản đảm bảo khu vực miền Bắc của ngân hàng SEABank.

Theo cáo trạng, Lương được Ngân hàng SEABank giao làm hồ sơ xử lý, đấu giá tài sản bảo đảm. Bởi vậy, Lương được giao quản lý ô tô do ngân hàng thu của khách mắc nợ xấu.

Do đầu tư tiền ảo và trả nợ cá nhân, Lương nghĩ ra cách lấy ô tô đem bán để thu tiền về. Qua 4 vụ “bán trộm” xe ô tô, Lương đã bán đi 4 chiếc xe thương hiệu Porsche, Chevrolet, Honda và Ford. Tổng số tiền bị cáo thu lời bất chính là 3,1 tỷ đồng.

Tại tòa, Lương khai đã dùng tiền trả nợ nhiều lần và “không nhớ được trả cho ai, bao nhiêu tiền”. Số tiền ảo đã đầu tư, bị cáo cũng cho rằng đã thua lỗ hết.

Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lương 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Cộng thêm đó là 15 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu mà Lương đã bị tuyên năm 2019. Về tội danh này, trước đó tòa đã cho Lương hưởng án treo, nhưng trong thời gian thử thách bị cáo tiếp tục phạm tội hình sự nên án treo bị chuyển thành án phạt tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội 
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội 

VOV.VN - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Đức (SN 2001, trú tại Nam Định) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội 

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội 

VOV.VN - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Đức (SN 2001, trú tại Nam Định) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Cao Bằng
Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Cao Bằng

VOV.VN - Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ Hà Thị Bích (SN 1987, trú tại tổ 7, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng) là đối tượng truy nã lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Cao Bằng

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Cao Bằng

VOV.VN - Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ Hà Thị Bích (SN 1987, trú tại tổ 7, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng) là đối tượng truy nã lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Yên Bái: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
Yên Bái: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Thái Văn Đại nhận làm dịch vụ mở khóa tài khoản facebook, nhận đưa người từ Campuchia về Việt Nam, giả bán hàng hóa (tủ lạnh, quần áo, pháo hoa…), yêu cầu chuyển tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt...

Yên Bái: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Yên Bái: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Thái Văn Đại nhận làm dịch vụ mở khóa tài khoản facebook, nhận đưa người từ Campuchia về Việt Nam, giả bán hàng hóa (tủ lạnh, quần áo, pháo hoa…), yêu cầu chuyển tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt...