Tổng thống Zelensky kêu gọi người nước ngoài tham gia chiến đấu tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 27/2 đã công bố thành lập Quân đoàn Quốc tế Bảo vệ lãnh thổ Ukraine, dành cho các tình nguyện viên nước ngoài muốn chiến đấu cho quốc gia này.

Ông Zelensky cho rằng, cuộc tấn công của Nga không chỉ là cuộc tấn công Ukraine mà còn là “sự khởi đầu của một cuộc chiến chống lại châu Âu”. Ông khẳng định, tất cả những người muốn tham gia chiến đấu và sát cánh cùng với Ukraine đều được hoan nghênh.

Ông Zelensky nói: “Lãnh đạo Ukraine mời tất cả những người nước ngoài muốn tham gia cuộc chiến chống lại Nga và bảo vệ an ninh tế giới đến đất nước của chúng tôi và tham gia lực lượng bảo vệ lãnh thổ. Chúng tôi đang thành lập một đơn vị riêng gồm những binh sỹ nước ngoài, có tên gọi Quân đoàn Quốc tế Bảo vệ lãnh thổ Ukraine”.

Việc tham gia lực lượng này sẽ là “bằng chứng quan trọng” cho thấy sự ủng hộ Ukraine, ông Zelensky nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những vũ khí Nga sử dụng trong cuộc tấn công Ukraine
Những vũ khí Nga sử dụng trong cuộc tấn công Ukraine

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2, trên mạng xã hội và truyền thông tràn ngập hình ảnh về chiến sự trong những giờ đầu tiên.

Những vũ khí Nga sử dụng trong cuộc tấn công Ukraine

Những vũ khí Nga sử dụng trong cuộc tấn công Ukraine

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2, trên mạng xã hội và truyền thông tràn ngập hình ảnh về chiến sự trong những giờ đầu tiên.

Phương Tây có “vũ khí” nào để chặn đứng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine?
Phương Tây có “vũ khí” nào để chặn đứng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine?

VOV.VN - Sau chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, nhiều nhà phân tích đã đặt câu hỏi phương Tây sẽ hành động ra sao để chặn đứng chiến tranh?

Phương Tây có “vũ khí” nào để chặn đứng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine?

Phương Tây có “vũ khí” nào để chặn đứng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine?

VOV.VN - Sau chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, nhiều nhà phân tích đã đặt câu hỏi phương Tây sẽ hành động ra sao để chặn đứng chiến tranh?

Kịch bản Nga tấn công Ukraine vào ngày 16/2 liệu có thành hiện thực?
Kịch bản Nga tấn công Ukraine vào ngày 16/2 liệu có thành hiện thực?

VOV.VN - Vẫn chưa ai biết được ý định thực sự của Tổng thống Putin. Đến nay tất cả các dự đoán mà phương Tây đưa ra hầu như dựa vào những thông tin một chiều.

Kịch bản Nga tấn công Ukraine vào ngày 16/2 liệu có thành hiện thực?

Kịch bản Nga tấn công Ukraine vào ngày 16/2 liệu có thành hiện thực?

VOV.VN - Vẫn chưa ai biết được ý định thực sự của Tổng thống Putin. Đến nay tất cả các dự đoán mà phương Tây đưa ra hầu như dựa vào những thông tin một chiều.