Hà Nội: Hơn 200 tỷ đồng chăm lo cho người lao động dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần

VOV.VN - Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần với các kịch bản và từng cấp độ dịch bệnh. Dự kiến, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chi khoảng 200 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ triển khai chương trình “Tết sum vầy” năm 2022 với quy mô và số lượng người lao động tham gia phù hợp với từng cấp độ dịch, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; triển khai chương trình “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”; trao biển hỗ trợ 50 nhà “Mái ấm Công đoàn” năm 2022. Từ nguồn hỗ trợ của UBND thành phố Hà Nội, các cấp công đoàn tổ chức thăm hỏi, trao 10.000 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đáng chú ý, Công đoàn Hà Nội sẽ hỗ trợ với mức 300.000 đồng/người cho người lao động có đóng bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí Công đoàn và cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, cho biết: "Chúng tôi lựa chọn công nhân khó khăn, những đơn vị lực lượng trực sản xuất trong dịp Tết, đi thăm động viên công nhân lao động. Với nguồn lực chúng tôi dự kiến dành là hơn 200 tỷ đồng để tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ trong dịp tết này để vơi bớt khó khăn của người lao động. Tùy tình hình cụ thể sẽ triển khai thực hiện, nhưng  với quan điểm tổ chức quy mô nào thì cũng dành nguồn lực này cho người lao động"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hỗ trợ người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hỗ trợ người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - BHXH Việt Nam vừa có văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đúng thời hạn.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hỗ trợ người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hỗ trợ người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN - BHXH Việt Nam vừa có văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đúng thời hạn.

Gần 10 triệu người lao động đã nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng
Gần 10 triệu người lao động đã nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng

VOV.VN - Tính đến hết ngày 5/11, cả nước đã có gần 10 triệu người lao động được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 với tổng số tiền hơn 23.000 tỷ đồng.

Gần 10 triệu người lao động đã nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng

Gần 10 triệu người lao động đã nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng

VOV.VN - Tính đến hết ngày 5/11, cả nước đã có gần 10 triệu người lao động được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 với tổng số tiền hơn 23.000 tỷ đồng.

Chính sách đãi ngộ tốt mới “giữ chân” được người lao động
Chính sách đãi ngộ tốt mới “giữ chân” được người lao động

VOV.VN - Việc người lao động ồ ạt trở về quê trong thời gian qua, khiến quan hệ cung - cầu lao động bị mất cân đối, gây ra tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng. Để “giữ chân” người lao động, biện pháp quan trọng nhất là cần có chính sách đãi ngộ tốt.

Chính sách đãi ngộ tốt mới “giữ chân” được người lao động

Chính sách đãi ngộ tốt mới “giữ chân” được người lao động

VOV.VN - Việc người lao động ồ ạt trở về quê trong thời gian qua, khiến quan hệ cung - cầu lao động bị mất cân đối, gây ra tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng. Để “giữ chân” người lao động, biện pháp quan trọng nhất là cần có chính sách đãi ngộ tốt.