Covid-19 khiến nhiều người tử vong ở Mỹ hơn cuộc chiến ở Afghanistan

VOV.VN - Số người chết vì dịch Covid-19 ở Mỹ đã vượt số binh lính của quốc gia này thiệt mạng trong cuộc chiến dài nhất lịch sử nước Mỹ ở Afghanistan.

Đến nay, Mỹ ghi nhận 2.484 ca tử vong vì dịch Covid-19, vượt con số 2.445 binh lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến ở Afghanistan từ ngày 7/10/2001 - 23/3/2020. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bận rộn với cuộc chiến chống Covid-19 khi Mỹ trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới thì chính quyền của ông cũng đang tìm cách đảm bảo một tiến trình hòa bình lịch sử tại Afghanistan khi các bên tham chiến đang gặp trở ngại trong viêc tiến hành các cuộc đối thoại, giữa bối cảnh bất ổn khu vực vẫn tiếp diễn và tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp.

Số người chết vì dịch Covid-19 ở Mỹ đã vượt số binh lính của quốc gia này thiệt mạng trong cuộc chiến dài nhất lịch sử nước Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: AP

Cả Mỹ và Taliban đều hối thúc Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nhanh chóng thả 5.000 tù nhân do những mối lo ngại về dịch Covid-19. Afghanistan hiện ghi nhận 120 ca mắc Covid-19 và 4 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Đánh giá dịch Covid-19 đang lan nhanh trên toàn nước Mỹ, Tổng thống Trump nhận định trong một cuộc họp báo ngày 29/3 rằng dịch Covid-19 "có thể đạt đỉnh ở Mỹ trong 2 tuần nữa". Anthony Fauci - Giám đốc Viện nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm và Dị ứng quốc gia của Mỹ thì cho rằng con số tử vong do dịch Covid-19 ở Mỹ có thể lên đến 100.000 - 200.000 người dựa trên tỷ lệ hiện tại, cùng với "hàng triệu" người nhiễm bệnh. Tổng thống Trump từng tuyên bố, dịch Covid-19 có thể khiến 2,2 triệu người chết ở Mỹ nếu không có sự can thiệp của chính phủ và việc thực hiện nghiêm túc các quy định giãn cách xã hội.

Số người mắc Covid-19 ở Mỹ đã tăng nhanh trong tuần qua, gấp 4 lần số liệu trước đó chỉ 1 tuần. Sáng ngày 23/3, Mỹ ghi nhận ít nhất 34.000 ca mắc Covid-19 và chỉ có 414 ca tử vong trên toàn quốc, trong đó, nhiều bang vẫn chưa có ca tử  vong nào.

Một tuần sau, có hơn 139.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 trên toàn nước Mỹ với số ca tử vong cũng gia tăng nhanh chóng. Hiện, chỉ có 2 bang ở nước Mỹ chưa ghi nhận ca tử vong nào vì Covid-19 là Hawaii và Wyoming./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)

Theo: CNN, Newsweek

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan và Áo đón công dân trở về từ các vùng có dịch Covid-19
Ba Lan và Áo đón công dân trở về từ các vùng có dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến ngày 29/3, Ba Lan đã đón gần 42.000 người trở về từ các vùng có dịch Covid.

Ba Lan và Áo đón công dân trở về từ các vùng có dịch Covid-19

Ba Lan và Áo đón công dân trở về từ các vùng có dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến ngày 29/3, Ba Lan đã đón gần 42.000 người trở về từ các vùng có dịch Covid.

Australia kêu gọi nhân viên y tế nghỉ hưu hỗ trợ đối phó Covid-19
Australia kêu gọi nhân viên y tế nghỉ hưu hỗ trợ đối phó Covid-19

VOV.VN - Tình trạng dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh đang khiến nguy cơ quá tải ngày càng trở nên hiện hữu đối với ngành y tế Australia.

Australia kêu gọi nhân viên y tế nghỉ hưu hỗ trợ đối phó Covid-19

Australia kêu gọi nhân viên y tế nghỉ hưu hỗ trợ đối phó Covid-19

VOV.VN - Tình trạng dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh đang khiến nguy cơ quá tải ngày càng trở nên hiện hữu đối với ngành y tế Australia.

Infographic: 42 nước trên thế giới có trên 1.000 ca mắc Covid-19
Infographic: 42 nước trên thế giới có trên 1.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Dưới đây là cập nhật mới nhất của Bộ Y tế Việt Nam về 42 nước có trên 1.000 ca mắc bệnh Covid-19 trên toàn thế giới.

Infographic: 42 nước trên thế giới có trên 1.000 ca mắc Covid-19

Infographic: 42 nước trên thế giới có trên 1.000 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Dưới đây là cập nhật mới nhất của Bộ Y tế Việt Nam về 42 nước có trên 1.000 ca mắc bệnh Covid-19 trên toàn thế giới.

Số ca tử vong tăng vọt, Tây Ban Nha siết chặt biện pháp chống Covid-19
Số ca tử vong tăng vọt, Tây Ban Nha siết chặt biện pháp chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, tất cả những lao động “không thiết yếu” phải ở nhà trong nhà 2 tuần.

Số ca tử vong tăng vọt, Tây Ban Nha siết chặt biện pháp chống Covid-19

Số ca tử vong tăng vọt, Tây Ban Nha siết chặt biện pháp chống Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, tất cả những lao động “không thiết yếu” phải ở nhà trong nhà 2 tuần.

Nga điều chế thành công 3 loại thuốc có thể giúp điều trị Covid-19
Nga điều chế thành công 3 loại thuốc có thể giúp điều trị Covid-19

VOV.VN - Các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga đã tham gia điều chế thành công 3 loại thuốc kháng virus có thể được sử dụng để điều trị Covid-19.

Nga điều chế thành công 3 loại thuốc có thể giúp điều trị Covid-19

Nga điều chế thành công 3 loại thuốc có thể giúp điều trị Covid-19

VOV.VN - Các nhà khoa học của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga đã tham gia điều chế thành công 3 loại thuốc kháng virus có thể được sử dụng để điều trị Covid-19.

Campuchia ghi nhận 107 ca mắc Covid-19, 23 trường hợp đã khỏi bệnh
Campuchia ghi nhận 107 ca mắc Covid-19, 23 trường hợp đã khỏi bệnh

VOV.VN - Tính đến sáng nay (30/3), Campuchia đã có 107 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 23 trường hợp đã khỏi bệnh.

Campuchia ghi nhận 107 ca mắc Covid-19, 23 trường hợp đã khỏi bệnh

Campuchia ghi nhận 107 ca mắc Covid-19, 23 trường hợp đã khỏi bệnh

VOV.VN - Tính đến sáng nay (30/3), Campuchia đã có 107 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 23 trường hợp đã khỏi bệnh.