Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hầu hết tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi trên 37 độ C, nhưng về chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/8, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 39 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay (30/7): Mưa giông khắp Bắc bộ, miền Trung nắng nóng giảm nhiệt
Thời tiết hôm nay (30/7): Mưa giông khắp Bắc bộ, miền Trung nắng nóng giảm nhiệt

VOV.VN - Ngày hôm nay, Bắc bộ và nhiều nơi có mưa rào và giông, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to, Trung bộ nắng nóng và nắng giảm nhiệt.

Thời tiết hôm nay (30/7): Mưa giông khắp Bắc bộ, miền Trung nắng nóng giảm nhiệt

Thời tiết hôm nay (30/7): Mưa giông khắp Bắc bộ, miền Trung nắng nóng giảm nhiệt

VOV.VN - Ngày hôm nay, Bắc bộ và nhiều nơi có mưa rào và giông, vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to, Trung bộ nắng nóng và nắng giảm nhiệt.

Thời tiết 29/7: Hà Nội có lúc có mưa, từ 26-34 độ
Thời tiết 29/7: Hà Nội có lúc có mưa, từ 26-34 độ

VOV.VN - Khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa lớn phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm, nhiệt độ toàn vùng dao động trong khoảng từ 23 – 39 độ.

Thời tiết 29/7: Hà Nội có lúc có mưa, từ 26-34 độ

Thời tiết 29/7: Hà Nội có lúc có mưa, từ 26-34 độ

VOV.VN - Khu vực Bắc bộ tiếp tục có mưa lớn phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm, nhiệt độ toàn vùng dao động trong khoảng từ 23 – 39 độ.

Dự báo thời tiết ngày 26/7: Cả ba miền có mưa rào và dông
Dự báo thời tiết ngày 26/7: Cả ba miền có mưa rào và dông

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và hội tụ gió, cả 3 miền đều có khả năng xảy ra mưa lớn và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 26/7: Cả ba miền có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 26/7: Cả ba miền có mưa rào và dông

VOV.VN - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và hội tụ gió, cả 3 miền đều có khả năng xảy ra mưa lớn và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.