Ukraine lựa chọn phi công biết tiếng Anh, liệu Mỹ có cấp chiến đấu cơ hiện đại?

VOV.VN - Quân đội Ukraine mong mỏi sở hữu các máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ và phương Tây để đủ sức đối phó Nga trên chiến trường. Họ đã xúc tiến lựa chọn phi công học lái máy bay phương Tây. Nhưng triển vọng nhận được phi cơ Mỹ khá xa vời.

Ukraine xây dựng đội ngũ phi công học lái máy bay phương Tây

Vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói rằng ông tin tưởng về khả năng có được xe tăng và chiến đấu cơ do các nước NATO cung cấp, Ukraine đã lựa chọn các phi công tiêm kích để đào tạo sử dụng máy bay chiến đấu của phương Tây.

Phát ngôn viên Không quân Ukraine, Yurii Ihnat, gần đây thông báo rằng lực lượng này đã lựa chọn được một bộ khung phi công sẽ được đào tạo để lái các máy bay chiến đấu phương Tây.

Phát ngôn viên Ihnat nói: “Trung tướng Mykola Oleschuk, tư lệnh Không quân, đã nêu một nhóm, bao gồm hàng chục phi công đã sẵn sàng và có thể tiến hành học tập ngay ngày mai. Chúng tôi chỉ cần quyết định xem các chiến đấu cơ nào thì các đối tác sẽ sẵn sàng cung cấp cho chúng tôi. Các phi công này còn trẻ, đầy triển vọng, thành thạo tiếng Anh, có kinh nghiệm chiến đấu”.

Mặc dù các chi tiết về máy bay không được xác định trong phát biểu của phát ngôn viên này, có dấu hiệu Ukraine lạc quan về triển vọng xin được máy bay chiến đấu để ứng phó với Nga trên chiến trường.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov nói vào tuần trước: “Nếu bạn nghe thấy điều đó là không thể, thì điều đó có nghĩa là có thể trong tương lai”. Trong một cuộc phỏng vấn, ông bổ sung: “Nếu tôi lạc quan rằng các xe tăng Abrams là điều khả thi trong tương lai thì tôi chắc chắn rằng các tiêm kích cơ như F-16, F-15 hay Gripen của Thụy Điển cũng sẽ khả thi”.

Ukraine cần máy bay chiến đấu của Mỹ đến mức nào?

Tin bài của Eurasian Times vào tháng 7/2022 có nêu rằng Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn 100 triệu USD để đào tạo các phi công Ukraine lái các máy bay tiêm kích Mỹ trong khuôn khổ Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng 2023 của Mỹ.

Không quân Ukraine thiếu các máy bay tiêm kích hiện đại giúp họ giành được ưu thế trên không. Kho máy bay của lực lượng này chủ yếu gồm các chiến đấu cơ từ thời Liên Xô. Không quân Ukraine thường xuyên xin phương Tây viện trợ cho họ các máy bay đời mới như F-16 và F-15.

Hai phi công tiêm kích dùng các hô hiệu “Nước ép” và “Cá Mặt trăng” (trong liên lạc khi tác chiến) được cho là đã tới Washington vào tháng 6 để hối thúc giới lập pháp Mỹ hậu thuẫn cho việc đào tạo phi công Ukraine.

Đối với Mỹ, việc đào tạo phi công nước ngoài trên các máy bay tiêm kích của Mỹ là điều khá rủi ro nhưng cũng không phải là khái niệm xa lạ. Hồi cuối tháng 8, truyền thông nhà nước Nga đưa tin Lầu Năm Góc đang huấn luyện các cựu phi công Afghanistan để chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng này tới Ukraine.

Giới chức cấp cao Mỹ cũng hiểu rằng tình cảnh Ukraine hiện nay đòi hỏi phải có các máy bay chiến đấu hiện đại.

Nga đã triển khai các máy bay chiến đấu tốt nhất của mình, bao gồm Su-30, Su-34 và Su-35… trong xung đột quân sự với Ukraine. Trái lại, Không quân Ukraine mới đang sử dụng các phi cơ cũ hơn từ thời Liên Xô mà Nga hiện cũng đang khai thác, đó là MiG-29, Su-25 và Su-27.

Sau khi Nga phát động đợt không kích ồ ạt xuống Ukraine từ ngày 10/10, quân đội Ukraine cảm thấy cần phải có chiến đấu cơ tốt hơn, hệ thống phòng không tốt hơn và thêm sự ủng hộ tổng thể về quân sự từ khối liên minh NATO.

Mỹ e dè do ngại đối đầu trực diện với Nga

Hiện chưa có quyết định được đưa ra nhằm chuyển giao cho Ukraine các chiến đấu cơ hiện đại do e sợ gây ra leo thang quân sự trực tiếp với Nga.

Thảo luận sơ bộ về việc trang bị máy bay tiêm kích F-16 cho Ukraine vẫn đang diễn ra. Giới chức Washington tin rằng điều đó khó xảy ra trong bối cảnh xung đột hiện nay do vấn đề hậu cần cho việc đào tạo các phi công Ukraine và việc cung cấp các linh kiện cần thiết cho máy bay tiên tiến.

Tại hội thảo Diễn đàn An ninh Aspen hồi tháng 6, tướng Charles Q. Brown - Tham mưu trưởng Không quân Mỹ nói: “Có các tiêm kích cơ của Mỹ, Gripen của Thụy Điển, Eurofighter, Rafale. Như vậy đã có vài nền tảng vũ khí để cung cấp cho Ukraine. Đó là những thứ phi Nga”.

Sau đó vào ngày 21/7, Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby bóng gió về khả năng chuyển giao tiêm kích khi ông thông báo cho cánh phóng viên rằng Mỹ đang suy nghĩ về việc gửi cho Ukraine các máy bay tiêm kích sản xuất tại Mỹ.

Thế nhưng, ông Kirby bổ sung rằng chính quyền Tổng thống Biden đang thực hiện nghiên cứu sơ bộ về tính khả thi của việc gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine, nhưng việc đó sẽ không diễn ra tức thời.

Theo các đồn đoán, Mỹ lên kế hoạch gửi máy bay A-10 Warthog cho Kiev thay vì gửi F-16. Hiện chưa có xác nhận nào từ phía Mỹ.

Mặc dù vậy, Ukraine thường xuyên lập luận rằng các máy bay tốc độ thấp hơn sẽ không thể đương đầu nổi với các máy bay tiêm kích có mức độ chuyên nghiệp cao của Nga. Trong khi ấy, có những báo cáo chưa được kiểm chứng về việc phi công Ukraine có thể được đào tạo bằng máy bay cường kích A-10 Warthog của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo của Nga khi triển khai tên lửa Kinzhal và MiG-31K tới sát châu Âu
Cảnh báo của Nga khi triển khai tên lửa Kinzhal và MiG-31K tới sát châu Âu

VOV.VN - Nga gửi cảnh báo tới phương Tây bằng cách triển khai đến Belarus tiêm kích MiG-31K trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal. Sự kết hợp 2 vũ khí này có khả năng tấn công vừa mạnh vừa chính xác và đối phương ít có phương án chống đỡ hiệu quả.

Cảnh báo của Nga khi triển khai tên lửa Kinzhal và MiG-31K tới sát châu Âu

Cảnh báo của Nga khi triển khai tên lửa Kinzhal và MiG-31K tới sát châu Âu

VOV.VN - Nga gửi cảnh báo tới phương Tây bằng cách triển khai đến Belarus tiêm kích MiG-31K trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal. Sự kết hợp 2 vũ khí này có khả năng tấn công vừa mạnh vừa chính xác và đối phương ít có phương án chống đỡ hiệu quả.

Cường kích Nga Su-34 thả bom lên mục tiêu Ukraine bằng chiến thuật Jaguar
Cường kích Nga Su-34 thả bom lên mục tiêu Ukraine bằng chiến thuật Jaguar

VOV.VN - Video xuất hiện gần đây ghi cảnh máy bay cường kích tiên tiến nhất của Nga, Su-34, bay rất thấp và bằng rồi ném bom vào các vị trí của Ukraine. Chuyên gia nhận thấy, chiến thuật thả bom này giống cách đánh của cường kích Jaguar.

Cường kích Nga Su-34 thả bom lên mục tiêu Ukraine bằng chiến thuật Jaguar

Cường kích Nga Su-34 thả bom lên mục tiêu Ukraine bằng chiến thuật Jaguar

VOV.VN - Video xuất hiện gần đây ghi cảnh máy bay cường kích tiên tiến nhất của Nga, Su-34, bay rất thấp và bằng rồi ném bom vào các vị trí của Ukraine. Chuyên gia nhận thấy, chiến thuật thả bom này giống cách đánh của cường kích Jaguar.

Chiến thuật Nga dùng UAV giá rẻ đẩy lùi từng đợt phản công của Ukraine
Chiến thuật Nga dùng UAV giá rẻ đẩy lùi từng đợt phản công của Ukraine

VOV.VN - Bên cạnh UAV cảm tử, Nga còn tích cực dùng UAV trinh sát để nắm thế chủ động, tạo ra những bước ngoặt mới trên chiến trường. Nhờ đó, ngay khi phòng tuyến bị xâm nhập, Nga đã phát hiện kịp thời để có phương án đẩy lui phản công.

Chiến thuật Nga dùng UAV giá rẻ đẩy lùi từng đợt phản công của Ukraine

Chiến thuật Nga dùng UAV giá rẻ đẩy lùi từng đợt phản công của Ukraine

VOV.VN - Bên cạnh UAV cảm tử, Nga còn tích cực dùng UAV trinh sát để nắm thế chủ động, tạo ra những bước ngoặt mới trên chiến trường. Nhờ đó, ngay khi phòng tuyến bị xâm nhập, Nga đã phát hiện kịp thời để có phương án đẩy lui phản công.

Hậu quả khủng khiếp nếu quân Mỹ hiện diện ở Ukraine, trực tiếp đối đầu với Nga
Hậu quả khủng khiếp nếu quân Mỹ hiện diện ở Ukraine, trực tiếp đối đầu với Nga

VOV.VN - Căng thẳng giữa Nga và Mỹ quanh vấn đề Ukraine dường như đang tiệm cận những điều đáng sợ nhất. Phía Nga đã cảnh báo về hậu quả khủng khiếp nếu quân đội Mỹ hiện diện ở Ukraine, trực tiếp đối đầu với Nga.

Hậu quả khủng khiếp nếu quân Mỹ hiện diện ở Ukraine, trực tiếp đối đầu với Nga

Hậu quả khủng khiếp nếu quân Mỹ hiện diện ở Ukraine, trực tiếp đối đầu với Nga

VOV.VN - Căng thẳng giữa Nga và Mỹ quanh vấn đề Ukraine dường như đang tiệm cận những điều đáng sợ nhất. Phía Nga đã cảnh báo về hậu quả khủng khiếp nếu quân đội Mỹ hiện diện ở Ukraine, trực tiếp đối đầu với Nga.

Tổng thống Nga Putin cảnh báo nguy cơ xung đột toàn cầu
Tổng thống Nga Putin cảnh báo nguy cơ xung đột toàn cầu

VOV.VN - Trong lúc quân đội Nga tập trận hạt nhân rầm rộ, Tổng thống Putin đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ xung đột quân sự trên quy mô toàn cầu.

Tổng thống Nga Putin cảnh báo nguy cơ xung đột toàn cầu

Tổng thống Nga Putin cảnh báo nguy cơ xung đột toàn cầu

VOV.VN - Trong lúc quân đội Nga tập trận hạt nhân rầm rộ, Tổng thống Putin đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ xung đột quân sự trên quy mô toàn cầu.

Ukraine phát triển UAV cảm tử mới mạnh hơn Geran-2 của Nga
Ukraine phát triển UAV cảm tử mới mạnh hơn Geran-2 của Nga

VOV.VN - Ukraine được cho là sắp hoàn tất một loại UAV có sức hủy diệt hơn cả drone Geran-2 mà Nga vừa triển khai tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa rõ UAV này có chọc thủng được các hệ thống phòng không tinh vi của Nga hay không.

Ukraine phát triển UAV cảm tử mới mạnh hơn Geran-2 của Nga

Ukraine phát triển UAV cảm tử mới mạnh hơn Geran-2 của Nga

VOV.VN - Ukraine được cho là sắp hoàn tất một loại UAV có sức hủy diệt hơn cả drone Geran-2 mà Nga vừa triển khai tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa rõ UAV này có chọc thủng được các hệ thống phòng không tinh vi của Nga hay không.

Bàn cờ quốc tế phức tạp khi Nga dùng UAV tấn công các mục tiêu ở Ukraine
Bàn cờ quốc tế phức tạp khi Nga dùng UAV tấn công các mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Lúc các UAV tử thần của Nga bổ nhào xuống các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời diễn ra các tương tác ngoại giao quyết liệt giữa các nước trên bàn cờ quốc tế xung quanh xung đột này.

Bàn cờ quốc tế phức tạp khi Nga dùng UAV tấn công các mục tiêu ở Ukraine

Bàn cờ quốc tế phức tạp khi Nga dùng UAV tấn công các mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Lúc các UAV tử thần của Nga bổ nhào xuống các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời diễn ra các tương tác ngoại giao quyết liệt giữa các nước trên bàn cờ quốc tế xung quanh xung đột này.

Mặt trận Kherson: Nga sơ tán dân, kéo quân vào, chuẩn bị nghênh chiến Ukraine
Mặt trận Kherson: Nga sơ tán dân, kéo quân vào, chuẩn bị nghênh chiến Ukraine

VOV.VN - Nga sơ tán ồ ạt người dân khỏi khu vực Kherson nhưng lại tích cực bố trí lực lượng quân sự tại các vị trí xung yếu và thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ nơi này trước đòn phản công lớn sắp tới của Ukraine.

Mặt trận Kherson: Nga sơ tán dân, kéo quân vào, chuẩn bị nghênh chiến Ukraine

Mặt trận Kherson: Nga sơ tán dân, kéo quân vào, chuẩn bị nghênh chiến Ukraine

VOV.VN - Nga sơ tán ồ ạt người dân khỏi khu vực Kherson nhưng lại tích cực bố trí lực lượng quân sự tại các vị trí xung yếu và thể hiện rõ quyết tâm bảo vệ nơi này trước đòn phản công lớn sắp tới của Ukraine.