Ukraine tìm cách khoét rộng lỗ hổng trên “Phòng tuyến Surovikin” của Nga

VOV.VN - Ukraine chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga gần Zaporizhia sau nhiều tuần vất vả rà phá mìn và đang tìm cách khoét rộng lỗ hổng trên “Phòng tuyến Surovikin” ở Verbove.

Ukraine đang đẩy mạnh các cuộc tấn công ở phía nam Orikhiv, thành phố thuộc khu vực Zaporizhzhia ở phía Nam. Lực lượng nước này đã tái chiếm được một vùng lãnh thổ bên dưới thành phố và mục tiêu cuối cùng là tiến thẳng ra biển Azov, chia đôi khu vực mà Nga hiện đang kiểm soát và cắt đứt cầu nối trên bộ giữa Kherson với khu vực phía Đông Donbass.

Ukraine đã giải phóng Robotyne, một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Zaporizhzhia, sau đó tiến tới góc Tây Bắc của Verbove, một khu định cư chỉ cách đó vài km về phía Đông.

Trên hướng Verbove, quân đội Ukraine đang tiến tìm cách đột phá lớp chính trên “Phòng tuyến Surovikin” của Nga.

Ukraine tiến đến lớp phòng thủ chính

Phòng tuyến Surovikin là một hệ thống phức tạp gồm các công sự phòng thủ và chướng ngại vật do Nga bố trí trên các vùng lãnh thổ do lực lượng nước này kiểm soát ở miền Nam và miền Đông Ukraine. Thực tế, đây không phải là một tuyến phòng thủ duy nhất trải dài trên mặt đất mà thực chất là nhiều tuyến kết nối và đan xen vào nhau.

Phòng tuyến Surovikin được đặt theo tên của Tướng Sergey Surovikin, người giám sát việc xây dựng các hệ thống phòng thủ này khi ông là tư lệnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine (từ tháng 10/2022 đến tháng 1/2023). Chúng được xây dựng nhằm đối phó các cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraine ở khu vực Đông Bắc Kharkiv vào cuối mùa hè cùng năm.

Hình ảnh Phòng tuyến Surovikin do Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington công bố, cho thấy nó là một hệ thống phòng thủ phức tạp với nhiều lớp kết nối chặt chẽ vỡi nhau.

George Barros, nhà phân tích về Nga tại ISW cho hay: Phòng tuyến Surovikin có một tuyến phòng thủ chính bao gồm 3 lớp chướng ngại vật và vị trí chiến đấu khác nhau. Những vị trí phòng thủ này đã trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine trong những ngày gần đây bên ngoài Verbove.

Để đến được tuyến chính, binh lính Ukraine phải di chuyển qua các bãi mìn rộng lớn. Bản thân việc này cũng là một quá trình chậm chạp và khó khăn.

Lớp phòng thủ thực tế đầu tiên của Phòng tuyến Surovikin là hào, rãnh được thiết kế để ngăn chặn xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các loại thiết giáp hạng nặng khác tiến lên. Tiếp sau đó là hàng “răng rồng”, những chướng ngại vật hình kim tự tháp bằng bê tông nhằm mục đích ngăn chặn các phương tiện của đối phương. Lớp thứ ba bao gồm các chiến hào có binh sĩ Nga có thể quan sát các hào, rãnh ngoài cùng và hàng răng rồng từ vị trí chiến đấu của họ. Theo ông Barros nhận định có khả năng còn có mìn rải giữa mỗi lớp.

Khoét rộng lỗ hổng trên “Phòng tuyến Surovikin”

“Các lực lượng Ukraine đang sử dụng bộ binh hạng nhẹ để cơ động và chiến đấu xuyên qua các hàng cây và hàng rào để vượt qua các công sự dã chiến. Chúng tôi đã chứng kiến ​​bộ binh Ukraine trượt qua hào chống tăng và hàng răng rồng, thậm chí đến hàng cuối cùng là các vị trí chiến đấu [của Nga]”, ông Barros giải thích.

Tuy nhiên, ông cảnh báo, Ukraine vẫn chưa thực sự xuyên thủng các tuyến phòng thủ và tạo ra một khoảng trống đủ lớn để cho phép xe thiết giáp hạng nặng hoặc binh lính di chuyển qua. Dấu hiệu nhận biết là các hàng răng rồng vẫn còn nguyên và các hào chống tăng không có dấu hiệu đã được bắc cầu hay bị lấp lại.

Cách Robotyne và Verbove không xa về phía Nam là thành phố Tokmak được củng cố chặt chẽ. Thành phố này là một trung tâm đường bộ và đường sắt quan trọng đối với Nga. Các chuyên gia quân sự Rob Lee và Michael Kofman trong một phân tích gần đây cho về cuộc phản công của Ukraine cho rằng, hướng tiến công chính của Kiev là một trong những khu vực được Nga phòng thủ tốt nhất.

Chỉ huy cuộc phản công phía Nam của Ukraine, Chuẩn tướng Oleksandr Tarnavskiy, cuối tuần trước cho biết lực lượng nước này đã đạt được bước đột phá quan trọng gần Zaporizhzhia. Lực lượng của họ đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga gần Zaporizhzhia sau nhiều tuần vất vả rà phá mìn. Ông tin tưởng Kiev sẽ nhanh chóng giành thắng lợi khi tấn công vào tuyến phòng thủ thứ hai được cho là yếu hơn.

Theo ông Tarnavskiy, lực lượng Ukraine hiện ở giữa tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai của Nga và đang tỏa ra cả 2 phía của khu vực phòng thủ bị phá vỡ để củng cố quyền kiểm soát, đồng thời khoét rộng lỗ hổng trên phòng tuyến của Nga.

Các quan chức quân sự Ukraine gần đây cũng cho rằng lực lượng nước này có thể dễ dàng xuyên thủng lớp phòng thủ tiếp theo hơn vì mạng lưới công sự của Nga không mạnh bằng các lớp ban đầu.

Nhận định về điều này, ông Barros cho rằng, các công sự của Nga bên ngoài tuyến phòng thủ chính không quá khó để vượt qua vì chúng không được bố trí dày đặc như khu vực đang diễn ra giao tranh. Moscow chú trọng hơn đến việc bảo vệ các tuyến tiền phương và thiếu nhân sự để dàn trải trên tất cả các tuyến.

“Sự đột phá của Ukraine ở một phần phòng tuyến có thể phá vỡ hệ thống phòng thủ của Nga nếu các lực lượng Nga không thể rút lui trong trật tự về các vị trí đã chuẩn bị tiếp theo”, ông Barros nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga dùng vũ khí tầm xa tấn công trung tâm huấn luyện biệt kích của Ukraine
Nga dùng vũ khí tầm xa tấn công trung tâm huấn luyện biệt kích của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/9 cho biết, lực lượng không quân Nga đã tiến hành một cuộc tấn công vào ban đêm bằng vũ khí có độ chính xác cao nhằm vào một trung tâm huấn luyện các nhóm biệt kích của Ukraine.

Nga dùng vũ khí tầm xa tấn công trung tâm huấn luyện biệt kích của Ukraine

Nga dùng vũ khí tầm xa tấn công trung tâm huấn luyện biệt kích của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/9 cho biết, lực lượng không quân Nga đã tiến hành một cuộc tấn công vào ban đêm bằng vũ khí có độ chính xác cao nhằm vào một trung tâm huấn luyện các nhóm biệt kích của Ukraine.

Mỹ đánh giá tích cực về cuộc phản công của Ukraine
Mỹ đánh giá tích cực về cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Blinken cho biết, đánh giá của Tổng thống Ukraine Zelensky về cuộc phản công phù hợp với đánh giá của Mỹ, theo đó Kiev đã “đạt được bước tiến thực sự trong những tuần gần đây”.

Mỹ đánh giá tích cực về cuộc phản công của Ukraine

Mỹ đánh giá tích cực về cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Blinken cho biết, đánh giá của Tổng thống Ukraine Zelensky về cuộc phản công phù hợp với đánh giá của Mỹ, theo đó Kiev đã “đạt được bước tiến thực sự trong những tuần gần đây”.

Bước ngoặt quan trọng của Ukraine sau khi chọc thủng phòng tuyến đầu của Nga
Bước ngoặt quan trọng của Ukraine sau khi chọc thủng phòng tuyến đầu của Nga

VOV.VN - Một số nhà quan sát cho rằng việc quân đội Ukraine xuyên thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga là một bước tiến nhỏ nhưng mang lại tiềm năng lớn. Đây là một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc phản công của Kiev.

Bước ngoặt quan trọng của Ukraine sau khi chọc thủng phòng tuyến đầu của Nga

Bước ngoặt quan trọng của Ukraine sau khi chọc thủng phòng tuyến đầu của Nga

VOV.VN - Một số nhà quan sát cho rằng việc quân đội Ukraine xuyên thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga là một bước tiến nhỏ nhưng mang lại tiềm năng lớn. Đây là một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc phản công của Kiev.