Vì sao Mỹ chưa muốn một tuyên bố về kết thúc Chiến tranh Triều Tiên?

VOV.VN - Vì sao dù cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều muốn một tuyên bố kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên nhưng Mỹ vẫn chưa sẵn sàng chấp thuận điều này?

Triều Tiên muốn một tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên kéo dài hàng thập kỷ kể từ sau Hiệp định Đình chiến năm 1953. Hàn Quốc cũng mong muốn điều này. Tuy nhiên, Mỹ - quốc gia lần đầu tiên cử lực lượng quân đội tới Bán đảo Triều Tiên năm 1950 và vẫn duy trì 28.500 binh lính ở đây cho tới nay, vẫn chưa sẵn sàng để chấp thuận một tuyên bố hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hội nghị Thượng đỉnh Singapore vào tháng 6/2018. Ảnh: The New York Times

Chắc chắn vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận khi hai nhà lãnh đạo của hai miền Triều Tiên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 3 vào tháng 9 tới tại Bình Nhưỡng. Cả hai bên đều muốn một tuyên bố chấm dứt chiến tranh được đưa ra vào năm nay với Mỹ và có thể cả Trung Quốc. Phía Triều Tiên kiên quyết đảm bảo tuyên bố này phải được diễn ra trước khi tiếp tục tiến trình phi hạt nhân hóa.

Có một số lý do mà đến nay các quan chức Mỹ vẫn từ chối việc chấp nhận một tuyên bố hòa bình chính thức trên Bán đảo Triều Tiên. Chính quyền Tổng thống Trump muốn Triều Tiên trước tiên phải ngừng các chương trình hạt nhân trước khi diễn ra bất cứ điều gì khác. Điều này có thể sẽ tạo nên sự khác biệt giữa Mỹ và đồng minh Hàn Quốc trong mối quan hệ với Triều Tiên.

"Trong khi Hàn Quốc muốn nhanh chóng thúc đẩy quá trình hòa giải với Triều Tiên thì Washington lại muốn tiến trình phi hạt nhân hóa phải được thực hiện trước khi diễn ra bất cứ điều gì. Họ có những cách kết thúc cuộc chơi khác nhau và khung thời gian cũng rất khác nhau. Điều này rất phức tạp", ông  Jean H. Lee - Giám đốc Trung tâm Lịch sử Hàn Quốc và Chính sách công nhận định.

Mỹ đòi bằng chứng phi hạt nhân hóa

Chính quyền Tổng thống Trump, cũng như các chính quyền của những người tiền nhiệm như Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton đều tập trung vào các chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên hơn bất cứ điều gì khác. Đây là một vấn đề lớn với Mỹ bởi nếu Triều Tiên tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Bình Nhưỡng có khả năng tấn công Mỹ bằng đầu đạn hạt nhân.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau Hội nghị Thượng đỉnh tại Singapore hồi tháng 6/2018, Mỹ và Triều Tiên đều khẳng định Bình Nhưỡng sẽ "cam kết tiếp tục tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên".

Tuy nhiên, cách hiểu về phi hạt nhân hóa của hai bên dường như có nhiều khác biệt.

Các quan chức về chính sách ngoại giao hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump như Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và cố vấn an ninh quốc gia John R.Bolton đều nhất trí rằng phi hạt nhân hóa tức là Triều Tiên phải dừng lại và dỡ bỏ các chương trình hạt nhân.

Ông Bolton đã tuyên bố vào tuần trước rằng Triều Tiên đã không thực hiện các biện pháp cần thiết để phi hạt nhân hóa, một quá trình mà các quan chức Mỹ cho rằng nên bao gồm việc công bố danh sách các kho chứa vũ khí nguyên từ, các cơ sở sản xuất hạt nhân và các tên lửa của Triều Tiên.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không đồng ý như vậy và theo ông Pompeo, quốc gia này vẫn sản xuất các nguyên liệu tách rời trong chương trình vũ khí hạt nhân tại các nhà máy. Các quan chức tình báo Mỹ cũng đưa ra kết luận rằng Triều Tiên đang tiếp tục sản xuất các tên lửa tầm xa tại một địa điểm ở phía bắc Bình Nhưỡng.

Các quan chức Hàn Quốc nhận định rằng Triều Tiên đang tập trung lần lượt vào các điểm được đưa trong tuyên bố chung tại Hội nghị Thượng đỉnh tại Singapore với Mỹ. Cam kết phi hạt nhân hóa là điểm thứ ba trong khi điểm đầu tiên và điểm thứ hai tập trung vào việc Mỹ và Triều Tiên sẽ thiết lập một mối quan hệ mới và xây dựng "một chế độ hòa bình ổn định và lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên".

Điều này nghĩa là Bình Nhưỡng đang đặt ưu tiên về tuyên bố kết thúc chiến tranh và hiệp định hòa bình lên trên.

Ông Joseph Y. Yun, đặc phái viên của Mỹ về chính sách Triều Tiên đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng Washington và Bình Nhưỡng có thể thử một thỏa thuận "tuyên bố cho tuyên bố": Triều Tiên sẽ công bố các cơ sở hạt nhân để đổi lấy sự ủng hộ của Mỹ cho tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên.

Tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên là quá sớm?

Chính phủ của hai miền Triều Tiên đều đang hợp tác cho tuyên bố kết thúc chiến tranh, muộn nhất là vào cuối năm nay nhưng thời gian lý tưởng được cho là ngày 18/9 – thời điểm diễn ra cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Nhiều người cho rằng các quan chức của Liên Hợp Quốc có thể sẽ mời ông Kim tới tham dự và phát biểu.

"Viễn cảnh tốt nhất là ông Kim Jong Un sẽ đến Liên Hợp Quốc với một tuyên bố hòa bình trong tay", ông John Delury - giáo sư Đại học Yonsei tại Seoul nhận định.

Hai miền Triều Tiên ban đầu đã cân nhắc sẽ cùng nhau đưa ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh vào tháng 7/2018 nhưng điều này đã không xảy ra. Trong khi đó, hoài nghi về cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên khiến các quan chức Mỹ cho rằng việc đưa ra một tuyên bố kết thúc chiến tranh bây giờ là quá sớm.

Lo ngại suy giảm ảnh hưởng của quân đội Mỹ tại châu Á

Dù một tuyên bố hòa bình không giống như một hiệp định hòa bình mang tính ràng buộc nhưng nó sẽ bắt đầu một quá trình với các hành động xây dựng hòa bình. Điều này nếu xảy ra sẽ đặt câu hỏi về việc liệu sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc có còn cần thiết hay không? Trước khi Hội nghị Thượng đỉnh tại Singapore diễn ra, ông Trump đã yêu cầu Lầu Năm Góc chuẩn bị các phương án cho việc rút quân khỏi Hàn Quốc.

Với một số quan chức Mỹ, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc không chỉ có vai trò như một trở ngại với Triều Tiên mà còn giúp Mỹ duy trì "dấu chân quân sự" tại châu Á và thực hiện đại chiến lược bá quyền của mình.

Bên cạnh đó, Trung Quốc hiện đã thách thức sự hiện diện của quân đội Mỹ tại châu Á và quốc gia này sẽ như "hổ mọc thêm cánh" nếu trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới và hiện đại hóa về quân đội.

Các quan chức cũng lo lắng rằng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ thúc đẩy việc giảm sự hiện diện của quân đội Mỹ hoặc làm suy yếu liên minh Mỹ - Hàn sau khi tuyên bố chấm dứt chiến tranh được đưa ra.

"Với Mỹ, một tuyên bố kết thúc chiến tranh hay một tuyên bố hòa bình hay một hiệp định hòa bình luôn hàm chứa những ý nghĩa sâu xa", ông Yun nhận định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Thượng đỉnh lịch sử, Mỹ-Triều bắt đầu xây dựng lòng tin
Sau Thượng đỉnh lịch sử, Mỹ-Triều bắt đầu xây dựng lòng tin

VOV.VN - Triều Tiên và Mỹ đã có những bước đi đầu tiên nhằm xây dựng lòng tin và sự hòa giải sau cuộc gặp Thượng đỉnh lịch sử tại Singapore ngày 12/6.

Sau Thượng đỉnh lịch sử, Mỹ-Triều bắt đầu xây dựng lòng tin

Sau Thượng đỉnh lịch sử, Mỹ-Triều bắt đầu xây dựng lòng tin

VOV.VN - Triều Tiên và Mỹ đã có những bước đi đầu tiên nhằm xây dựng lòng tin và sự hòa giải sau cuộc gặp Thượng đỉnh lịch sử tại Singapore ngày 12/6.

Mỹ - Triều đối thoại “gần như mỗi ngày” nhưng không đạt kết quả
Mỹ - Triều đối thoại “gần như mỗi ngày” nhưng không đạt kết quả

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên liên tục đối thoại với nhau “gần như mỗi ngày” dù cả hai bên đều không hài lòng về cách hành xử của đối phương.

Mỹ - Triều đối thoại “gần như mỗi ngày” nhưng không đạt kết quả

Mỹ - Triều đối thoại “gần như mỗi ngày” nhưng không đạt kết quả

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên liên tục đối thoại với nhau “gần như mỗi ngày” dù cả hai bên đều không hài lòng về cách hành xử của đối phương.

Báo Mỹ: Triều Tiên vẫn mở rộng nhà máy sản xuất tên lửa chính
Báo Mỹ: Triều Tiên vẫn mở rộng nhà máy sản xuất tên lửa chính

VOV.VN - Triều Tiên bị cho là đang hoàn thiện việc mở rộng nhà máy sản xuất tên lửa chính chỉ vài tuần sau cuộc gặp Thượng đỉnh Trump - Kim.

Báo Mỹ: Triều Tiên vẫn mở rộng nhà máy sản xuất tên lửa chính

Báo Mỹ: Triều Tiên vẫn mở rộng nhà máy sản xuất tên lửa chính

VOV.VN - Triều Tiên bị cho là đang hoàn thiện việc mở rộng nhà máy sản xuất tên lửa chính chỉ vài tuần sau cuộc gặp Thượng đỉnh Trump - Kim.

Mỹ - Triều cụ thể hóa bước đi đầu tiên về phi hạt nhân hóa
Mỹ - Triều cụ thể hóa bước đi đầu tiên về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Triều Tiên và Mỹ đã thành lập một “nhóm công tác” để thảo luận về chi tiết của kế hoạch hướng đến phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ - Triều cụ thể hóa bước đi đầu tiên về phi hạt nhân hóa

Mỹ - Triều cụ thể hóa bước đi đầu tiên về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Triều Tiên và Mỹ đã thành lập một “nhóm công tác” để thảo luận về chi tiết của kế hoạch hướng đến phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ, Triều Tiên cần hành động cụ thể trong vấn đề hạt nhân và hòa bình
Mỹ, Triều Tiên cần hành động cụ thể trong vấn đề hạt nhân và hòa bình

VOV.VN - Phía Triều Tiên hối thúc Mỹ tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, còn phía Mỹ muốn Triều Tiên nhanh chóng thực hiện phi hạt nhân hóa.

Mỹ, Triều Tiên cần hành động cụ thể trong vấn đề hạt nhân và hòa bình

Mỹ, Triều Tiên cần hành động cụ thể trong vấn đề hạt nhân và hòa bình

VOV.VN - Phía Triều Tiên hối thúc Mỹ tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, còn phía Mỹ muốn Triều Tiên nhanh chóng thực hiện phi hạt nhân hóa.