Phản ứng của Nga trước đề xuất triển khai vũ khí hạt nhân ở Ba Lan

VOV.VN - Nga phản đối mạnh mẽ việc triển khai các vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Đông Âu.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cánh báo, Moscow sẽ coi việc vận chuyển vũ khí hạt nhân sang Ba Lan là một hành vi khiêu khích sau khi một quan chức hàng đầu Ba Lan tuyên bố Warsaw sẵn sàng tiếp nhận các tên lửa nước ngoài.

Phát biểu trên kênh truyền hình Pháp LCI ngày 6/4, người phát ngôn điện Kremlin Peskov cho biết bất kỳ sự triển khai nào như vậy đều có thể dẫn tới phản ứng tương xứng từ phía Nga, cho thấy Moscow có thể sẽ thay đổi lập trường của mình liên quan đến vũ khí hạt nhân.

"Với chúng tôi, điều này sẽ là một mối đe dọa lớn. Trong trường hợp đó, việc triển khai các tên lửa hạt nhân của Nga ở biên giới phía Tây là điều không thể tránh khỏi", ông Peskov cho hay, đồng thời nhấn mạnh Nga là "một quốc gia hạt nhân có trách nhiệm".

Những bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski nói với một tờ báo Đức hồi cuối tuần trước rằng Ba Lan "sẵn sàng” tiếp nhận các vũ khí hạt nhân của Mỹ, cho rằng việc triển khai tên lửa ở sườn Đông NATO sẽ "gia tăng đáng kể sự răn đe trước Moscow".

Trong cuộc họp báo ngày 4/4, ông Peskov khẳng định động thái trên chỉ làm gia tăng căng thẳng giữa bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn ở Ukraine, đồng thời bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc”.

Ông Kaczynski không phải người đầu tiên nêu ra ý tưởng trên. Trước đó Đại sứ Mỹ tại Ba Lan đã đưa ra nhận định tương tự năm 2020 trong trường hợp bố trí lại vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Đức. Cho tới nay, các nhà lãnh đạo Mỹ đã từ chối hành động theo đề xuất này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sputnik: Ba Lan sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ của mình
Sputnik: Ba Lan sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ của mình

VOV.VN - Hãng thông tấn Nga Sputnik dẫn nguồn tin Welt am Sonntag của Đức cho hay, Ba Lan đã sẵn sàng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ quốc gia Đông Âu này.

Sputnik: Ba Lan sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ của mình

Sputnik: Ba Lan sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ của mình

VOV.VN - Hãng thông tấn Nga Sputnik dẫn nguồn tin Welt am Sonntag của Đức cho hay, Ba Lan đã sẵn sàng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ quốc gia Đông Âu này.

Những vụ nổ hạt nhân lớn nhất trên thế giới
Những vụ nổ hạt nhân lớn nhất trên thế giới

VOV.VN - Dưới đây là những vụ nổ hạt nhân lớn nhất thế giới, mạnh gấp nhiều lần sức nổ của bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản cuối Thế chiến 2.

Những vụ nổ hạt nhân lớn nhất trên thế giới

Những vụ nổ hạt nhân lớn nhất trên thế giới

VOV.VN - Dưới đây là những vụ nổ hạt nhân lớn nhất thế giới, mạnh gấp nhiều lần sức nổ của bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản cuối Thế chiến 2.

Giải mật dự án Iceworm cất giữ tên lửa hạt nhân trong các hầm băng
Giải mật dự án Iceworm cất giữ tên lửa hạt nhân trong các hầm băng

VOV.VN - Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô luôn chạy đua không chỉ về tính năng mà còn các địa điểm bố trí vũ khí hạt nhân.

Giải mật dự án Iceworm cất giữ tên lửa hạt nhân trong các hầm băng

Giải mật dự án Iceworm cất giữ tên lửa hạt nhân trong các hầm băng

VOV.VN - Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô luôn chạy đua không chỉ về tính năng mà còn các địa điểm bố trí vũ khí hạt nhân.

Mỹ hủy vụ thử ICBM do lo ngại căng thẳng hạt nhân với Nga
Mỹ hủy vụ thử ICBM do lo ngại căng thẳng hạt nhân với Nga

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã hủy vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III mà ban đầu Wasshington chỉ dự kiến hoãn lại để tránh làm gia tăng căng thẳng hạt nhân với Nga.

Mỹ hủy vụ thử ICBM do lo ngại căng thẳng hạt nhân với Nga

Mỹ hủy vụ thử ICBM do lo ngại căng thẳng hạt nhân với Nga

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã hủy vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III mà ban đầu Wasshington chỉ dự kiến hoãn lại để tránh làm gia tăng căng thẳng hạt nhân với Nga.