Mỹ sẽ tăng cường can dự với Trung Quốc ở nhiều cấp độ

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 16/11 cho biết Mỹ sẽ tăng cường can dự với Trung Quốc ở nhiều cấp độ nhằm đảm bảo cạnh tranh giữa hai nước sẽ không chuyển thành xung đột.

Phát biểu chỉ vài giờ sau thượng đỉnh trực tuyến Mỹ-Trung, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Tổng thống Biden đã nêu lên sự cần thiết của ổn định chiến lược trong các cuộc đối thoại từ cấp nguyên thủ cho tới cấp chuyên viên trong các lĩnh vực an ninh, công nghệ và ngoại giao. Theo ông Sullivan, can dự giữa hai nước sẽ được tăng cường ở nhiều cấp độ nhằm tránh cho cạnh tranh giữa hai nước trở thành xung đột.

Trong một diễn biến khác, Mỹ và Trung Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế về tiếp cận đối với phóng viên của nhau. Theo tờ Trung Hoa nhật báo, Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đạt được đồng thuận về vấn đề thị thực cho phóng viên của hai nước trước khi diễn ra cuộc gặp trực tuyến ngày 15/11. Theo đó, Mỹ sẽ cấp thị thực ra vào nhiều lần với thời hạn 1 năm cho phóng viên Trung Quốc và phía Trung Quốc cũng sẽ đối xử tương tự với các phóng viên Mỹ khi chính sách của Mỹ bắt đầu được thực hiện.

Bắc Kinh từng cáo buộc Washington đàn áp chính trị các phóng viên Trung Quốc sau khi cắt giảm số nhân viên được phép làm việc tại văn phòng của các cơ quan báo chí Trung Quốc ở Mỹ đồng thời hạn chế thời gian cho phép những người này ở Mỹ xuống 90 ngày. Để đáp trả, Trung Quốc đã trục xuất phóng viên của nhiều tờ báo Mỹ và áp dụng các hạn chế thị thực mới đối với một số cơ quan báo chí Mỹ.

Cả bộ Ngoại giao Mỹ và Trung Quốc đều chưa có thông báo chính thức về thông tin trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tiết lộ số đạn dược chuyển cho Ukraine giữa lúc căng thẳng với Nga leo thang
Mỹ tiết lộ số đạn dược chuyển cho Ukraine giữa lúc căng thẳng với Nga leo thang

VOV.VN - Washington đã chuyển hơn 80 tấn đạn dược cho lực lượng vũ trang Ukraine theo các điều khoản trong gói "hỗ trợ an ninh" trị giá hàng triệu USD được Tổng thống Joe Biden thông qua.

Mỹ tiết lộ số đạn dược chuyển cho Ukraine giữa lúc căng thẳng với Nga leo thang

Mỹ tiết lộ số đạn dược chuyển cho Ukraine giữa lúc căng thẳng với Nga leo thang

VOV.VN - Washington đã chuyển hơn 80 tấn đạn dược cho lực lượng vũ trang Ukraine theo các điều khoản trong gói "hỗ trợ an ninh" trị giá hàng triệu USD được Tổng thống Joe Biden thông qua.

Mỹ bắt đầu nghiên cứu các ảnh hưởng lâu dài của Covid-19 đối với trẻ em
Mỹ bắt đầu nghiên cứu các ảnh hưởng lâu dài của Covid-19 đối với trẻ em

VOV.VN - Viện Y tế quốc gia Mỹ đã bắt đầu một nghiên cứu lâu dài về các ảnh hưởng của Covid-19 đối với trẻ em.

Mỹ bắt đầu nghiên cứu các ảnh hưởng lâu dài của Covid-19 đối với trẻ em

Mỹ bắt đầu nghiên cứu các ảnh hưởng lâu dài của Covid-19 đối với trẻ em

VOV.VN - Viện Y tế quốc gia Mỹ đã bắt đầu một nghiên cứu lâu dài về các ảnh hưởng của Covid-19 đối với trẻ em.

Nhà Trắng công bố nội dung thượng đỉnh trực tuyến Mỹ - Trung
Nhà Trắng công bố nội dung thượng đỉnh trực tuyến Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tối ngày 15/11 (theo giờ Mỹ) đã có cuộc gặp trực tuyến kéo dài hơn 3 tiếng. Hai bên đã thảo luận về quan hệ song phương và một số vấn đề cùng quan tâm.

Nhà Trắng công bố nội dung thượng đỉnh trực tuyến Mỹ - Trung

Nhà Trắng công bố nội dung thượng đỉnh trực tuyến Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tối ngày 15/11 (theo giờ Mỹ) đã có cuộc gặp trực tuyến kéo dài hơn 3 tiếng. Hai bên đã thảo luận về quan hệ song phương và một số vấn đề cùng quan tâm.