Xả súng ở nhà thờ Texas: Bao giờ chấm dứt bạo lực súng đạn ở Mỹ?

VOV.VN - Thủ phạm vụ xả súng ngày 5/11 ở Mỹ đã bị tiêu diệt, song câu hỏi đặt ra là đến bao giờ những thảm kịch kinh hoàng này mới chấm dứt?

Ngày 5/11, nước Mỹ lại một phen chấn động sau vụ xả súng kinh hoàng nhằm vào một nhà thờ tại bang Texas, khiến ít nhất 26 người chết và 20 người khác bị thương.

Vụ xả súng ngày 5/11 một lần nữa khơi lại vấn đề kiểm soát súng đạn ở Mỹ. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Thủ phạm đã bị tiêu diệt song hậu quả mà vụ xả súng để lại khiến dư luận Mỹ một lần nữa lại đặt ra câu hỏi: “Đến bao giờ nước Mỹ mới có thể kiểm soát súng đạn. Đến bao giờ những thảm kịch kinh hoàng này mới chấm dứt?”

Giám đốc khu vực của Cơ quan an toàn bang Texas Freeman Martin ngày 5/11 cho biết thủ phạm là một nam thanh niên da trắng. Trên người mặc một áo chống đạn với bộ trang phục màu đen và mang theo súng trường.

Đối tượng đã xông vào nhà thờ First Baptist, khu vực Sutherland Springs - một thị trấn nhỏ tại hạt Wilson vào khoảng 11h30 (giờ địa phương), tức 00h30 (sáng 6/11 giờ Việt Nam). Tên này bắt đầu xả súng từ bên ngoài nhà thờ trước khi tiến vào bên trong và tiếp tục xả súng. Một người dân địa phương đã chụp lấy súng của đối tượng và bắn vào kẻ tình nghi trước khi hắn kịp bỏ chạy. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy tên này chết trong xe.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã gọi vụ xả súng là một vụ thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử bang Texas. Các nạn nhân trong vụ xả súng này trong độ tuổi từ 5 đến 72 tuổi.

“Có quá nhiều gia đình đã mất đi người thân, mất đi, cha, mẹ con trai, con gái mình”, ông nói. “Thảm kịch càng kinh hoàng hơn khi nó xảy ra ngay trong nhà thờ, nơi mọi người thường đến cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cho những người đã khuất và tôi cũng sẽ ủng hộ người thân của họ”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến công du châu Á đã lên án vụ xả súng là “hành vi tội ác”. Ông kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết vượt qua thảm kịch đau lòng này.

“Lời nói cũng không thể hiện hết những đau thương mà tôi muốn gửi đi sau vụ việc kinh hoàng này”, ông Donald Trump nhấn mạnh. “Trái tim của tất cả chúng ta đều bị tổn thương. Tuy nhiên trong thời khắc đen tối này, chúng ta hãy cùng đoàn kết lại với nhau. Hãy nắm lấy tay nhau. Thông qua những giọt nước mắt và nỗi buồn, chúng ta mạnh mẽ hơn”.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã gửi lời chia buồn với các nạn nhân vụ xả súng ở Texas, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với nước Mỹ.

Mặc dù các nhà điều tra chưa công bố danh tính của đối tượng, song theo một số phương tiện truyền thông, hung thủ là Devin Patrick Kelley, 26 tuổi, trước đó đã bị sa thải khỏi lực lượng Không quân Mỹ. Hiện các nhà điều tra chưa xác định được động cơ gây án của hung thủ. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, đến nay mới chỉ phát hiện một đối tượng thực hiện vụ xả súng, song nhà chức trách vẫn mở rộng điều tra để xem xét tất cả các khía cạnh của vụ án.

Vụ xả súng mới nhất này ở Mỹ được cho là sẽ khiến vấn đề kiểm soát súng đạn tiếp tục trở thành chủ đề nóng trong dư luận Mỹ. Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau vụ xả súng tại Khách sạn sòng bạc Mandalay Bay ở thành phố Las Vegas vào thời điểm tại đây diễn ra một buổi hòa nhạc. Với con số thương vong gần 600 người, vụ xả súng ở Khách sạn sòng bạc Mandalay Bay được xem là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ.

Tình trạng bạo lực súng đạn là vấn đề nhức nhối ở Mỹ nhiều năm nay, ước tính khiến 90 người Mỹ thiệt mạng mỗi ngày. Hiện việc mua bán và sử dụng vũ khí tại nhiều bang ở Mỹ vẫn diễn ra mà không cần thông qua bất kể sự rà soát nào về lý lịch cũng như tiền sử tâm lý của người sở hữu súng.

Trước đó, cựu Tổng thống Barack Obama đã nhiều lần nỗ lực thúc đẩy thông qua dự luật kiểm soát súng đạn tại Mỹ, song đều bị thất bại trong bối cảnh đảng Cộng hòa chiếm đa số ghế trong Quốc hội Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xả súng làm nhiều người chết và bị thương tại một nhà thờ ở Mỹ
Xả súng làm nhiều người chết và bị thương tại một nhà thờ ở Mỹ

VOV.VN - Ngày 5/11, nhiều người đã thiệt mạng và bị thương trong vụ xả súng tại một nhà thờ ở bang Texas (Mỹ).

Xả súng làm nhiều người chết và bị thương tại một nhà thờ ở Mỹ

Xả súng làm nhiều người chết và bị thương tại một nhà thờ ở Mỹ

VOV.VN - Ngày 5/11, nhiều người đã thiệt mạng và bị thương trong vụ xả súng tại một nhà thờ ở bang Texas (Mỹ).

Tổng thống Trump chia buồn với các nạn nhân vụ xả súng tại Texas
Tổng thống Trump chia buồn với các nạn nhân vụ xả súng tại Texas

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump khẳng định nước Mỹ sẽ làm những gì tốt nhất để có thể bảo vệ người dân của mình.

Tổng thống Trump chia buồn với các nạn nhân vụ xả súng tại Texas

Tổng thống Trump chia buồn với các nạn nhân vụ xả súng tại Texas

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump khẳng định nước Mỹ sẽ làm những gì tốt nhất để có thể bảo vệ người dân của mình.

Vụ xả súng vào nghị sỹ Mỹ khơi lại tranh cãi về kiểm soát súng đạn
Vụ xả súng vào nghị sỹ Mỹ khơi lại tranh cãi về kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump và bản thân nghị sỹ bị trọng thương Steve Scalise đều phản đối việc kiểm soát súng đạn nhưng có lẽ họ sẽ phải nghĩ lại.

Vụ xả súng vào nghị sỹ Mỹ khơi lại tranh cãi về kiểm soát súng đạn

Vụ xả súng vào nghị sỹ Mỹ khơi lại tranh cãi về kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump và bản thân nghị sỹ bị trọng thương Steve Scalise đều phản đối việc kiểm soát súng đạn nhưng có lẽ họ sẽ phải nghĩ lại.

Sau thảm sát ở Las Vegas, Mỹ vẫn chưa sẵn sàng sửa luật súng đạn
Sau thảm sát ở Las Vegas, Mỹ vẫn chưa sẵn sàng sửa luật súng đạn

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 2/10 thông báo còn quá sớm để thảo luận về chính sách kiểm soát súng đạn.

Sau thảm sát ở Las Vegas, Mỹ vẫn chưa sẵn sàng sửa luật súng đạn

Sau thảm sát ở Las Vegas, Mỹ vẫn chưa sẵn sàng sửa luật súng đạn

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 2/10 thông báo còn quá sớm để thảo luận về chính sách kiểm soát súng đạn.

Giờ có phải là lúc khơi lại tranh luận về kiểm soát súng đạn ở Mỹ?
Giờ có phải là lúc khơi lại tranh luận về kiểm soát súng đạn ở Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/10 tuyên bố, cuộc tranh luận chính trị về vấn đề kiểm soát súng sẽ diễn ra, nhưng không phải lúc này.

Giờ có phải là lúc khơi lại tranh luận về kiểm soát súng đạn ở Mỹ?

Giờ có phải là lúc khơi lại tranh luận về kiểm soát súng đạn ở Mỹ?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/10 tuyên bố, cuộc tranh luận chính trị về vấn đề kiểm soát súng sẽ diễn ra, nhưng không phải lúc này.

27 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở nhà thờ tại Mỹ
27 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở nhà thờ tại Mỹ

VOV.VN - Kẻ gây ra vụ xả súng được xác định là Devin Patrick Kelley, 26 tuổi và đã bị cảnh sát bắn hạ.

27 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở nhà thờ tại Mỹ

27 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở nhà thờ tại Mỹ

VOV.VN - Kẻ gây ra vụ xả súng được xác định là Devin Patrick Kelley, 26 tuổi và đã bị cảnh sát bắn hạ.