Xung đột Ukraine: Trung Quốc giành lợi thế lớn trước cả Mỹ lẫn Nga

VOV.VN - Thay vì liên kết với Nga để ứng phó với Trung Quốc, Mỹ làm lại làm điều ngược lại, đó là đẩy Trung Quốc xích lại gần Nga. Cuộc xung đột Ukraine đã làm tổn hại sức mạnh của cả Mỹ lẫn Nga, trong khi Trung Quốc lại giành được nhiều lợi thế mới…

Cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukaine đã rơi vào thế giằng co đẫm máu khó kết thúc trong tương lai gần. Phương Tây kẹt sâu trong cuộc xung đột kéo dài và khó giành chiến thắng này, trong khi Nga thì ngày càng cần đến Trung Quốc để ứng phó với các đòn cấm vận của phương Tây.

Cuộc xung đột ấy đã bước sang năm thứ 2 và cho đến nay, không có nhân vật chính nào liên quan đến xung đột này giành được thắng lợi rõ ràng, ngoại trừ Trung Quốc.

Mỹ, châu Âu tổn hao nhiều tiền bạc với kết quả mịt mùng

Cùng phe với Ukraine trong xung đột nói trên là Mỹ và các đồng minh của họ. Kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, Mỹ là nước ủng hộ bền bỉ nhất cho Ukraine. Mỹ đã bơm hơn 75 tỷ USD vào Ukraine để hỗ trợ nước này trên các mặt nhân đạo, tài chính và quân sự. Washington đã và sẽ cung cấp cho Kiev các vũ khí hiện đại, như tên lửa chống tăng Javelin, hệ thống phòng không Patriot, các xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 và A2 Abrams.

Các đối tác châu Âu của Mỹ cũng tiếp tục viện trợ cho Ukraine ở nhiều lĩnh vực, bao gồm tài chính, nhân đạo, năng lượng và ngân sách, cũng như ngoại giao. Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 12/2022 đồng ý về gói lập pháp cung cấp cho Ukraine 18 tỷ euro viện trợ tài chính trong năm 2023.

Thế nhưng, bất chấp việc tiêu tốn nhiều nguồn lực, hỗ trợ gần như không giới hạn cho Ukraine, Mỹ và phương Tây vẫn chưa nhìn thấy triển vọng đẩy được quân đội Nga ra khỏi chiến trường so với thời điểm khi cuộc xung đột này mới bắt đầu.

Nga chịu sức ép cấm vận lớn chưa từng có

Ở bên kia chiến tuyến, nền kinh tế Nga cho tới nay đã kháng cự được các đòn cấm vận kinh tế hà khắc do phương Tây áp đặt. Tuy nhiên, Nga đã đánh mất thị trường EU, bị chảy máu chất xám, và ngày càng phải dựa nhiều hơn vào Iran, Triều Tiên cũng như Trung Quốc.

Trong khi đó, NATO - đối thủ của Nga, đã trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết, đã kết nạp được Phần Lan và đang chuẩn bị để kết nạp thêm Thụy Điển.

Bên cạnh đó, xung đột Ukraine đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn cầu hướng sang các loại năng lượng thay thế, từ đó tạo ra mối đe dọa đối với nền kinh tế Nga vốn dựa nhiều vào xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch.

Còn trên chiến trường, lực lượng quân đội chính quy cũng như lực lượng quân sự tư nhân của Nga cũng đã hứng chịu những thương vong không hề nhỏ trong hơn một năm chiến sự vừa qua.

Ukraine trở thành chiến trường tàn khốc giữa Đông và Tây

Về phần mình, đương nhiên Ukraine chịu nhiều tổn thất nhất trong cuộc xung đột này. Hiện Ukraine đang vướng vào tình cảnh giao tranh chiến hào như thời Thế chiến I. Mặt trận đã trở nên “tĩnh” ở các tỉnh Kherson, Zaporozhye, Donetsk và Lugansk. Cùng với đó, quân đội Ukraine được cho là đã mất hàng chục ngàn binh sĩ kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022.

Tới nay, Nga đã nhiều lần cảnh báo về bờ vực chiến tranh hạt nhân. Trên thực tế, Nga tuyên bố sẽ đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus vào tháng 7 năm nay (2023) - nước cờ đặt Ukraine vào thế nguy hiểm thực sự.

Trung Quốc mạnh lên cả về tuyệt đối và tương đối

Trong bối cảnh ấy, chính Trung Quốc lại đang giành những lợi thế lớn bằng chính sách “tọa sơn quan hổ đấu”.

Đối với Mỹ, Trung Quốc đã thực hiện chính sách tương tự trong 2 thập kỷ qua. Trong lúc Mỹ can thiệp liên tiếp về mặt quân sự và chính trị vào tình hình Trung Đông và hứng chịu các tổn thất to lớn thì Trung Quốc tích cực đầu tư vào kinh tế châu Phi, từ đó mở rộng ảnh hưởng tại đây. Trung Quốc cũng tranh thủ thời gian này để đầu tư cho quân đội, hiện đại hóa không quân và lục quân, mở rộng hải quân ở Đông Á để ứng phó với hiện diện hải quân của Mỹ, tăng cường kho vũ khí chiến lược.

Giới hoạch định chính sách của Trung Quốc hiểu rằng Washington càng phiêu lưu ở nước ngoài thì cán cân sức mạnh càng nghiêng theo hướng có lợi cho Bắc Kinh.

Trong quá trình xung đột Ukraine diễn ra thời gian qua, Trung Quốc đã tranh thủ gia tăng quan hệ kinh tế với Nga.

Học giả Nilay Saiya thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) cho rằng: Nghịch lý ở đây là phương Tây vướng vào xung đột với Nga vào đúng lúc đáng lẽ họ phải vun đắp Nga như một lực lượng đối trọng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. Thay vào đó, phương Tây đã đẩy Nga vào vòng tay của Trung Quốc, mà Trung Quốc thì đang rất sẵn lòng theo đuổi “tình hữu nghị không giới hạn” với một nước Nga có nhiều lý do để e ngại sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nói cách khác, Mỹ đang tự đẩy mình vào thế đối đầu cùng lúc với hai đại cường là Nga và Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháo cối tự hành Nona của Nga nhả đạn vang rền về phía mục tiêu Ukraine
Pháo cối tự hành Nona của Nga nhả đạn vang rền về phía mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi cảnh lính dù Nga sử dụng cối tự hành Nona để tấn công các vị trí pháo binh và lực lượng dự bị của Ukraine.

Pháo cối tự hành Nona của Nga nhả đạn vang rền về phía mục tiêu Ukraine

Pháo cối tự hành Nona của Nga nhả đạn vang rền về phía mục tiêu Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi cảnh lính dù Nga sử dụng cối tự hành Nona để tấn công các vị trí pháo binh và lực lượng dự bị của Ukraine.

Ukraine mở 26 cuộc tấn công ở Soledar, Nga nói vô hiệu hóa 900 lính đối phương
Ukraine mở 26 cuộc tấn công ở Soledar, Nga nói vô hiệu hóa 900 lính đối phương

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov hôm 12/5 cho hay, quân đội Ukraine đã nỗ lực mở 26 cuộc tấn công dọc theo tuyến tiếp xúc 95km ở khu vực chiến thuật Soledar, sử dụng hơn 1.000 lính, 40 xe tăng và các thiết bị quân sự đặc biệt khác.

Ukraine mở 26 cuộc tấn công ở Soledar, Nga nói vô hiệu hóa 900 lính đối phương

Ukraine mở 26 cuộc tấn công ở Soledar, Nga nói vô hiệu hóa 900 lính đối phương

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov hôm 12/5 cho hay, quân đội Ukraine đã nỗ lực mở 26 cuộc tấn công dọc theo tuyến tiếp xúc 95km ở khu vực chiến thuật Soledar, sử dụng hơn 1.000 lính, 40 xe tăng và các thiết bị quân sự đặc biệt khác.

Medvedev: Nga đối mặt cuộc chiến tổng hợp, phá hoại ngầm và ám sát chính trị
Medvedev: Nga đối mặt cuộc chiến tổng hợp, phá hoại ngầm và ám sát chính trị

VOV.VN - Chính trị gia Medevev cho biết, Nga đang đương đầu với một cuộc chiến toàn diện, trong đó đối phương còn tiến hành "phá hoại ngầm" và "ám sát chính trị".

Medvedev: Nga đối mặt cuộc chiến tổng hợp, phá hoại ngầm và ám sát chính trị

Medvedev: Nga đối mặt cuộc chiến tổng hợp, phá hoại ngầm và ám sát chính trị

VOV.VN - Chính trị gia Medevev cho biết, Nga đang đương đầu với một cuộc chiến toàn diện, trong đó đối phương còn tiến hành "phá hoại ngầm" và "ám sát chính trị".

Lý do cuộc phản công của Ukraine khó đánh bại quân Nga
Lý do cuộc phản công của Ukraine khó đánh bại quân Nga

VOV.VN - Phương Tây bắt đầu trở nên thực tế hơn đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine. Nhiều quan chức và học giả phương Tây nhận ra rằng xác suất Ukraine đánh bại Nga trong cuộc phản công là rất thấp và cái giá mà Ukraine phải trả khi đó có thể rất đắt.

Lý do cuộc phản công của Ukraine khó đánh bại quân Nga

Lý do cuộc phản công của Ukraine khó đánh bại quân Nga

VOV.VN - Phương Tây bắt đầu trở nên thực tế hơn đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine. Nhiều quan chức và học giả phương Tây nhận ra rằng xác suất Ukraine đánh bại Nga trong cuộc phản công là rất thấp và cái giá mà Ukraine phải trả khi đó có thể rất đắt.

Chính sách lấp lửng của Trung Quốc khiến EU chia rẽ trong vấn đề Ukraine?
Chính sách lấp lửng của Trung Quốc khiến EU chia rẽ trong vấn đề Ukraine?

VOV.VN - Tương tự quan điểm của Mỹ về Đài Loan, quan điểm của Trung Quốc về việc Nga tấn công Ukraine cũng được giới quan sát đánh giá là “mập mờ chiến lược”. Chính sách lấp lửng này có thể làm EU thêm chia rẽ trước các vấn đề như cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.

Chính sách lấp lửng của Trung Quốc khiến EU chia rẽ trong vấn đề Ukraine?

Chính sách lấp lửng của Trung Quốc khiến EU chia rẽ trong vấn đề Ukraine?

VOV.VN - Tương tự quan điểm của Mỹ về Đài Loan, quan điểm của Trung Quốc về việc Nga tấn công Ukraine cũng được giới quan sát đánh giá là “mập mờ chiến lược”. Chính sách lấp lửng này có thể làm EU thêm chia rẽ trước các vấn đề như cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.

Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc?
Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc?

VOV.VN - Các đánh giá về khả năng Ukraine giành chiến thắng trước Nga đều khá ảm đạm. Giới quan sát dự báo, Ukraine có thể sẽ phải lựa chọn đề xuất giải pháp chính trị 12 điểm của Trung Quốc, chấp nhận ngừng bắn với Nga.

Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc?

Ukraine có thể chấp nhận ngừng bắn, lựa chọn kế hoạch hòa bình của Trung Quốc?

VOV.VN - Các đánh giá về khả năng Ukraine giành chiến thắng trước Nga đều khá ảm đạm. Giới quan sát dự báo, Ukraine có thể sẽ phải lựa chọn đề xuất giải pháp chính trị 12 điểm của Trung Quốc, chấp nhận ngừng bắn với Nga.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế
Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

“Thịnh vượng EU dựa vào Nga và Trung Quốc, thế giới cũ không còn nữa”
“Thịnh vượng EU dựa vào Nga và Trung Quốc, thế giới cũ không còn nữa”

VOV.VN - Vừa qua Liên minh châu Âu (EU) đối đầu dữ dội với Nga và phần nào với Trung Quốc. Nhưng chính quan chức cấp cao của khối này thừa nhận họ phụ thuộc vào 2 quốc gia đó để bảo đảm an ninh kinh tế và sự thịnh vượng.

“Thịnh vượng EU dựa vào Nga và Trung Quốc, thế giới cũ không còn nữa”

“Thịnh vượng EU dựa vào Nga và Trung Quốc, thế giới cũ không còn nữa”

VOV.VN - Vừa qua Liên minh châu Âu (EU) đối đầu dữ dội với Nga và phần nào với Trung Quốc. Nhưng chính quan chức cấp cao của khối này thừa nhận họ phụ thuộc vào 2 quốc gia đó để bảo đảm an ninh kinh tế và sự thịnh vượng.