Yếu tố Mỹ thúc đẩy Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật như thế nào?

VOV.VN - Triều Tiên vốn muốn răn đe Mỹ và Hàn Quốc nhưng tại sao phải đến bây giờ nước này mới xem xét đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật?

Đảng Lao động Triều Tiên mới đây tổ chức Đại hội lần thứ 8. Đây là một dịp hiếm hoi để người bên ngoài có được cái nhìn về việc xây dựng chính sách của Triều Tiên, đặc biệt là về phát triển kinh tế và đối ngoại.

Nối lại phát triển vũ khí hạt nhân do không còn tin vào Mỹ

Trọng tâm của Triều Tiên trong năm 2021 này dự kiến là mở rộng đáng kể năng lực hạt nhân của họ. Các cải tiến, cập nhật bao gồm tên lửa tầm xa hơn, tên lửa siêu thanh, và các đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ, cấp chiến thuật để bổ sung cho các vũ khí lớn hơn tạo nên phần lớn sức răn đe của Triều Tiên trước Mỹ và các nước đối thủ khác. Yếu tố chính trị cho điều chỉnh này là điều mà Triều Tiên coi là “chính sách thù địch” không thay đổi từ phía Mỹ.

Quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên vốn đã rất xấu trong một thời gian dài. Triều Tiên công khai tìm kiếm vũ khí hạt nhân để răn đe Mỹ khỏi tấn công họ. Các nhà đàm phán hạt nhân của Bình Nhưỡng thường xuyên nêu lại số phận của các nhà lãnh đạo Saddam Hussein (Iraq) và Muammar Gaddafi (Libya) để biện minh cho việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân: Nếu các ông Hussein và Gaddafi sở hữu vũ khí hạt nhân thì Mỹ sẽ không dám tấn công họ trước đây. Logic này thực ra gần như đúng hoàn toàn.

Thời điểm Triều Tiên tuyên bố phát triển vũ khí hạt nhân đúng vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ không phải là điều ngẫu nhiên. Triều Tiên đã đạt được năng lực tấn công Mỹ bằng vũ khí hạt nhân cỡ lớn vào cuối năm 2017. Sau đó Triều Tiên tạm dừng phát triển và hoàn thiện chương trình hạt nhân và tên lửa của mình, có khả năng là để nghe ngóng xem ông Trump sẽ nỗ lực ra sao trong việc lôi kéo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào đàm phán.

Việc tạm dừng nói trên là sự khôn ngoan chiến lược. Triều Tiên thật ra chẳng từ bỏ điều gì cả. Họ chẳng giao nộp vũ khí hạt nhân hay tên lửa nào. Tuy nhiên, động thái tạm dừng đó lại tạo cho ông Trump ảo giác về sự tiến bộ và không gian cho việc đề xuất với Triều Tiên.

Phía Mỹ đã liên lục lặp lại các điều khoản gần tương đương với việc giải giáp hoàn toàn Triều Tiên để đổi lại việc nới lỏng trừng phạt. Điều này là thiên lệch hẳn theo hướng có lợi cho Mỹ. Phía Triều Tiên cũng đưa ra các đề xuất có lợi cho họ. Sau đó Triều Tiên có vẻ ý thức được ông Trump chủ yếu quan tâm tới hình ảnh và việc đưa tin về các cuộc họp hơn là chi tiết cụ thể của một thỏa thuận giữa đôi bên. Cuối cùng các cuộc thương lượng cứ thế tiêu vong dần.

Bây giờ thì ông Joe Biden đang đứng trước ngưỡng cửa chính thức trở thành tân tổng thống Mỹ. Mà ông Biden lại nổi tiếng là có quan điểm diều hâu đối với Triều Tiên. Từ thời làm chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ và Phó Tổng thống Mỹ (thời Obama), ông Biden đã thể hiện rõ quan điểm đối với Triều Tiên. Biden cổ xúy cho lệnh trừng phạt Triều Tiên và việc hợp tác chặt chẽ hơn với Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như ủng hộ thúc đẩy Trung Quốc kiềm chế Triều Tiên. Chính sách này không phải là điều quá bất ngờ vì đó vốn là chính sách của Washington trong nhiều thập kỷ, và cũng không đến mức đe dọa chiến tranh như ông Trump từng đe dọa vào năm 2017, nhưng có khả năng đẩy quan hệ Mỹ-Triều về trạng thái đối đầu thường trực trước đây.

Nói tóm lại, Triều Tiên có thể đã tạm ngừng việc phát triển, hoàn thiện vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong năm 2017 để xem xem ông Trump có nghiêm túc trong chính sách đối với Triều Tiên hay không. Cuối cùng thì ông Trump không được như phía Triều Tiên kỳ vọng. Trong khi đó, Biden lại khá cứng rắn với Triều Tiên. Do vậy, Bình Nhưỡng giờ xác định sẽ quay trở lại với chương trình hạt nhân hiện đại và đa diện.

Ưu điểm của vũ khí hạt nhân chiến thuật

Trong các định hướng mới của Triều Tiên, việc phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật là đáng chú ý nhất.

Khả năng của Triều Tiên trong việc ngăn ngừa Mỹ thay đổi chế độ của Triều Tiên phụ thuộc chủ yếu vào năng lực phóng được một vũ khí hạt nhân cỡ lớn sang lục địa Mỹ. Việc này đòi hỏi phải có một tên lửa đạn đạo liên lục địa và một đầu đạn có sức công phá ít nhất vài trăm kiloton.

Cách này cũng tương tự việc Mỹ và Liên Xô duy trì vũ khí hạt nhân hạng nặng để khống chế các thành phố của nhau và duy trì hòa bình thông một sự cân bằng nỗi sợ.

Cách tiếp cận đó phù hợp bối cảnh đối đầu Mỹ-Liên Xô, và đây cũng được cho là mục tiêu mà Triều Tiên hướng tới. Trước năm 2018, Triều Tiên phát triển các loại đầu đạn hạt nhân và tên lửa cỡ lớn.

Tuy nhiên vũ khí hạt nhân chiến thuật thì lại khác. Vũ khí này có sức công phá thấp hơn nhiều. Kịch bản sử dụng vũ khí này bao gồm sử dụng trên chiến trường hay chống lại các mục tiêu ngầm kiên cố.

Triều Tiên không ra tuyên bố nào về học thuyết sử dụng vũ khí hạt nhân của mình nên chúng ta sẽ khó đoán ý đồ của họ trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Các nhân vật diều hâu nhất trong giới phân tích cho rằng Triều Tiên thực sự muốn có vũ khí hạt nhân không chỉ để phòng thủ mà còn để ép Hàn Quốc phải quy hàng.

Một giả thuyết khác là nếu đến một lúc nào đó bị thiếu ngoại tệ nghiêm trọng, Triều Tiên sẽ bắt đầu phổ biến công nghệ hạt nhân và tên lửa để thu tiền.

Khả năng thứ 3 là Triều Tiên có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường Hàn Quốc nếu nổ ra chiến tranh giữa 2 bên. Quân đội Triều Tiên tuy quy mô lớn nhưng lạc hậu, còn Hàn Quốc có một số thành phố cực kỳ đông dân cùng một số cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Trong 3 kịch bản trên, vũ khí hạt nhân với sức công phá vừa phải đều rất phù hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Triều Tiên được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động
Chủ tịch Triều Tiên được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong un đã được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động, tiếp quản chức danh này từ người cha đã quá cố.

Chủ tịch Triều Tiên được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động

Chủ tịch Triều Tiên được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong un đã được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động, tiếp quản chức danh này từ người cha đã quá cố.

Triều Tiên có kế hoạch tăng sức mạnh vũ khí hạt nhân hủy diệt
Triều Tiên có kế hoạch tăng sức mạnh vũ khí hạt nhân hủy diệt

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 9/1 cho biết, sẽ tăng sức mạnh chiến lược và phạm vi hủy diệt của vũ khí hạt nhân lên đến 15.000km.

Triều Tiên có kế hoạch tăng sức mạnh vũ khí hạt nhân hủy diệt

Triều Tiên có kế hoạch tăng sức mạnh vũ khí hạt nhân hủy diệt

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 9/1 cho biết, sẽ tăng sức mạnh chiến lược và phạm vi hủy diệt của vũ khí hạt nhân lên đến 15.000km.

Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử Trump - Kim ở DMZ liên Triều
Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử Trump - Kim ở DMZ liên Triều

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp bất ngờ lịch sử ở lõi khu phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử Trump - Kim ở DMZ liên Triều

Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử Trump - Kim ở DMZ liên Triều

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp bất ngờ lịch sử ở lõi khu phi quân sự (DMZ) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên
Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tình hình bán đảo Triều Tiên có bất ngờ mới với việc các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có mặt tại khu phi quân sự (DMZ) vào 30/6.

Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên

Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tình hình bán đảo Triều Tiên có bất ngờ mới với việc các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có mặt tại khu phi quân sự (DMZ) vào 30/6.

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội
Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới
Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới

VOV.VN - Tuyên bố Bàn Môn Điếm cùng với việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt chân lên phần đất Hàn Quốc đã mở ra cơ hội rất lớn cho hòa bình tại đây.

Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới

Cơ hội ngàn vàng cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đã tới

VOV.VN - Tuyên bố Bàn Môn Điếm cùng với việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đặt chân lên phần đất Hàn Quốc đã mở ra cơ hội rất lớn cho hòa bình tại đây.

Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017
Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017

VOV.VN - Trong năm 2017, thế giới rúng động vì những bước tiến nhảy vọt trong năng lực tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, với tầm bắn phủ rộng toàn cầu.

Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017

Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017

VOV.VN - Trong năm 2017, thế giới rúng động vì những bước tiến nhảy vọt trong năng lực tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, với tầm bắn phủ rộng toàn cầu.

Quân đội Việt Nam sử dụng xe thiết giáp bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2
Quân đội Việt Nam sử dụng xe thiết giáp bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Các xe thiết giáp chở quân BTR-60 của quân đội được triển khai ở vị trí xung yếu để bảo đảm an ninh cao độ cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Hà Nội.

Quân đội Việt Nam sử dụng xe thiết giáp bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

Quân đội Việt Nam sử dụng xe thiết giáp bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Các xe thiết giáp chở quân BTR-60 của quân đội được triển khai ở vị trí xung yếu để bảo đảm an ninh cao độ cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Hà Nội.

Các bóng hồng báo chí quốc tế săn đón hình ảnh Chủ tịch Kim Jong Un
Các bóng hồng báo chí quốc tế săn đón hình ảnh Chủ tịch Kim Jong Un

VOV.VN - Rất nhiều nữ nhà báo nước ngoài kiên trì phục sẵn để có được hình ảnh và video mới nhất về Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giữa trung tâm Hà Nội.

Các bóng hồng báo chí quốc tế săn đón hình ảnh Chủ tịch Kim Jong Un

Các bóng hồng báo chí quốc tế săn đón hình ảnh Chủ tịch Kim Jong Un

VOV.VN - Rất nhiều nữ nhà báo nước ngoài kiên trì phục sẵn để có được hình ảnh và video mới nhất về Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giữa trung tâm Hà Nội.