Quốc gia châu Âu nói về cơ hội duy nhất của Ukraine trong cuộc phản công Nga

VOV.VN - Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel, người từng là cố vấn quân sự của NATO cảnh báo, nếu cuộc phản công sắp tới của Ukraine thất bại, họ sẽ không còn cơ hội nào khác, ít nhất là trong năm nay.

Trong các cuộc gặp gần đây với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tại Kiev, ông Pavel đã thận trọng đánh giá, Ukraine không còn yếu tố bất ngờ từng làm nên thành công của các cuộc tấn công vào Kharkiv và Kherson năm ngoái.

Theo Tổng thống Séc, Ukraine thừa nhận vẫn còn những lỗ hổng trong khả năng của mình để tiến hành một cuộc phản công thành công. Ông cho biết, Tổng thống Zelensky đã đề nghị ông và người đồng cấp Slovakia Zuzana Čaputová trang bị vũ khí cho Ukraine.

"Dường như họ vẫn có cảm giác rằng họ không có mọi thứ để bắt đầu chiến dịch một cách thành công', ông Pavel nói.

Giữa bối cảnh sự chuẩn bị của Ukraine vẫn đang được tiến hành, ông Pavel cảnh báo Thủ tướng Ukraine Shmyhal trong các cuộc gặp tuần trước rằng, Kiev không nên vội vàng tiến công khi chưa được chuẩn bị đầy đủ.

"Họ (Ukraine – ND) đang đối mặt với sự thúc ép để thể hiện một vài thành quả. Kiev sẽ ở tình thế vô cùng bất lợi nếu cuộc phản công này thất bại bởi họ không còn cơ hội khác, ít nhất là trong năm nay", Tổng thống Séc Pavel nhận định.

Theo ông, Ukraine sẽ không tránh khỏi đối mặt với "những tổn thất nghiêm trọng" dù sức mạnh quân sự như thế nào.

Ông Pavel cho biết, yêu cầu chính của Tổng thống Zelensky trong cuộc trao đổi ngày 28/4 là đạn dược bởi Ukraine đang cần tăng cường lực lượng trước thềm cuộc phản công.

"Họ đang cố gắng thành lập 9 lữ đoàn cơ giới hóa. Khi Tổng thống Zelensky gặp tôi và ông Zuzana Čaputová, ông ấy đã đề nghị chúng tôi, mỗi quốc gia hỗ trợ cho 1 lữ đoàn của Ukraine với khoảng 35 xe tăng, 100 xe chở quân nhân bọc thép và đạn dược".

Ông Pavel cho rằng Kiev "không nên đánh giá thấp Nga bởi họ có đủ nhân lực, trang thiết bị, số lượng lớn pháo cùng rất nhiều đạn dược".

“Việc ở thế phòng thủ sẽ khiến Nga cảm thấy dễ dàng hơn bởi Ukraine sẽ chịu tổn thất nghiêm trọng thậm chí cả khi được chuẩn bị tốt. Tấn công một đối thủ như Nga sẽ rất khó khăn và Moscow sẽ không bị bất ngờ lần thứ hai", Tổng thống Séc cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Kissinger dự đoán về kịch bản đàm phán hòa bình ở Ukraine vào cuối năm 2023
Ông Kissinger dự đoán về kịch bản đàm phán hòa bình ở Ukraine vào cuối năm 2023

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định với CBS News rằng, xung đột ở Ukraine có lẽ đang tiến đến thời điểm bước ngoặt và các cuộc đàm phán hòa bình, với Trung Quốc làm trung gian, có thể sẽ bắt đầu vào cuối năm 2023.

Ông Kissinger dự đoán về kịch bản đàm phán hòa bình ở Ukraine vào cuối năm 2023

Ông Kissinger dự đoán về kịch bản đàm phán hòa bình ở Ukraine vào cuối năm 2023

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger nhận định với CBS News rằng, xung đột ở Ukraine có lẽ đang tiến đến thời điểm bước ngoặt và các cuộc đàm phán hòa bình, với Trung Quốc làm trung gian, có thể sẽ bắt đầu vào cuối năm 2023.

Ukraine tố Nga tập kích quy mô lớn trước Ngày Chiến thắng
Ukraine tố Nga tập kích quy mô lớn trước Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Giới chức Ukraine sáng sớm 8/5 cho biết Nga đã tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều khu vực trên khắp Ukraine. Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Nga chuẩn bị kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

Ukraine tố Nga tập kích quy mô lớn trước Ngày Chiến thắng

Ukraine tố Nga tập kích quy mô lớn trước Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Giới chức Ukraine sáng sớm 8/5 cho biết Nga đã tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều khu vực trên khắp Ukraine. Cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Nga chuẩn bị kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

Tướng Ukraine dự đoán thời điểm Nga giành quyền kiểm soát Bakhmut
Tướng Ukraine dự đoán thời điểm Nga giành quyền kiểm soát Bakhmut

VOV.VN - Vào cuối ngày 7/5 (giờ địa phương), Tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine, cho biết, Nga đã tăng cường pháo kích vào Bakhmut với hy vọng giành quyền kiểm soát thành phố trước ngày 9/5.

Tướng Ukraine dự đoán thời điểm Nga giành quyền kiểm soát Bakhmut

Tướng Ukraine dự đoán thời điểm Nga giành quyền kiểm soát Bakhmut

VOV.VN - Vào cuối ngày 7/5 (giờ địa phương), Tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine, cho biết, Nga đã tăng cường pháo kích vào Bakhmut với hy vọng giành quyền kiểm soát thành phố trước ngày 9/5.

Wall Street Journal: Cuộc phản công của Ukraine sẽ dọn đường cho đàm phán với Nga
Wall Street Journal: Cuộc phản công của Ukraine sẽ dọn đường cho đàm phán với Nga

VOV.VN - Cuộc phản công của Ukraine có thể "dọn đường" cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vào cuối năm nay, với Trung Quốc là một trong các bên trung gian hòa giải, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức châu Âu đưa tin ngày 7/5.

Wall Street Journal: Cuộc phản công của Ukraine sẽ dọn đường cho đàm phán với Nga

Wall Street Journal: Cuộc phản công của Ukraine sẽ dọn đường cho đàm phán với Nga

VOV.VN - Cuộc phản công của Ukraine có thể "dọn đường" cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vào cuối năm nay, với Trung Quốc là một trong các bên trung gian hòa giải, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức châu Âu đưa tin ngày 7/5.

Ukraine lo ngại phương Tây sẽ thất vọng về kết quả phản công Nga
Ukraine lo ngại phương Tây sẽ thất vọng về kết quả phản công Nga

VOV.VN - Ukraine đang cảm nhận rõ sức ép gia tăng từ các nước phương Tây khi Mỹ và đồng minh coi cuộc phản công này là một phép thử quan trọng xem liệu các vũ khí, đạn dược và các khóa huấn luyện mà họ hỗ trợ cho Ukraine thời gian qua có thể chuyển thành những thành quả đáng kể hay không.

Ukraine lo ngại phương Tây sẽ thất vọng về kết quả phản công Nga

Ukraine lo ngại phương Tây sẽ thất vọng về kết quả phản công Nga

VOV.VN - Ukraine đang cảm nhận rõ sức ép gia tăng từ các nước phương Tây khi Mỹ và đồng minh coi cuộc phản công này là một phép thử quan trọng xem liệu các vũ khí, đạn dược và các khóa huấn luyện mà họ hỗ trợ cho Ukraine thời gian qua có thể chuyển thành những thành quả đáng kể hay không.