Quốc hội Ấn Độ thông qua luật dành 33% ghế lập pháp cho phụ nữ từ năm 2029

VOV.VN - Quốc hội Ấn Độ vừa thông qua đạo luật mang tính bước ngoặt dành 33% số ghế tại Hạ viện và trong các cơ quan lập pháp cấp bang cho phụ nữ.

Sự kiện quốc hội Ấn Độ thông qua luật liên quan phụ nữ này cũng chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài 27 năm đối với dự luật trong bối cảnh thiếu sự đồng thuận giữa các đảng phái chính trị.

Tại cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm 21/9 tại Thượng viện, dự luật đã nhận được sự tán thành của toàn bộ 240 thượng nghị sĩ sau khi được thông qua hôm 20/9 tại Hạ viện với 454 phiếu ủng hộ và 2 phiếu chống.

Theo Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nimala Sitharaman, văn kiện sẽ có hiệu lực bắt đầu từ cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2029 sau khi chính phủ hoàn thành cuộc điều tra dân số và điều chỉnh các khu vực sau cuộc bầu cử vào năm tới.

Ấn Độ tiến hành điều tra dân số mỗi thập kỷ một lần và theo kế hoạch là vào năm 2021, nhưng đã bị trì hoãn do đại dịch Covid-19.

Phụ nữ chiếm hơn 48% trong tổng số hơn 1,4 tỷ dân của Ấn Độ, nhưng chỉ có 15,1% đại diện trong Quốc hội so với mức trung bình quốc tế là 24%. Tại các cơ quan lập pháp cấp bang của Ấn Độ, phụ nữ nắm giữ khoảng 10% số ghế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ sẽ đánh thức tàu thăm dò Mặt Trăng
Ấn Độ sẽ đánh thức tàu thăm dò Mặt Trăng

VOV.VN - Ấn Độ sẽ cố gắng đánh thức tàu thăm dò Pragyan của sứ mệnh Chandrayaan-3 khỏi chế độ ngủ trong tuần này, 2 tuần sau khi con tàu hạ cánh thành công gần cực Nam của Mặt Trăng.

Ấn Độ sẽ đánh thức tàu thăm dò Mặt Trăng

Ấn Độ sẽ đánh thức tàu thăm dò Mặt Trăng

VOV.VN - Ấn Độ sẽ cố gắng đánh thức tàu thăm dò Pragyan của sứ mệnh Chandrayaan-3 khỏi chế độ ngủ trong tuần này, 2 tuần sau khi con tàu hạ cánh thành công gần cực Nam của Mặt Trăng.

Australia đối mặt hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và Lưỡng cực Ấn Độ Dương
Australia đối mặt hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và Lưỡng cực Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chiều 19/9, Cơ quan Khí tượng Australia chính thức khẳng định nước này đang cùng lúc đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và Lưỡng cực Ấn Độ Dương gây nắng nóng và khô hạn trên diện tích rộng.

Australia đối mặt hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và Lưỡng cực Ấn Độ Dương

Australia đối mặt hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và Lưỡng cực Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chiều 19/9, Cơ quan Khí tượng Australia chính thức khẳng định nước này đang cùng lúc đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và Lưỡng cực Ấn Độ Dương gây nắng nóng và khô hạn trên diện tích rộng.

Liên Hợp Quốc kêu gọi thúc đẩy bình đẳng giới 
Liên Hợp Quốc kêu gọi thúc đẩy bình đẳng giới 

VOV.VN - Ngày 2/3, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi khai thác công nghệ và tăng cường đổi mới để thúc đẩy bình đẳng giới trong một thông điệp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ sắp tới.

Liên Hợp Quốc kêu gọi thúc đẩy bình đẳng giới 

Liên Hợp Quốc kêu gọi thúc đẩy bình đẳng giới 

VOV.VN - Ngày 2/3, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi khai thác công nghệ và tăng cường đổi mới để thúc đẩy bình đẳng giới trong một thông điệp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ sắp tới.

UNESCO bảo vệ bình đẳng giới trong truyền thông như thế nào?
UNESCO bảo vệ bình đẳng giới trong truyền thông như thế nào?

VOV.VN - Nhằm bảo vệ chị em làm truyền thông, tổ chức UNESCO đã đưa ra Bộ chỉ số Nhạy cảm Giới (GSIM).

UNESCO bảo vệ bình đẳng giới trong truyền thông như thế nào?

UNESCO bảo vệ bình đẳng giới trong truyền thông như thế nào?

VOV.VN - Nhằm bảo vệ chị em làm truyền thông, tổ chức UNESCO đã đưa ra Bộ chỉ số Nhạy cảm Giới (GSIM).