Quốc hội Canada họp khẩn tình trạng thanh thiếu niên tự tử hàng loạt

VOV.VN - Quốc hội Canada ngày 12/4 tổ chức họp khẩn cấp để thảo luận về tình trạng tự tử hàng loạt của các thanh thiếu niên tại một khu vực bộ lạc xa xôi.

Chính phủ Canada cũng cam kết sẽ đưa ra nhiều giải pháp giúp cải thiện điều kiện sống của cộng đồng người thổ dân tại quốc gia này.

Một ngôi nhà của người dân ở bộ lạc Attawapiskat. Ảnh Reuters.

Chỉ trong vòng cuối tuần qua, đã có 11 người ở bộ lạc Attawapiskat, tỉnh Ontaria của Canada tự tử, khiến chính quyền địa phương phải tuyên bố tình trạng khấp cấp. Một ngày sau đó, một nhóm thanh niên cũng phải nhập viện khi cố gắng tìm cách tự tử. Trong tháng 3 cũng có 28 trường hợp tự tử, trong số đó có cả những người trưởng thành và nạn nhân trẻ nhất là 11 tuổi.

Trong khi đó, một cộng đồng thổ dân khác ở tỉnh Manitoba cũng thông báo có khoảng 140 người tìm cách tự tử chỉ trong 2 tuần.

Có nhiều lí do khiến những thanh niên này hủy hoại cuộc sống. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho biết sự thất vọng và bi quan trong số thanh niên trẻ cùng với tình trạng sử dụng thuốc quá liều từ tháng 12 năm ngoái khiến số lượng người tự tử gia tăng đột biến.

Bộ lạc Attawapiskat-một cộng đồng dân cư người Cree- sống tách biệt ở phía bắc tỉnh Ontaria.  Có khoảng 2.000 người sống tại bộ lạc- nơi chỉ có thể tiếp cận bằng máy bay hay các con đường băng đá vào mùa đông.

Sống trong cộng đồng người bị cách li với xã hội bên ngoài, tỉ lệ người thất nghiệp cao cùng nhà cửa chật chội, thiếu nước sạch nhưng một số người trẻ lại có thể dễ dàng tiếp cận với Internet. Từ đó, những thanh niên trẻ phát hiện ra đời sống sung túc ở những nơi còn lại của Canada, khiến họ có cái nhìn bi quan về cuộc sống hiện tại.

Nghị sĩ Quốc hội Canada Charlie Angus cho rằng, chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ người dân nơi đây cải thiện chất lượng cuộc sống: “Cuộc họp với sự tham gia của các quan chức, Bộ trưởng và các chính trị gia sẽ cho thấy tầm quan trọng của vấn đề. Những đồng đôla sẽ không giúp được theo cách họ cần. Tôi hi vọng chúng ta có thể tìm ra cách để cứu sống những người đang thực sự cần giúp đỡ”.

Có 1,4 triệu thổ dân tại Canada, chiếm 4% dân số của nước này. Những người thổ dân thường có tuổi thọ thấp hơn so những người Canada khác. Bộ trưởng Y tế Canada Jane Philpott cho rằng, sẽ là  một điều không chấp nhận được khi một đất nước giàu tài nguyên như Canada lại khiến những người trẻ cảm thấy cuộc sống vô giá trị đến mức muốn kết thúc nó.

Bà Jane Philpott cũng khẳng định, ngành y tế nước này cần phải có những chính sách tốt hơn nữa giúp đỡ cộng đồng người thổ dân tại Canada: “Chúng tôi đang xem xét mức độ chênh lệch về dịch vụ y tế giữa các khu vực. Tìm ra các biện pháp cũng như hình thức đầu tư hợp lí để đảm bảo rằng tất cả những người dân Canada có thể được sử dụng các dịch vụ mà họ xứng đáng được hưởng”.

Hiện chính quyền địa phương đã triển khai cảnh sát tuần tra khu vực 24/24 giờ, bổ sung thêm chuyên gia, bao gồm các tư vấn viên, nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần. Chính phủ Canada tháng trước cho biết sẽ bổ sung thêm 6,5 tỷ USD trong vòng 5 năm tới để giúp những cộng đồng người thổ dân, cải thiện điều kiện sống của người dân.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cam kết sẽ giải quyết triệt để tình trạng nghèo đói, nhà ở kém chất lượng cũng như cải thiện sức khỏe cho cư dân của các bộ tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quán kem của một người Việt ở Canada được bình chọn ngon nhất thị trấn
Quán kem của một người Việt ở Canada được bình chọn ngon nhất thị trấn

VOV.VN - Kem Virevent của chị Diem Doan vừa được người nghe kênh Radio Canada bình chọn là quán kem ngon nhất ở thị trấn Ahuntsic, Montreal.

Quán kem của một người Việt ở Canada được bình chọn ngon nhất thị trấn

Quán kem của một người Việt ở Canada được bình chọn ngon nhất thị trấn

VOV.VN - Kem Virevent của chị Diem Doan vừa được người nghe kênh Radio Canada bình chọn là quán kem ngon nhất ở thị trấn Ahuntsic, Montreal.

Valentine:“tặng” người tình 3 phát súng lục rồi tự tử
Valentine:“tặng” người tình 3 phát súng lục rồi tự tử

VOV.VN -Vì mâu thuẫn tình ái, thủ phạm đã bắn chết người tình bằng 3 phát súng lục trong ngày Valentine rồi tự vẫn.

Valentine:“tặng” người tình 3 phát súng lục rồi tự tử

Valentine:“tặng” người tình 3 phát súng lục rồi tự tử

VOV.VN -Vì mâu thuẫn tình ái, thủ phạm đã bắn chết người tình bằng 3 phát súng lục trong ngày Valentine rồi tự vẫn.

Canada: Nổ súng tại nghĩa trang Hồi giáo, 4 người bị thương
Canada: Nổ súng tại nghĩa trang Hồi giáo, 4 người bị thương

VOV.VN - Những kẻ tấn công nhắm bắn vào các cá nhân cụ thể chứ không phải xả súng hàng loạt, động cơ kỳ thị tôn giáo cũng đã bị loại trừ.

Canada: Nổ súng tại nghĩa trang Hồi giáo, 4 người bị thương

Canada: Nổ súng tại nghĩa trang Hồi giáo, 4 người bị thương

VOV.VN - Những kẻ tấn công nhắm bắn vào các cá nhân cụ thể chứ không phải xả súng hàng loạt, động cơ kỳ thị tôn giáo cũng đã bị loại trừ.

Nghi phạm giết Giáo sư sử học ở Mỹ đã tự tử
Nghi phạm giết Giáo sư sử học ở Mỹ đã tự tử

VOV.VN- Sau khi bị cảnh sát truy đuổi gắt gao, nghi phạm giết một Giáo sư sử học và một phụ nữ ở Mississippi đã bắn súng vào đầu tự sát.

Nghi phạm giết Giáo sư sử học ở Mỹ đã tự tử

Nghi phạm giết Giáo sư sử học ở Mỹ đã tự tử

VOV.VN- Sau khi bị cảnh sát truy đuổi gắt gao, nghi phạm giết một Giáo sư sử học và một phụ nữ ở Mississippi đã bắn súng vào đầu tự sát.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ra tay cứu người định nhảy cầu tự tử
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ra tay cứu người định nhảy cầu tự tử

VOV.VN - Tổng thống Erdogan từ trong ô tô phát hiện một nam giới định nhảy cầu tự tử. Ông cứu người này bằng cách thuyết phục ông ta từ bỏ ý định quyên sinh.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ra tay cứu người định nhảy cầu tự tử

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ra tay cứu người định nhảy cầu tự tử

VOV.VN - Tổng thống Erdogan từ trong ô tô phát hiện một nam giới định nhảy cầu tự tử. Ông cứu người này bằng cách thuyết phục ông ta từ bỏ ý định quyên sinh.