Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật mở đường cho Nhật hoàng thoái vị

VOV.VN - Thượng viện Nhật Bản sáng 9/6 đã thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng Akihito thoái vị và chuyển giao vương vị.

Dự luật được thông qua với đa số phiếu trong Quốc hội, mở đường cho sự thoái vị lần đầu tiên của một Nhật hoàng trong gần 2 thế kỷ qua. Trước đó, hôm 2/6 vừa qua, Hạ viện Nhật Bản cũng đã thông qua dự luật này.

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu. Ảnh: IBT Times

Theo dự luật đã được Chính phủ Nhật Bản thông qua trước đó, trong vòng 3 năm kể từ sau khi dự luật có hiệu lực, Nhật Hoàng Akihito sẽ hoàn tất việc thoái vị và truyền ngôi.

Các nguồn tin thân cận cho biết, Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang cân nhắc lựa chọn thời điểm thoái vị của Nhật hoàng, có thể vào tháng 12/2018, khi vị hoàng đế này bước sang tuổi 85.

Tuy nhiên một số nguồn tin lại cho biết thời điểm Nhật hoàng Akihito thoái vị có thể thay đổi và lùi sang đầu năm 2019 để Nhật hoàng kỷ niệm tròn 30 năm nắm giữ ngai vàng.

Hồi tháng 6 năm ngoái, Nhật hoàng Akihito đã bày tỏ nguyện vọng thoái vị do tuổi tác, tình hình sức khỏe không đảm bảo. Thái tử Naruhito được cho là người sẽ kế vị ngai vàng. Nếu mong muốn này trở thành hiện thực, Nhật hoàng Naruhito sẽ là vị hoàng đế đầu tiên của Nhật Bản thoái vị trong khoảng 2 thế kỷ qua.

Nhật hoàng Akihito năm nay 83 tuổi, lên ngôi năm 1989 sau khi vua cha là Nhật hoàng Hirohito băng hà. Trong suốt thời gian trị vì, Nhật hoàng Akihito luôn được nhân dân kính trọng, yêu mến.

Dù không nắm trong tay quyền lực chính trị, nhưng Nhật hoàng vẫn đóng một vai trò vô cùng quan trọng như một biểu tượng quốc gia, đồng thời chủ trì việc tiếp đón các nguyên thủ tới Nhật Bản, cũng như thực hiện các chuyến công du nước ngoài để thúc đẩy quan hệ đối ngoại của Nhật Bản./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh Nhật Hoàng Akihito được người dân Nhật Bản tôn kính
Hình ảnh Nhật Hoàng Akihito được người dân Nhật Bản tôn kính

VOV.VN - Nhật Hoàng Akihito lên ngôi vào ngày 7/1/1989 và tại vị cho đến nay đã được 27 năm. Ông là vị vua đang tại vị lâu thứ 21 trên thế giới.

Hình ảnh Nhật Hoàng Akihito được người dân Nhật Bản tôn kính

Hình ảnh Nhật Hoàng Akihito được người dân Nhật Bản tôn kính

VOV.VN - Nhật Hoàng Akihito lên ngôi vào ngày 7/1/1989 và tại vị cho đến nay đã được 27 năm. Ông là vị vua đang tại vị lâu thứ 21 trên thế giới.

Chuyện tình đẹp gần 60 năm của vợ chồng Nhật Hoàng Akihito
Chuyện tình đẹp gần 60 năm của vợ chồng Nhật Hoàng Akihito

VOV.VN - Gặp gỡ nhau ở trên sân tennis 59 năm về trước, ông Akihito đã đem lòng yêu mến bà Michiko và quyết tâm cưới bà dù xuất thân của bà là gì đi nữa. 

Chuyện tình đẹp gần 60 năm của vợ chồng Nhật Hoàng Akihito

Chuyện tình đẹp gần 60 năm của vợ chồng Nhật Hoàng Akihito

VOV.VN - Gặp gỡ nhau ở trên sân tennis 59 năm về trước, ông Akihito đã đem lòng yêu mến bà Michiko và quyết tâm cưới bà dù xuất thân của bà là gì đi nữa. 

Âm mưu đảo chính lật đổ Nhật hoàng để tiếp tục Thế chiến 2
Âm mưu đảo chính lật đổ Nhật hoàng để tiếp tục Thế chiến 2

VOV.VN - Cảm thấy nhục nhã về thất bại, một nhóm sĩ quan Nhật Bản đã lên kế hoạch lật đổ Nhật hoàng và tiếp tục Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Âm mưu đảo chính lật đổ Nhật hoàng để tiếp tục Thế chiến 2

Âm mưu đảo chính lật đổ Nhật hoàng để tiếp tục Thế chiến 2

VOV.VN - Cảm thấy nhục nhã về thất bại, một nhóm sĩ quan Nhật Bản đã lên kế hoạch lật đổ Nhật hoàng và tiếp tục Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Nhật hoàng sau khi thoái vị sẽ được gọi là gì?
Nhật hoàng sau khi thoái vị sẽ được gọi là gì?

VOV.VN - Trong quy định của Dự luật, ngày mà Nhật hoàng thoái vị là ngày không được vượt quá 3 năm kể từ ngày công bố Luật.

Nhật hoàng sau khi thoái vị sẽ được gọi là gì?

Nhật hoàng sau khi thoái vị sẽ được gọi là gì?

VOV.VN - Trong quy định của Dự luật, ngày mà Nhật hoàng thoái vị là ngày không được vượt quá 3 năm kể từ ngày công bố Luật.

Nhật Bản: Dư luận tán thành nhưng Nhật Hoàng khó “thoái vị” sớm?
Nhật Bản: Dư luận tán thành nhưng Nhật Hoàng khó “thoái vị” sớm?

VOV.VN - Phát biểu của Nhật Hoàng đã chứng tỏ việc “thoái vị” không chỉ là vấn đề cá nhân của Nhật Hoàng mà còn phụ thuộc nhiều vào Hiến pháp.

Nhật Bản: Dư luận tán thành nhưng Nhật Hoàng khó “thoái vị” sớm?

Nhật Bản: Dư luận tán thành nhưng Nhật Hoàng khó “thoái vị” sớm?

VOV.VN - Phát biểu của Nhật Hoàng đã chứng tỏ việc “thoái vị” không chỉ là vấn đề cá nhân của Nhật Hoàng mà còn phụ thuộc nhiều vào Hiến pháp.