Quốc hội Thái Lan hoãn sửa đổi Hiến pháp

VOV.VN - Quốc hội Thái Lan hôm24/9 đã quyết định hoãn bỏ phiếu đưa ra quyết định sửa đổi Hiến pháp theo nguyện vọng của những người biểu tình đồng thời thành lập một uỷ ban nghiên cứu việc này.

Quốc hội Thái Lan đã quyết định bỏ phiếu để hoãn lại quyết định sửa đổi hiến pháp ít nhất tới tháng 11/2020  đồng thời thành lập một uỷ ban nghiên cứu về việc sửa đổi. Quyết định này của Quốc hội Thái Lan đã khiến những nghị sỹ đối lập nổi giận vì cho rằng đây là hành động mang tính “câu giờ”.

Hơn 1.000 người đã tụ tập bên ngoài toà nhà quốc hội để thể hiện yêu cầu sửa đổi Hiến pháp của họ. Các nghị sỹ thuộc đảng đối lập là Pheu Thai và Move Forward đã ra đường để phản đối quyết định của quốc hội Thái Lan và không một nghị sỹ nào của hai đảng trên được đề cử vào uỷ ban nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp gồm 45 thành viên.

Theo những nghị sỹ đối lập thì Hiến pháp hiện tại của Thái Lan được soạn thảo để giúp phe cầm quyền bảo vệ quyền lực sau cuộc bầu cử dân sự vào năm ngoài. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha khẳng định cuộc bầu cử diễn ra hoàn toàn đúng luật và công bằng.

Thái Lan hiện tại đang phải liên tiếp đối mặt với các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn. Những người biểu tình yêu cầu thủ tướng đương nhiệm Prayut phải từ chức, sửa đổi hiến pháp và cải cách chế độ quân chủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp tới cuối tháng 10
Thái Lan dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp tới cuối tháng 10

VOV.VN - Ủy ban của Trung tâm Xử lý Tình hình Covid-19 nói rằng việc tiếp tục gia hạn sắc lệnh nói trên là cần thiết nhằm đảm bảo sự hợp tác và hoạt động nhanh hơn trong việc đối phó dịch bệnh.

Thái Lan dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp tới cuối tháng 10

Thái Lan dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp tới cuối tháng 10

VOV.VN - Ủy ban của Trung tâm Xử lý Tình hình Covid-19 nói rằng việc tiếp tục gia hạn sắc lệnh nói trên là cần thiết nhằm đảm bảo sự hợp tác và hoạt động nhanh hơn trong việc đối phó dịch bệnh.

Khởi xướng điều tra đường mía có xuất xứ từ Thái Lan vào Việt Nam
Khởi xướng điều tra đường mía có xuất xứ từ Thái Lan vào Việt Nam

VOV.VN - Ngành sản xuất trong nước cung cấp các thông tin, bằng chứng cho thấy sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Thái Lan đang bị bán phá giá vào Việt Nam.

Khởi xướng điều tra đường mía có xuất xứ từ Thái Lan vào Việt Nam

Khởi xướng điều tra đường mía có xuất xứ từ Thái Lan vào Việt Nam

VOV.VN - Ngành sản xuất trong nước cung cấp các thông tin, bằng chứng cho thấy sản phẩm đường mía nhập khẩu từ Thái Lan đang bị bán phá giá vào Việt Nam.

Thủ tướng Thái Lan cảnh báo biểu tình sẽ cản trở cơ hội phát triển của đất nước
Thủ tướng Thái Lan cảnh báo biểu tình sẽ cản trở cơ hội phát triển của đất nước

VOV.VN - Thời gian qua, phong trào biểu tình chống chính phủ do tầng lớp thanh niên, sinh viên làm nòng cốt đã diễn ra tại Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng này sẽ cản trở sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng Thái Lan cảnh báo biểu tình sẽ cản trở cơ hội phát triển của đất nước

Thủ tướng Thái Lan cảnh báo biểu tình sẽ cản trở cơ hội phát triển của đất nước

VOV.VN - Thời gian qua, phong trào biểu tình chống chính phủ do tầng lớp thanh niên, sinh viên làm nòng cốt đã diễn ra tại Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng này sẽ cản trở sự phát triển của đất nước.