Quốc hội thông qua dự luật ngân sách: Chính phủ Mỹ thoát hiểm

VOV.VN - Quốc hội Mỹ đêm 22/3 đã thông qua dự luật chi tiêu ngân sách trị giá 1.300 tỷ USD cho Chính phủ hoạt động tới hết năm tài khóa 2018.

Dự luật sẽ tăng ngân sách cho chi tiêu quốc phòng và dân sinh trong nước, đồng thời giữ cho Chính phủ Mỹ tránh khỏi nguy cơ bị đóng cửa lần thứ 3 trong năm nay. Dự luật đã ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của dư luận. 

Ảnh minh họa: Reuters

Với 65 phiếu thuận và 32 phiếu chống, dự luật đã được Thượng viện Mỹ thông qua trong đêm  22/3. Trước đó 1 ngày, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật này với 256 phiếu thuận và 167 phiếu chống. Hiện dự luật đã được gửi lên Nhà Trắng trước thời hạn chót để Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành luật.

Việc lưỡng viện Mỹ thông qua dự luật sẽ giúp Chính phủ Mỹ thoát khỏi nguy cơ phải đóng cửa lần thứ 3 trong năm nay. Trước đó, Chính phủ Mỹ cũng đã phải tạm thời đóng cửa 2 lần trong năm nay.

Dự luật ngân sách chi tiêu được mô tả là khổng lồ này sẽ ưu tiên tăng ngân sách cho quốc phòng và các dự án trong nước, với mức tăng thêm 10%. Theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ - nghị sĩ đảng Cộng hòa Paul Ryan, đây là mức tăng ngân sách quốc phòng lớn nhất trong 15 năm qua và nhiều hơn 80 tỷ USD so với mức hiện nay.

Tuy nhiên, những ý kiến chỉ trích cho rằng dự luật này có thể gây nhiều khó khăn cho các nghị sĩ đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Theo giới quan sát, để được thông qua, chính giới Mỹ đã phải có sự thỏa hiệp và trải qua nhiều cuộc đàm phán. Trước đó, ngày 21/3, lãnh đạo lưỡng viện Mỹ đã đạt thỏa thuận về dự luật chi tiêu trị giá 1.300 tỷ USD này, trong đó dành 695 tỷ USD cho quốc phòng và 591 tỷ USD cho các khoản chi tiêu khác trước khi dự luật được đưa ra bỏ phiếu tại hai viện Quốc hội Mỹ.

Dư luận Mỹ nhìn chung đánh giá cao việc dự luật thông qua dù dự luật được cho là chưa đúng với như những gì các bên mong muốn Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell nói: “Sau nhiều tháng đàm phán sâu, đàm phán giữa hai đảng và cả nỗ lực của các bên, chúng ta đã đi đến quyết định hiện giờ.

Kết quả của quá trình thỏa hiệp dù không được xem là hoàn hảo song nó cũng đảm bảo chiến thắng và những thành quả quan trọng mang lại lợi ích cho người dân Mỹ”.

Đồng quan điểm, Chủ tịch phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói: “Nhìn chung, đảng Dân chủ chúng tôi vui với những gì chúng tôi đã cố gắng hoàn thành những ưu tiên quan trọng cho tầng lớp trung lưu Mỹ như: cơ sở hạ tầng, giáo dục, chăm sóc y tế….. Dự luật cho tiêu ngân sách này sẽ góp phần đưa kỷ nguyên của những biện pháp khắc khổ đến hồi kết”.

Về phía Nhà Trắng, trong một tuyên bố, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mick Mulvane cũng thừa nhận dự luật này chưa hoàn hảo và không phải chính xác những gì Nhà Trắng mong muốn, song Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump ủng hộ dự luật này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe Cộng hòa Mỹ thúc đẩy dự luật ngân sách quốc phòng 611 tỷ USD
Phe Cộng hòa Mỹ thúc đẩy dự luật ngân sách quốc phòng 611 tỷ USD

VOV.VN - Phe Cộng hòa kiểm soát Hạ viện Mỹ đang thúc đẩy một dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 611 USD.

Phe Cộng hòa Mỹ thúc đẩy dự luật ngân sách quốc phòng 611 tỷ USD

Phe Cộng hòa Mỹ thúc đẩy dự luật ngân sách quốc phòng 611 tỷ USD

VOV.VN - Phe Cộng hòa kiểm soát Hạ viện Mỹ đang thúc đẩy một dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 611 USD.

Thượng viện bác dự luật ngân sách, Chính phủ Mỹ phải đóng cửa
Thượng viện bác dự luật ngân sách, Chính phủ Mỹ phải đóng cửa

VOV.VN - Thượng viện Mỹ đêm 19/1 (tức trưa 20/1 theo giờ Việt Nam) đã không thông qua dự luật ngân sách khiến Chính phủ Mỹ phải đóng cửa.

Thượng viện bác dự luật ngân sách, Chính phủ Mỹ phải đóng cửa

Thượng viện bác dự luật ngân sách, Chính phủ Mỹ phải đóng cửa

VOV.VN - Thượng viện Mỹ đêm 19/1 (tức trưa 20/1 theo giờ Việt Nam) đã không thông qua dự luật ngân sách khiến Chính phủ Mỹ phải đóng cửa.

Dự luật ngân sách liên bang Mỹ sẽ vấp phải nhiều trở ngại ở Quốc hội
Dự luật ngân sách liên bang Mỹ sẽ vấp phải nhiều trở ngại ở Quốc hội

VOV.VN - Ngày 2/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trình Quốc hội kế hoạch chi tiêu ngân sách lên đến 4.000 tỷ USD cho năm tài khóa 2016.

Dự luật ngân sách liên bang Mỹ sẽ vấp phải nhiều trở ngại ở Quốc hội

Dự luật ngân sách liên bang Mỹ sẽ vấp phải nhiều trở ngại ở Quốc hội

VOV.VN - Ngày 2/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trình Quốc hội kế hoạch chi tiêu ngân sách lên đến 4.000 tỷ USD cho năm tài khóa 2016.

Tổng thống Obama: Dự luật ngân sách là “chiến thắng tuyệt vời”
Tổng thống Obama: Dự luật ngân sách là “chiến thắng tuyệt vời”

VOV.VN- Rạng sáng 19/12 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời cảm ơn tới Quốc hội sau khi đã thông qua dự luật ngân sách 2016.

Tổng thống Obama: Dự luật ngân sách là “chiến thắng tuyệt vời”

Tổng thống Obama: Dự luật ngân sách là “chiến thắng tuyệt vời”

VOV.VN- Rạng sáng 19/12 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời cảm ơn tới Quốc hội sau khi đã thông qua dự luật ngân sách 2016.