Quốc hội Trung Quốc khóa 13 bế mạc kỳ họp thứ nhất

VOV.VN - Tại phiên bế mạc, các đại biểu quốc hội Trung Quốc thông qua báo cáo công tác của Chính phủ và nhiều dự thảo quan trọng khác như dự thảo luật giám sát.

Sáng 20/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 13 đã diễn ra phiên bế mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư. Tham dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Chính hiệp Uông Dương và gần 3.000 đại biểu Quốc hội Trung Quốc. 

Phiên bế mạc diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu quốc hội Trung Quốc đã biểu quyết thông qua báo cáo công tác của Chính phủ và nhiều dự thảo trọng khác như dự thảo luật giám sát; Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và kế hoạch triển khai trong năm 2018; Báo cáo về dự toán ngân sách Trung ương và địa phương; Báo cáo công tác của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Báo cáo công tác của Toà án Nhân dân Tối cao và Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Trong báo cáo về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, Trung Quốc xác định tiến lên trong ổn định, đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP ở vào khoảng 6,5%, tạo thêm 11 triệu việc làm mới. Trung Quốc cũng xác định thi hành chính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ vững chắc; thúc đẩy "Internet cộng" trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao... thúc đẩy phát triển mô hình "Trung Quốc chế tạo 2025"; đảm bảo và cải thiện đời sống dân sinh nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2020.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại phiên bế mạc.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế "một vành đai, một con đường", cũng như thúc đẩy xây dựng cộng đồng chung vận mệnh. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh:

"Trung Quốc sẽ tích cực tham gia cải cách và xây dựng quản trị toàn cầu, đưa trí tuệ Trung Quôc, phương án Trung Quốc, nguồn lực Trung Quốc thúc đẩy xây dựng thế giới hòa bình, an ninh, thịnh vượng".

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trả lời họp báo.

Ngay sau khi kết thúc phiên bế mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã chủ trì cuộc họp báo, trả lời trực tiếp những câu hỏi liên quan tới hàng loạt các vấn đề đang đặt ra. Về quan hệ thương mại Trung - Mỹ, ông Lý Khắc Cường cho biết:

"Trung Quốc vốn không mong muốn cán cân thương mại Trung - Mỹ mất cân đối. Trung Quốc sẽ thúc đẩy mở cửa các ngành dịch vụ, chế tạo, thương mại, Mỹ nên nắm bắt cơ hội này. Trung Quốc cũng muốn Mỹ mở cửa xuất khẩu các ngành hàng kỹ thuật cao, giá trị cao. Hai bên cần có cái nhìn khách quan, không nên làm việc bằng cảm tính, tránh  để xảy ra chiến tranh thương mại".

Buổi họp báo của thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường là hoạt động cuối cùng, kết thúc kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bên trong Quốc hội Trung Quốc, nơi ông Tập Cận Bình củng cố quyền lực
Bên trong Quốc hội Trung Quốc, nơi ông Tập Cận Bình củng cố quyền lực

VOV.VN - Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua nhiều sửa đổi quan trọng, như đưa Tư tưởng Tập Cận Bình vào Hiến pháp nước này, củng cố vị thế của ông Tập.

Bên trong Quốc hội Trung Quốc, nơi ông Tập Cận Bình củng cố quyền lực

Bên trong Quốc hội Trung Quốc, nơi ông Tập Cận Bình củng cố quyền lực

VOV.VN - Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua nhiều sửa đổi quan trọng, như đưa Tư tưởng Tập Cận Bình vào Hiến pháp nước này, củng cố vị thế của ông Tập.

Quốc hội Trung Quốc khóa 12 bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng
Quốc hội Trung Quốc khóa 12 bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

VOV.VN- Sáng 16/3, kỳ họp thường niên năm 2016 của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khoá 12 đã bế mạc tại Bắc Kinh.  

Quốc hội Trung Quốc khóa 12 bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

Quốc hội Trung Quốc khóa 12 bế mạc với nhiều quyết sách quan trọng

VOV.VN- Sáng 16/3, kỳ họp thường niên năm 2016 của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khoá 12 đã bế mạc tại Bắc Kinh.