Quốc hội Ukraine phê chuẩn Arseniy Yatsenyuk tiếp tục là Thủ tướng

VOV.VN - Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk ngày 27/11 đã được Quốc hội chấp thuận tiếp tục nắm giữa vị trí đứng đầu liên minh mới trong Chính phủ Ukraine.

Theo AFP, trong tuyên bố của mình, ông Yatsenyuk, người đã nắm quyền Thủ tướng kể từ khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị phế truất vào tháng 2/2014, đã thừa nhận Chính phủ mới sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể đưa Ukraine thoát khỏi nguy cơ sụp đổ về kinh tế. 

“Trách nhiệm lịch sử đang đè nặng lên vai của chúng ta. Chúng ta cần phải khôi phục đất nước và giành lấy quyền độc lập cho mình”, ông Yatsenyuk phát biểu trước các nhà lập pháp Ukraine ngay trước khi họ bỏ phiếu bầu cho ông. 

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk (Ảnh AFP)

“Đất nước này đang có chiến tranh và người dân gặp quá nhiều khó khăn”, ông Yatsenyuk nói. 

Trong khi đó, EU đã đưa thêm 13 cá nhân vào danh sách đen vì đã tham gia vào việc tổ chức các cuộc bầu cử của phe đối lập tại miền Đông Ukraine mà Kiev và các nước phương Tây đều không thừa nhận tính hợp pháp. 

Quyết định do 28 Đại sứ EU đưa ra nhằm “phản ứng lại với việc phe đối lập tổ chức bầu cử ở miền Đông, điều được cho là vi phạm thỏa thuận hòa bình Minsk”. Danh tính của những người này sẽ được công bố vào ngày 29/11. 

Tình hình xung đột tại miền Đông đã “phủ bóng đen” lên việc Ukraine công bố Chính phủ vào đầu tuần tới. 

Liên minh 5 đảng trong Chính phủ cũng đã tự đặt ra một chương trình cải cách đầy tham vọng nhằm “gây ấn tượng” với các chủ nợ quốc tế, cải thiện tình hình kinh tế trong nước và giải quyết tận gốc vấn đề tham nhũng. 

Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Poroshenko kêu gọi đưa một người nước ngoài vào nắm quyền tại cơ quan phòng chống tham nhũng mới được thành lập tại Ukraine để tăng cường tính pháp lý quốc tế của cơ quan này. 

“Tôi đề nghị mời một người bên ngoài vào nắm chức vụ này. Đó sẽ là một nhà kỹ trị không hề có một mối quan hệ nào với các thế lực chính trị tại Ukraine và có thể thực thi hiệu quả mọi chính sách của chúng ta”, ông Poroshenko nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine: Nhiều tên lửa đánh trúng khu vực dân cư ở Donetsk
Ukraine: Nhiều tên lửa đánh trúng khu vực dân cư ở Donetsk

VOV.VN - Pháo kích được cho là xuất phát từ làng Peski, nơi liên tục diễn ra các cuộc giao tranh giữa 2 phe hồi đầu tuần trước.

Ukraine: Nhiều tên lửa đánh trúng khu vực dân cư ở Donetsk

Ukraine: Nhiều tên lửa đánh trúng khu vực dân cư ở Donetsk

VOV.VN - Pháo kích được cho là xuất phát từ làng Peski, nơi liên tục diễn ra các cuộc giao tranh giữa 2 phe hồi đầu tuần trước.

Dưới áp lực từ phương Tây, Ukraine cam kết thành lập chính phủ sớm
Dưới áp lực từ phương Tây, Ukraine cam kết thành lập chính phủ sớm

VOV.VN -Tổng thống Ukraine Poroshenko cũng cho biết sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập NATO trong một vài năm tới.

Dưới áp lực từ phương Tây, Ukraine cam kết thành lập chính phủ sớm

Dưới áp lực từ phương Tây, Ukraine cam kết thành lập chính phủ sớm

VOV.VN -Tổng thống Ukraine Poroshenko cũng cho biết sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập NATO trong một vài năm tới.

Lithuania để ngỏ khả năng bán vũ khí cho Ukraine
Lithuania để ngỏ khả năng bán vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Juozas Olekas ngày 26/11 cho biết, quốc gia vùng Baltic này vẫn đề ngỏ khả năng bán vũ khí sát thương cho Ukraine.

Lithuania để ngỏ khả năng bán vũ khí cho Ukraine

Lithuania để ngỏ khả năng bán vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Juozas Olekas ngày 26/11 cho biết, quốc gia vùng Baltic này vẫn đề ngỏ khả năng bán vũ khí sát thương cho Ukraine.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine là người khối Poroshenko
Chủ tịch Quốc hội Ukraine là người khối Poroshenko

VOV.VN - Liên minh Quốc hội gồm 5 đảng phái chính thức công bố thành phần gồm 302 nghị sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine là người khối Poroshenko

Chủ tịch Quốc hội Ukraine là người khối Poroshenko

VOV.VN - Liên minh Quốc hội gồm 5 đảng phái chính thức công bố thành phần gồm 302 nghị sĩ.

NATO để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine
NATO để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa nộp đơn xin gia nhập do nước này là quốc gia không liên kết.

NATO để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine

NATO để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa nộp đơn xin gia nhập do nước này là quốc gia không liên kết.

Litva hỗ trợ quân sự cho quân đội Ukraine
Litva hỗ trợ quân sự cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sau cuộc gặp với Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite diễn ra hôm 24/11. 

Litva hỗ trợ quân sự cho quân đội Ukraine

Litva hỗ trợ quân sự cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Đây là khẳng định của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sau cuộc gặp với Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite diễn ra hôm 24/11. 

Nga ngừng cung cấp than cho Ukraine
Nga ngừng cung cấp than cho Ukraine

VOV.VN - Việc ngừng cung cấp than của Nga khiến Ukraine bị đẩy vào tình trạng thiếu nghiêm trọng nhiên liệu cho các nhà máy điện.

Nga ngừng cung cấp than cho Ukraine

Nga ngừng cung cấp than cho Ukraine

VOV.VN - Việc ngừng cung cấp than của Nga khiến Ukraine bị đẩy vào tình trạng thiếu nghiêm trọng nhiên liệu cho các nhà máy điện.

Châu Âu kêu gọi thực thi thỏa thuận Minsk tại miền Đông Ukraine
Châu Âu kêu gọi thực thi thỏa thuận Minsk tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 27/11, một cậu bé 12 tuổi và một phụ nữ 55 tuổi đã thiệt mạng vì đạn pháo bắn vào khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Châu Âu kêu gọi thực thi thỏa thuận Minsk tại miền Đông Ukraine

Châu Âu kêu gọi thực thi thỏa thuận Minsk tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 27/11, một cậu bé 12 tuổi và một phụ nữ 55 tuổi đã thiệt mạng vì đạn pháo bắn vào khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Phe đối lập sẽ tuyên bố chủ quyền đối với vùng Donetsk của Ukraine
Phe đối lập sẽ tuyên bố chủ quyền đối với vùng Donetsk của Ukraine

VOV.VN - Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng nhấn mạnh về sự toàn vẹn lãnh thổ của nước cộng hòa tại "Khu vực Donetsk cũ" của Ukraine.

Phe đối lập sẽ tuyên bố chủ quyền đối với vùng Donetsk của Ukraine

Phe đối lập sẽ tuyên bố chủ quyền đối với vùng Donetsk của Ukraine

VOV.VN - Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng nhấn mạnh về sự toàn vẹn lãnh thổ của nước cộng hòa tại "Khu vực Donetsk cũ" của Ukraine.

Ukraine cần nhập 1 tỷ mét khối khí đốt của Nga đến hết năm 2014
Ukraine cần nhập 1 tỷ mét khối khí đốt của Nga đến hết năm 2014

VOV.VN - Tuy nhiên, do Ukraine chưa thanh toán hóa đơn khí đốt nên việc cung cấp khí đốt từ Nga chưa được nối lại.

Ukraine cần nhập 1 tỷ mét khối khí đốt của Nga đến hết năm 2014

Ukraine cần nhập 1 tỷ mét khối khí đốt của Nga đến hết năm 2014

VOV.VN - Tuy nhiên, do Ukraine chưa thanh toán hóa đơn khí đốt nên việc cung cấp khí đốt từ Nga chưa được nối lại.

Giao tranh tiếp diễn giữa quân đội Ukraine và phe đối lập
Giao tranh tiếp diễn giữa quân đội Ukraine và phe đối lập

VOV.VN - Các cuộc giao tranh mới kéo dài hơn 1 ngày qua tại miền Đông Ukraine đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Giao tranh tiếp diễn giữa quân đội Ukraine và phe đối lập

Giao tranh tiếp diễn giữa quân đội Ukraine và phe đối lập

VOV.VN - Các cuộc giao tranh mới kéo dài hơn 1 ngày qua tại miền Đông Ukraine đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

EU tiếp tục hỗ trợ Ukraine 55 triệu Euro
EU tiếp tục hỗ trợ Ukraine 55 triệu Euro

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EU) và Ukraine đã ký kết một thỏa thuận tài chính để triển khai một chương trình hỗ trợ mới cho chính sách khu vực của Ukraine.

EU tiếp tục hỗ trợ Ukraine 55 triệu Euro

EU tiếp tục hỗ trợ Ukraine 55 triệu Euro

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EU) và Ukraine đã ký kết một thỏa thuận tài chính để triển khai một chương trình hỗ trợ mới cho chính sách khu vực của Ukraine.