Quốc hội Venezuela bác bỏ sắc lệnh gia hạn tình trạng khẩn cấp kinh tế

VOV.VN - Quốc hội Venezuela hôm 17/5 bác bỏ sắc lệnh gia hạn tình trạng kinh tế khẩn cấp mà Tổng thống Nicolas Maduro mới ban bố tại nước này.

Động thái của quốc hội - do phe đối lập kiểm soát có thể làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng tại quốc gia Nam Mỹ nhiều dầu mỏ này.

Quốc hội Venezuela. Ảnh: telesurtv.net.

Luật tình trạng kinh tế khẩn cấp được công bố vào tháng 1 vừa qua, sau khi giá dầu của Venezuela giảm xuống mức 24 USD/thùng- mức thấp nhất trong 12 năm qua. Có đến 96% ngân sách của Venezuela phụ thuộc vào lợi nhuận dầu mỏ. Đầu tuần này, Tổng thống Maduro thông báo lệnh tình trạng khẩn cấp này sẽ được gia hạn thêm 60 ngày.

Các nghị sĩ cho rằng, bước đi của Tổng thống có thể làm nghiêm trọng thêm các cuộc khủng hoảng mà Venezuela đang đối mặt, đồng thời cáo buộc Tổng thống không tôn trọng hiến pháp khi ban bố sắc lệnh này.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra một ngày trước cuộc diễu hành của lực lượng đối lập, yêu cầu các quan chức bầu cử Venezuela thúc đẩy tiến trình kêu gọi tổ chức trưng cầu ý dân để bãi nhiệm Tổng thống. Trước đó, nhóm đối lập đã đệ trình hơn 1,8 triệu chữ ký lên Hội đồng bầu cử quốc gia. Đây là bước đi đầu tiên trong tiến trình có thể dẫn đến một cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức vào cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên