Quốc tế bất đồng, chiến sự không ngừng tại Đông Ghouta (Syria)

VOV.VN - Các nhà ngoại giao cho rằng, Nghị quyết về ngừng bắn tại Syria là phương thuốc để cứu mạng sống của người dân ở Ghouta.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sáng nay (24/2) đã quyết định hoãn cuộc bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết yêu cầu ngừng bắn 30 ngày tại Syria do những bất đồng chưa thể giải quyết. Trong bối cảnh quốc tế không đạt được đồng thuận, các vụ không kích và nã pháo tiếp tục diễn ra tại khu vực đông Ghouta gây nhiều thương vong lớn.

Chiến sự tiếp tục gieo rắc nỗi đau cho người dân Syria. Ảnh: Reuters.

15 nước thành viên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc không thể đạt được một thỏa thuận về dự thảo nghị quyết và đã trì hoãn bỏ phiếu 3 lần. Dự kiến, cuộc bỏ phiếu sẽ tiến hành vào 12h trưa 24/2 theo giờ Mỹ (tức đêm nay theo giờ Việt Nam).

Dự thảo nghị quyết  do Kuwait và Thụy Điển đề xuất, yêu cầu ngừng bắn 30 ngày tại Syria nhằm cho phép các hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo cũng như sơ tán bệnh nhân tại khu vực Đông Ghouta. Theo dự thảo, lệnh ngừng bắn có hiệu lực trong vòng 72 giờ sau khi được thông qua, cho phép hoạt động vận chuyển hàng nhân đạo và sơ tán y tế được bắt đầu sau đó 48 giờ.

Tuy nhiên,  sau các cuộc đàm phán căng thẳng, các bên vẫn chưa thu hẹp được bất đồng khi  Nga cho rằng lời lẽ trong dự thảo "không thực tế" và Hội đồng Bảo an không thể áp đặt lệnh ngừng bắn mà không tham vấn các bên. Nga đã đề xuất các sửa đổi đối với dự thảo này.  

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cần phải có đảm bảo về việc tuân thủ lệnh ngừng bắn của tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột.

“Không có câu trả lời cho câu hỏi về việc đảm bảo rằng các lực lượng vũ trang sẽ tuân theo lệnh ngừng bắn nhân đạo và đảm bảo rằng họ sẽ không tiếp tục bắn phá các khu vực dân cư ở Damascus. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng nhất trí với dự thảo khi có một công thức cho lệnh ngừng bắn thực sự, dựa trên các đảm bảo cho tất cả các bên trong và ngoài Đông Ghouta”, ông Lavrov nói.

Trong số các yêu cầu cũng nhấn mạnh lệnh ngừng bắn sẽ không được áp dụng đối với các chiến dịch chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, Al-Qaeda hay các cá nhân, tổ chức có liên hệ với các nhóm khủng bố.

Phát biểu sau các cuộc thảo luận, Đại sứ Thụy Điển tại Liên Hợp Quốc Olof Skoog cho biết,  các nước thành viên đang tích cực thu hẹp bất đồng và  bày tỏ hy vọng sẽ sớm tìm kiếm được một nghị quyết đồng thuận và có ý nghĩa.

Ông Olof Skoog nói: “Chúng tôi đều nhấn mạnh rằng sự cần thiết và khẩn cấp phải có một lệnh ngừng bắn. Tôi lấy làm tiếc vì vẫn còn bất đồng về một số vấn đề cần tiếp tục thảo luận. Chúng ta đã không thể đưa ra bỏ phiếu trong ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn nói rằng,  các bên vẫn đang cố gắng  và không từ bỏ nỗ lực để có thể thông qua được một nghị quyết có ý nghĩa, có tác động và hiệu quả trong cuộc bỏ phiếu sắp tới”.

Trong khi quốc tế bất đồng, chiến sự vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt tại  Đông Ghouta, với các cuộc không kích xảy ra.  Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria cho biết, tình hình chiến sự leo thang đã khiến ít nhất 417 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi ngừng ngay lập tức "những hoạt động chiến tranh" tại Đông Ghouta. Ông nhấn mạnh khu vực này có 400.000 người dân đang sống trong cảnh "địa ngục trần gian”.

Các nhà ngoại giao cũng cho rằng, Nghị quyết về ngừng bắn tại Syria là phương thuốc để cứu mạng sống của người dân ở Ghouta. Các phái đoàn Liên Hợp Quốc và các nhóm sơ tán đang sẵn sàng được triển khai ngay sau khi nghị quyết được thông qua. Vì vậy, đây là thời điểm để Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hợp tác, gánh vác trách nhiệm khẩn cấp xoay chuyển tình hình hiện nay/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an trì hoãn bỏ phiếu dự thảo về ngừng bắn ở Syria
Hội đồng Bảo an trì hoãn bỏ phiếu dự thảo về ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Các máy bay thân chính phủ Syria đã liên tiếp tấn công khu vực cuối cùng do phiến quân chiếm đóng gần thủ đô Damascus, làm 416 người đã thiệt mạng.

Hội đồng Bảo an trì hoãn bỏ phiếu dự thảo về ngừng bắn ở Syria

Hội đồng Bảo an trì hoãn bỏ phiếu dự thảo về ngừng bắn ở Syria

VOV.VN - Các máy bay thân chính phủ Syria đã liên tiếp tấn công khu vực cuối cùng do phiến quân chiếm đóng gần thủ đô Damascus, làm 416 người đã thiệt mạng.

Siêu tiêm kích Su-57 của Nga sẽ làm gì nếu có mặt ở Syria?
Siêu tiêm kích Su-57 của Nga sẽ làm gì nếu có mặt ở Syria?

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự nhận định, trong trường hợp được triển khai tại Syria thực sự, tiêm kích Su-57 sẽ thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.

Siêu tiêm kích Su-57 của Nga sẽ làm gì nếu có mặt ở Syria?

Siêu tiêm kích Su-57 của Nga sẽ làm gì nếu có mặt ở Syria?

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự nhận định, trong trường hợp được triển khai tại Syria thực sự, tiêm kích Su-57 sẽ thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.

Hình ảnh thương tâm lạnh người ở “địa ngục trần gian” Ghouta (Syria)
Hình ảnh thương tâm lạnh người ở “địa ngục trần gian” Ghouta (Syria)

VOV.VN - Theo Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), chiến sự leo thang ở Ghouta đã khiến ít nhất 417 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương.

Hình ảnh thương tâm lạnh người ở “địa ngục trần gian” Ghouta (Syria)

Hình ảnh thương tâm lạnh người ở “địa ngục trần gian” Ghouta (Syria)

VOV.VN - Theo Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), chiến sự leo thang ở Ghouta đã khiến ít nhất 417 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương.

Sức mạnh siêu chiến đấu cơ Su-57 Nga vừa điều đến Syria
Sức mạnh siêu chiến đấu cơ Su-57 Nga vừa điều đến Syria

VOV.VN - Sự xuất hiện của chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 của Nga tại Syria có thể dẫn tới những cuộc đọ sức bí mật với đối thủ F-22 Mỹ trong thời gian tới.

Sức mạnh siêu chiến đấu cơ Su-57 Nga vừa điều đến Syria

Sức mạnh siêu chiến đấu cơ Su-57 Nga vừa điều đến Syria

VOV.VN - Sự xuất hiện của chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 của Nga tại Syria có thể dẫn tới những cuộc đọ sức bí mật với đối thủ F-22 Mỹ trong thời gian tới.

Nga toan tính gì khi điều siêu tiêm kích Su-57 tới Syria?
Nga toan tính gì khi điều siêu tiêm kích Su-57 tới Syria?

Theo giới chuyên gia, mục đích Nga triển khai Su-57 tới Syria là để thu thập thêm trải nghiệm hoạt động cũng như các dữ liệu hàng không.

Nga toan tính gì khi điều siêu tiêm kích Su-57 tới Syria?

Nga toan tính gì khi điều siêu tiêm kích Su-57 tới Syria?

Theo giới chuyên gia, mục đích Nga triển khai Su-57 tới Syria là để thu thập thêm trải nghiệm hoạt động cũng như các dữ liệu hàng không.