Quốc tế hỗ trợ người tị nạn Ukraine nhận được hơn 10 tỷ euro quyên góp

VOV.VN - Ủy ban châu Âu và Chính phủ Canada hôm qua (9/4) đồng tổ chức sự kiện gây quỹ tại Ba Lan để hỗ trợ người tị nạn do xung đột ở Ukraine. Sự kiện này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận, với số tiền thu về lên đến hơn 10 tỷ euro.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết chương trình đã gây quỹ được 9,1 tỷ euro cho người dân Ukraine phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn cả ở trong và ngoài nước, cùng với 1 tỷ euro cam kết từ Ngân hàng Tái thiết và phát triển châu Âu (EBRD).

Cụ thể, theo chương trình gây quỹ này, các chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân đã cam kết hỗ trợ 4,1 tỷ euro, phần lớn sẽ được phân phối qua chính phủ Ukraine và Liên hợp quốc. Trong khi đó, các thể chế tài chính của Liên minh châu Âu sẽ cung cấp các khoản cho vay và trợ cấp 5 tỷ euro, nhằm hỗ trợ về nhà ở, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho những người tị nạn Ukraine tới các quốc gia Liên minh châu Âu.

“Chúng tôi cam kết 1 tỷ euro, trong đó 600 triệu sẽ được gửi tới Chính phủ Ukraine để chính phủ nước này có thể phân phối tới những người cần sự giúp đỡ. 400 triệu euro còn lại sẽ được đưa tới các nước láng giềng để hỗ trợ người tị nạn.”

Các nhà tài trợ cũng cam kết sẽ còn nhiều khoản hỗ trợ khác dành cho người dân Ukraine. 

Theo Thủ tướng Canada Trudeau, đây là khoản hỗ trợ thiết thực đối với Ukraine trong bối cảnh xung đột vẫn chưa chấm dứt: “Trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo chìm sâu và nhu cầu ngày càng tăng cao, phản ứng tập thể cần được duy trì. Đó là lý do chúng ta có mặt tại đây hôm nay. Cùng nhau, chúng ta sẽ huy động chính phủ các nước và các công ty trên thế giới, người dân trong cộng đồng của chúng ta hỗ trợ người tị nạn và tất cả người dân Ukraine cần được trợ giúp.”

Kể từ khi Nga tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine vào ngày 24/2, hàng triệu người ở nước này đã phải đi sơ tán, trong đó có hơn 4,4 triệu người Ukraine đã phải đi lánh nạn sang các nước láng giềng thuộc Liên minh châu Âu (EU), trong khi 6,5 triệu người phải sơ tán ở trong nước do xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng dầu ăn do xung đột Ukraine: Chính phủ Indonesia trợ cấp cho dân
Khủng hoảng dầu ăn do xung đột Ukraine: Chính phủ Indonesia trợ cấp cho dân

VOV.VN - Chính phủ Indonesia quyết định hỗ trợ tiền mặt cho hơn 20 triệu hộ gia đình tại nước này để khắc phục ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng dầu ăn kéo dài mấy tháng qua. 

Khủng hoảng dầu ăn do xung đột Ukraine: Chính phủ Indonesia trợ cấp cho dân

Khủng hoảng dầu ăn do xung đột Ukraine: Chính phủ Indonesia trợ cấp cho dân

VOV.VN - Chính phủ Indonesia quyết định hỗ trợ tiền mặt cho hơn 20 triệu hộ gia đình tại nước này để khắc phục ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng dầu ăn kéo dài mấy tháng qua. 

Quan chức đối ngoại EU: Xung đột Ukraine sẽ được giải quyết trên chiến trường
Quan chức đối ngoại EU: Xung đột Ukraine sẽ được giải quyết trên chiến trường

VOV.VN - Cao ủy đối ngoại của EU - Josep Borrell, vào hôm 9/4/2022 tuyên bố rằng xung đột tại Ukraine sẽ được giải quyết trên chiến trường. Ông đồng thời cam kết dành thêm 500 triệu euro (tương đương 543 triệu USD) từ quỹ EPF dành cho Kiev.

Quan chức đối ngoại EU: Xung đột Ukraine sẽ được giải quyết trên chiến trường

Quan chức đối ngoại EU: Xung đột Ukraine sẽ được giải quyết trên chiến trường

VOV.VN - Cao ủy đối ngoại của EU - Josep Borrell, vào hôm 9/4/2022 tuyên bố rằng xung đột tại Ukraine sẽ được giải quyết trên chiến trường. Ông đồng thời cam kết dành thêm 500 triệu euro (tương đương 543 triệu USD) từ quỹ EPF dành cho Kiev.

Người tị nạn Ukraine tới Nhật Bản bằng chuyên cơ của ngoại trưởng
Người tị nạn Ukraine tới Nhật Bản bằng chuyên cơ của ngoại trưởng

VOV.VN - Sáng nay (5/4), 20 người tị nạn Ukraine đã tới sân bay Haneda, Nhật Bản trong chuyến chuyên cơ chở Ngoại trưởng Nhật Bản Hayshi Yoshimasa về nước nhân chuyên công du tới Ba Lan với tư cách là đặc phái viên của Thủ tướng Kishida Fumio.

Người tị nạn Ukraine tới Nhật Bản bằng chuyên cơ của ngoại trưởng

Người tị nạn Ukraine tới Nhật Bản bằng chuyên cơ của ngoại trưởng

VOV.VN - Sáng nay (5/4), 20 người tị nạn Ukraine đã tới sân bay Haneda, Nhật Bản trong chuyến chuyên cơ chở Ngoại trưởng Nhật Bản Hayshi Yoshimasa về nước nhân chuyên công du tới Ba Lan với tư cách là đặc phái viên của Thủ tướng Kishida Fumio.

Anh cam kết gửi thêm vũ khí cho Ukraine và sẽ nhắm tới mọi trụ cột của kinh tế Nga
Anh cam kết gửi thêm vũ khí cho Ukraine và sẽ nhắm tới mọi trụ cột của kinh tế Nga

VOV.VN - Ngoài nhiều vũ khí sát thương đã được Anh phê duyệt viện trợ cho Ukraine trước đó, Thủ tướng Johnson còn cam kết thêm nhiều vũ khí cho quốc gia Đông Âu này. Anh sẽ phối hợp với các nước G7 để công kích mọi trụ cột của nền kinh tế Nga.

Anh cam kết gửi thêm vũ khí cho Ukraine và sẽ nhắm tới mọi trụ cột của kinh tế Nga

Anh cam kết gửi thêm vũ khí cho Ukraine và sẽ nhắm tới mọi trụ cột của kinh tế Nga

VOV.VN - Ngoài nhiều vũ khí sát thương đã được Anh phê duyệt viện trợ cho Ukraine trước đó, Thủ tướng Johnson còn cam kết thêm nhiều vũ khí cho quốc gia Đông Âu này. Anh sẽ phối hợp với các nước G7 để công kích mọi trụ cột của nền kinh tế Nga.

Sân bay Hostomel (Antonov) tan hoang sau giao tranh giữa Nga và Ukraine
Sân bay Hostomel (Antonov) tan hoang sau giao tranh giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Sân bay Hostomel, còn gọi là sân bay Antonov, là một phi cảng vận tải nằm tại vị trí chiến lược ở ngoại ô thủ đô Kiev. Những trận giao tranh dữ dội đã diễn ra tại đây giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine. Sân bay tan hoang sau khi chiến sự tạm chấm dứt.

Sân bay Hostomel (Antonov) tan hoang sau giao tranh giữa Nga và Ukraine

Sân bay Hostomel (Antonov) tan hoang sau giao tranh giữa Nga và Ukraine

VOV.VN - Sân bay Hostomel, còn gọi là sân bay Antonov, là một phi cảng vận tải nằm tại vị trí chiến lược ở ngoại ô thủ đô Kiev. Những trận giao tranh dữ dội đã diễn ra tại đây giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine. Sân bay tan hoang sau khi chiến sự tạm chấm dứt.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine
Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine

VOV.VN - Đại diện của Trung Quốc đã nêu rõ quan điểm của nước này là Mỹ cần phải ngừng trừng phạt Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay. Trung Quốc cho rằng họ không ngồi yên quan sát tình hình Ukraine từ xa, nhưng cũng không tìm kiếm lợi ích địa chính trị.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine

VOV.VN - Đại diện của Trung Quốc đã nêu rõ quan điểm của nước này là Mỹ cần phải ngừng trừng phạt Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay. Trung Quốc cho rằng họ không ngồi yên quan sát tình hình Ukraine từ xa, nhưng cũng không tìm kiếm lợi ích địa chính trị.

Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc giới chức Nga muốn sát hại Tổng thống Ukraine Zelensky
Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc giới chức Nga muốn sát hại Tổng thống Ukraine Zelensky

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin – Dmitry Peskov, vừa phủ nhận các cáo buộc cho rằng chính quyền Nga muốn sát hại ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống của Ukraine.

Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc giới chức Nga muốn sát hại Tổng thống Ukraine Zelensky

Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc giới chức Nga muốn sát hại Tổng thống Ukraine Zelensky

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin – Dmitry Peskov, vừa phủ nhận các cáo buộc cho rằng chính quyền Nga muốn sát hại ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống của Ukraine.