Quốc tế tiếp tục bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Nhiều nhà phân tích quốc tế đã tiếp tục bác bỏ những lời vu cáo, bịa đặt của Trung Quốc đối với Việt Nam.

Ngày 10/6, Trung Quốc tiếp tục có các hành vi gây hấn tại khu vực hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 thuộc thềm lục địa và vùng đặt quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam tại Biển Đông. Bên cạnh đó, Trung Quốc đưa ra những phát ngôn mang tính chất bịa đặt, vu khống Việt Nam. Những hành động này của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế. 

 

 

Tàu Trung Quốc xịt vòi rồng vào tàu Việt Nam (Ảnh: Cảnh sát biển Việt Nam)

 

Tân Hoa xã của Trung Quốc hôm 10/6 đăng tải phát ngôn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tiếp tục bịa đặt, nói xấu Việt Nam. Về mớ tài liệu xuyên tạc, vu cáo được gọi là “Hoạt động của giàn khoan Hải Dương-981: Sự khiêu khích của Việt Nam và lập trường của Trung Quốc” do Trung Quốc công bố ngày 8/6, bà Hoa Xuân Doanh tuyên truyền xuyên tạc với những luận điệu khó chấp nhận, khác xa thực tế cho rằng: “Trung Quốc luôn tập trung cho thông qua trao đổi song phương để xử lý thỏa đáng vấn đề có liên quan”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bịa đặt thông tin rằng, “ngày 2/5, Việt Nam bắt đầu quấy rối mạnh mẽ hoạt động của doanh nghiệp Trung Quốc”, và “Trung Quốc luôn giữ kiềm chế, đồng thời đã tiến hành hơn 30 lần trao đổi với phía Việt Nam, đưa ra giao thiệp nghiêm túc với Việt Nam, yêu cầu Việt Nam chấm dứt tất cả quấy rối dưới mọi hình thức đối với hoạt động của phía Trung Quốc, rút tất cả tàu và nhân viên ở hiện trường”.

Hôm qua (9/6), bất chấp những sai phạm trên biển Đông, nhất là việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Trung Quốc đã trắng trợn vu khống Việt Nam bằng việc gửi tài liệu tố cáo bịa đặt trong thời gian căng thẳng vừa qua lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Hãng AP thông tin: Ông Vương Dân - Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã gửi một “tài liệu bày tỏ lập trường” về hoạt động của giàn khoan Hải Dương-981 ở Biển Đông lên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và đề nghị cho lưu hành tài liệu tới 193 quốc gia thành viên của Đại hội đồng. 

Cũng theo AP thì các tài liệu này cáo buộc Việt Nam quấy rối trái phép hoạt động khoan thăm dò và vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Nhiều nhà phân tích quốc tế đã tiếp tục bác bỏ những tuyên bố không có cơ sở này của Trung Quốc.

“Đường 9 đoạn không có cơ sở pháp lý”. Đó là nhận định của giáo sư Stein Tonnesson thuộc Viện nghiên cứu hòa bình Na Uy. Giáo sư Tonnesson nhấn mạnh rằng, hành động đơn phương của Trung Quốc là bất chấp luật pháp quốc tế và điều này đang gây lo ngại về an ninh và an toàn hàng hải quốc tế. Ông Tonnesson cho rằng cái gọi là "đường 9 đoạn” của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý, do đó không thể là cơ sở để đàm phán.

Giáo sư Geoffrey Till thuộc Khoa Nghiên cứu Quốc phòng của trường Đại học nhà vua Vương quốc Anh (King’s College London) phát biểu tại hội thảo "An ninh biển ở Đông Á” ở Viện Quan hệ quốc tế Na Uy nhấn mạnh rằng, "Trung Quốc thiếu tôn trọng và không thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được nước này và ASEAN ký năm 2002”. Ông Geoffrey Till đồng thời cho rằng, hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông có tác động đối với an ninh và ổn định của Đông Á, vốn là điểm nóng của công luận thế giới hơn một tháng qua.

Phóng viên Osama Maruyama, phóng viên tờ báo lớn và uy tín nhất Nhật Bản Yomiuri Shimbun, người đã cùng một số phóng viên các nước khác lên tàu Cảnh sát biển của Việt Nam ra vùng biển gần nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 để tác nghiệp thì cho rằng, hành động của các tàu Việt Nam trên thực địa rất mềm mỏng, nhưng cũng kiên trì và kiên quyết. Điều này không có nghĩa là các tàu Việt Nam ở vào thế yếu mà thể hiện sự khao khát bảo vệ chủ quyền trong hòa bình, bảo đảm an ninh hàng hải một cách bền vững và lâu dài.

Theo chuyên gia phân tích Ankit Panda của tờ "Người Ngoại giao" - The Diplomat - tạp chí về các vấn đề đối ngoại có trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản), những hành động ngang ngược như vậy đã khiến Trung Quốc đang bị thế giới nhìn nhận như một “kẻ bắt nạt trong khu vực”. Vì không hề có bất cứ một lý lẽ tích cực để biện hộ cho các tuyên bố chủ quyền của mình, Trung Quốc chỉ đơn thuần đưa ra những tiền lệ để ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

Ông Murat Ryszard, Thiếu tướng danh dự quân đội Ba Lan cho rằng, các hành động này của Trung Quốc đi ngược lại luật pháp quốc tế, các hành động như vậy phải được ngăn chặn bởi Liên Hợp Quốc. Trung Quốc là một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên có trách nhiệm và nghĩa vụ đảm bảo an ninh, hòa bình trong khu vực và trên thế giới, nhưng với những hành động hiện nay ở Biển Đông, Trung Quốc đang đi ngược lại với những tiêu chí này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc âm mưu lập ADIZ trên Biển Đông
Trung Quốc âm mưu lập ADIZ trên Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đang âm mưu xây dựng một đảo nhân tạo tại bãi đá ngầm Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc âm mưu lập ADIZ trên Biển Đông

Trung Quốc âm mưu lập ADIZ trên Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đang âm mưu xây dựng một đảo nhân tạo tại bãi đá ngầm Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trung Quốc đang khiến thế giới hết sức lo ngại
Trung Quốc đang khiến thế giới hết sức lo ngại

VOV.VN - Các nước đều bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến phức tạp và tình hình gia tăng căng thẳng hiện nay ở Biển Đông.

Trung Quốc đang khiến thế giới hết sức lo ngại

Trung Quốc đang khiến thế giới hết sức lo ngại

VOV.VN - Các nước đều bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến phức tạp và tình hình gia tăng căng thẳng hiện nay ở Biển Đông.

Trung Quốc trắng trợn vu vạ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc
Trung Quốc trắng trợn vu vạ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đang có những hành động ngày càng trơ trẽn hơn để biện hộ cho hành động ngang ngược của họ ở Biển Đông.

Trung Quốc trắng trợn vu vạ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

Trung Quốc trắng trợn vu vạ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đang có những hành động ngày càng trơ trẽn hơn để biện hộ cho hành động ngang ngược của họ ở Biển Đông.

ASEAN cần đánh giá lại mối đe dọa từ Trung Quốc
ASEAN cần đánh giá lại mối đe dọa từ Trung Quốc

VOV.VN - “Trung Quốc chỉ nói suông về COC”. Dù nhu cầu phát triển kinh tế lớn đến mấy, họ vẫn phải tôn trọng chủ quyền các nước khác.

ASEAN cần đánh giá lại mối đe dọa từ Trung Quốc

ASEAN cần đánh giá lại mối đe dọa từ Trung Quốc

VOV.VN - “Trung Quốc chỉ nói suông về COC”. Dù nhu cầu phát triển kinh tế lớn đến mấy, họ vẫn phải tôn trọng chủ quyền các nước khác.

Trung Quốc cố tình lấp liếm hành vi sai trái ở Biển Đông
Trung Quốc cố tình lấp liếm hành vi sai trái ở Biển Đông

VOV.VN -TQ đang tìm cách che dấu sự thật khi dư luận ngày càng hiểu rõ bản chất sai trái và lên tiếng chỉ trích hành động của họ ở Biển Đông

Trung Quốc cố tình lấp liếm hành vi sai trái ở Biển Đông

Trung Quốc cố tình lấp liếm hành vi sai trái ở Biển Đông

VOV.VN -TQ đang tìm cách che dấu sự thật khi dư luận ngày càng hiểu rõ bản chất sai trái và lên tiếng chỉ trích hành động của họ ở Biển Đông

Trung Quốc "bực tức" vì báo cáo quân sự của Mỹ
Trung Quốc "bực tức" vì báo cáo quân sự của Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị Mỹ dừng các báo cáo có liên quan đến chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc.

Trung Quốc "bực tức" vì báo cáo quân sự của Mỹ

Trung Quốc "bực tức" vì báo cáo quân sự của Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị Mỹ dừng các báo cáo có liên quan đến chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc.