Quốc vương Qatar bất ngờ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Ả Rập

VOV.VN -Hội nghị thượng đỉnh Ả Rập diễn ra ở Tuinisia ngày 31/3, với sự bất ngờ khi Quốc vương Qatar tham dự.

Vài giờ trước khi hội nghị bắt đầu, Bộ Ngoại giao Qatar đã công bố bản tóm tắt 8 điểm quan trọng nhất của nước này về các vấn đề Ả Rập.

Tuyên bố khẳng định an ninh, ổn định của Qatar, các nước vùng Vịnh, Ả Rập sẽ được thực hiện trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, các nguyên tắc quan hệ song phương và nỗ lực giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại vì lợi ích của các bên liên quan.

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. (Ảnh: AFP/Getty)
Qatar nhấn mạnh các vấn đề của khu vực Ả Rập và vùng Vịnh như tình hình Palestine, Yemen, Lybia, Syria cần phải được phối hợp giải quyết, trong đó vấn đề Palestine là ưu tiên hàng đầu cần giải quyết của Qatar. Qatar tôn trọng quyền, sự thống nhất, ổn định của các nước và kêu gọi các bên ngừng xung đột để đối thoại giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị.

Qatar mong muốn Syria sớm ổn định và kêu gọi cộng đồng khu vực, quốc tế cùng nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria...

Sự tham dự của Quốc vương Tamim bin Hamad Al Thani là một bất ngờ đối với nhiều nhà quan sát, đặc biệt hội nghị có sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia Ả Rập.

Đây là lần đầu tiên Qatar tham gia hội nghị cấp cao Ả Rập kể từ cuộc khủng hoảng vùng Vịnh năm 2017 khi các nước đồng loạt cắt đứt quan hệ với Qatar vì cho rằng nước này can thiệp vào công việc nội bộ của các nước trong khu vực.

Động thái trên có thể sẽ mở ra những sự hợp tác mới trong khu vực và thúc đẩy sự gắn kết trong nội khối Ả Rập trong việc đối phó với những thách thức chung như khủng bố, xung đột, di dân và phát triển kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp từ chối quà tặng từ Quốc vương Qatar
Tổng thống Pháp từ chối quà tặng từ Quốc vương Qatar

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từ chối nhận quà tặng từ Quốc vương Qatar gửi đến Đại sứ quán Pháp tại Doha sau chuyến thăm Qatar năm ngoái.

Tổng thống Pháp từ chối quà tặng từ Quốc vương Qatar

Tổng thống Pháp từ chối quà tặng từ Quốc vương Qatar

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã từ chối nhận quà tặng từ Quốc vương Qatar gửi đến Đại sứ quán Pháp tại Doha sau chuyến thăm Qatar năm ngoái.

Qatar rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)
Qatar rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)

VOV.VN - Ngày 3/12, Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi cho biết, nước này sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào tháng 1/2019.

Qatar rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)

Qatar rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)

VOV.VN - Ngày 3/12, Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi cho biết, nước này sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào tháng 1/2019.