Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu khí Nga

VOV.VN - Tập đoàn dầu khí tư nhân lớn nhất của Nga Lukoil đã đồng ý bán các tài sản ở nước ngoài cho quỹ đầu tư Mỹ Carlyle Group trong một thương vụ ước tính khoảng 22 tỷ USD, diễn biến được xem là dấu hiệu cho thấy các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Moscow đang tạo ra tác động đáng kể.

Thỏa thuận được đề xuất diễn ra trong bối cảnh Lukoil phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tài chính và yêu cầu thoái vốn liên quan đến các biện pháp mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga vì xung đột tại Ukraine.

Khác với các tập đoàn nhà nước như Rosneft, Lukoil từ lâu nổi bật nhờ mạng lưới đầu tư toàn cầu. Tập đoàn này sở hữu các nhà máy lọc dầu ở châu Âu, tài sản khai thác dầu khí tại Trung Đông và hệ thống trạm xăng trên nhiều châu lục, trong đó có khoảng 200 trạm xăng tại Mỹ tập trung ở New Jersey, New York và Pennsylvania. Mạng lưới này từng giúp Moscow duy trì ảnh hưởng kinh tế bên ngoài lãnh thổ Nga.

Tình thế thay đổi khi Mỹ và phương Tây siết chặt trừng phạt sau xung đột Ukraine. Tháng 10 năm ngoái, Washington áp đặt các biện pháp có mục tiêu đối với Lukoil và Rosneft, đóng băng tài sản tại Mỹ và cấm các giao dịch liên quan. Anh sau đó cũng ban hành các hạn chế tương tự, nhắm vào các công ty năng lượng Nga và mạng lưới tàu chở dầu bị cáo buộc hỗ trợ né lệnh trừng phạt.

Bộ Tài chính Mỹ khi đó cho rằng, các biện pháp này nhằm làm suy yếu nguồn thu của Điện Kremlin từ năng lượng. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent mô tả Lukoil là một phần của “cỗ máy chiến tranh” của Nga. Phía Nga đã lên án động thái này, với cựu Tổng thống Dmitry Medvedev gọi đây là “hành động chiến tranh kinh tế”.

Thương vụ với Carlyle Group, nếu được phê duyệt đầy đủ, có thể đánh dấu một trong những đợt thoái vốn nước ngoài lớn nhất của doanh nghiệp Nga kể từ khi làn sóng trừng phạt của Mỹ bắt đầu.

tong thong My Trump phat bieu truoc micro va buc-ap.jpg

Ông Trump đề cử Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 30/1 đã đề cử Kevin Warsh kế nhiệm Jerome Powell làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), kết thúc một hành trình kéo dài 5 tháng chứng kiến ​​sự hỗn loạn chưa từng có xung quanh Ngân hàng trung ương của nước Mỹ giữa lúc giá vàng leo thang.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ông Rubio: Mỹ có thể bị cuốn vào cuộc xung đột mới nếu bảo đảm an ninh cho Ukraine
Ông Rubio: Mỹ có thể bị cuốn vào cuộc xung đột mới nếu bảo đảm an ninh cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Marco Rubio cảnh báo rằng việc đưa ra các bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ đồng nghĩa với sự can dự trực tiếp của Mỹ, cũng như của toàn bộ phương Tây, vào một cuộc xung đột tiềm tàng mới tại Ukraine nếu chiến sự tái bùng phát.

Ông Rubio: Mỹ có thể bị cuốn vào cuộc xung đột mới nếu bảo đảm an ninh cho Ukraine

Ông Rubio: Mỹ có thể bị cuốn vào cuộc xung đột mới nếu bảo đảm an ninh cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Marco Rubio cảnh báo rằng việc đưa ra các bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ đồng nghĩa với sự can dự trực tiếp của Mỹ, cũng như của toàn bộ phương Tây, vào một cuộc xung đột tiềm tàng mới tại Ukraine nếu chiến sự tái bùng phát.

Tranh cãi ngân sách sau các vụ xả súng đẩy chính phủ Mỹ đến nguy cơ đóng cửa
Tranh cãi ngân sách sau các vụ xả súng đẩy chính phủ Mỹ đến nguy cơ đóng cửa

VOV.VN - Thượng viện Mỹ đang thận trọng tìm cách tháo gỡ nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa trong tuần này, khi Quốc hội rơi vào bế tắc xoay quanh chính sách thực thi nhập cư và ngân sách dành cho Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Tranh cãi ngân sách sau các vụ xả súng đẩy chính phủ Mỹ đến nguy cơ đóng cửa

Tranh cãi ngân sách sau các vụ xả súng đẩy chính phủ Mỹ đến nguy cơ đóng cửa

VOV.VN - Thượng viện Mỹ đang thận trọng tìm cách tháo gỡ nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa trong tuần này, khi Quốc hội rơi vào bế tắc xoay quanh chính sách thực thi nhập cư và ngân sách dành cho Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine khởi động, Điện Kremlin cảnh báo chưa thể có đột phá
Đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine khởi động, Điện Kremlin cảnh báo chưa thể có đột phá

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng còn quá sớm để kỳ vọng vào một bước đột phá từ các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine, do tính chất “rất phức tạp” của các vấn đề đang được thảo luận.

Đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine khởi động, Điện Kremlin cảnh báo chưa thể có đột phá

Đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine khởi động, Điện Kremlin cảnh báo chưa thể có đột phá

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng còn quá sớm để kỳ vọng vào một bước đột phá từ các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine, do tính chất “rất phức tạp” của các vấn đề đang được thảo luận.

Ông Zelensky: Ukraine, Nga và Mỹ kết thúc đàm phán với tín hiệu mang tính xây dựng
Ông Zelensky: Ukraine, Nga và Mỹ kết thúc đàm phán với tín hiệu mang tính xây dựng

VOV.VN - Các cuộc đàm phán giữa đại diện Ukraine, Nga và Mỹ đã kết thúc vào hôm 24/1 với những cuộc thảo luận được đánh giá là “mang tính xây dựng” về “các thông số khả thi” nhằm chấm dứt xung đột, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết.

Ông Zelensky: Ukraine, Nga và Mỹ kết thúc đàm phán với tín hiệu mang tính xây dựng

Ông Zelensky: Ukraine, Nga và Mỹ kết thúc đàm phán với tín hiệu mang tính xây dựng

VOV.VN - Các cuộc đàm phán giữa đại diện Ukraine, Nga và Mỹ đã kết thúc vào hôm 24/1 với những cuộc thảo luận được đánh giá là “mang tính xây dựng” về “các thông số khả thi” nhằm chấm dứt xung đột, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết.