Rio+20: Tìm biện pháp thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh “Chúng ta đang ở trong một thỏa thuận mang tính lịch sử. Vì thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội này”.

Ngày 20/6, Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc (LHQ) về phát triển bền vững (Rio+20) chính thức khai mạc tại Brazil. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon cho rằng:  Rio+20 là cơ hội vàng để thế giới đạt được sự đồng thuận về những biện pháp mới nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng.

Nguyên thủ và đại diện các nước thành viên LHQ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Rio+20 (Ảnh: Reuters)

Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh: “Chúng ta đang ở trong một thỏa thuận mang tính lịch sử. Vì thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội này. Thế giới đang dõi theo xem nhưng điều chúng ta nói có trở thành hành động hay không. Chúng ta biết chắc chắn phải hành động. Rio+20 không phải là sự chấm dứt mà là sự khởi đầu, là thời điểm tất cả chúng ta suy nghĩ cho tương lai lâu dài của toàn thế giới”.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng thông báo, trước thềm Hội nghị lần này, khoảng 100 tổ chức đã lên tiếng ủng hộ mục tiêu năng lượng bền vững cho nhân loại.

Các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã cam kết hơn 50 triệu USD để đạt được 3 mục tiêu của sáng kiến này và chính phủ của hơn 50 nước trên thế giới đang phát triển các chương trình năng lượng theo hướng bền vững cùng với sự hỗ trợ của các nước khác. Sáng kiến này sẽ đưa nguồn năng lượng mới đến hơn 1 tỷ người trên thế giới.

Hội nghị năm nay thu hút sự tham dự của hơn 90 nguyên thủ và đại diện 191 trong tổng số 193 thành viên LHQ với trọng tâm chính là thảo luận các biện pháp thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn cũng tham gia Hội nghị lần này. Các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ bàn và xác định các mục tiêu cũng như các chỉ số mới về phát triển bền vững, đổi mới phương thức tài trợ và các biện pháp nhằm nhanh chóng loại bỏ các mô hình sản xuất và tiêu dùng không bền vững hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên