Rò rỉ video Israel cảnh báo Iran sẽ tấn công từ lãnh thổ Syria

VOV.VN - “Sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria không nhằm hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad chống khủng bố mà là nhằm đe dọa Israel".

Một đoạn video rò rỉ từ cuộc gặp giữa giới lãnh đạo cơ quan tình báo Israel cùng các quan chức an ninh và ngoại giao nước này cho thấy, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Israel Tamir Hyman đã cảnh báo lực lượng Iran tại Syria chuẩn bị tấn công Israel.

Hình ảnh từ đoạn video bị rò rỉ từ cuộc họp an ninh của Israel. Ảnh: Chụp màn hình

Theo ông Tamir Hyman, sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria không nhằm hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad chống khủng bố mà thay vào đó là nhằm đe dọa Israel. Trong đoạn video, ông Hyman đã công bố một bản đồ cho giới chức an ninh và ngoại giao Israel, trên đó đánh dấu các vị trí tình nghi là căn cứ quân sự của Iran tại Syria.

Theo Thời báo Israel (Times of Israel), chất lượng đoạn video này không tốt để có thể thấy được cụ thể các địa điểm được cho là căn cứ quân sự của Iran. Tuy nhiên, có thể thấy các điểm đánh dấu trải khắp lãnh thổ Syria. Cũng theo Thời báo Israel, đoạn video này được quay lén tại cuộc Họp an ninh nội địa Israel do Bộ trưởng An ninh Công cộng Israel Gilad Erdan chủ trì tại Jerusalem hôm 11/6.

Trong đoạn video, ông Tamir Hyman cảnh báo, Iran đang tăng cường các khả năng tấn công rocket từ Syria, thiết lập các đơn vị có thể xâm nhập vào Israel và tấn công các ngôi làng tại Cao nguyên Golan.

“Thực tế, Iran đã thực hiện thành công các vụ tấn công rocket vào Israel, buộc Israel mở các khu sơ tán người dân. Với Iran đó là thành công lớn, dù rằng đây là sự thất bại hoàn toàn”, ông Hyman nói trong đoạn video bị rò rỉ.

Người đứng đầu cơ quan tình báo Israel cũng nhắc lại vụ tấn công hôm 9/5 vừa qua từ Syria nhằm vào các mục tiêu tại Cao Nguyên Golan bên phần Israel kiểm soát, trong đó, nhiều quả rocket đã bị hệ thống tên lửa phòng không Iron Dome của Israel đánh chặn.

Phía Israel ngày 10/5 đã đáp trả bằng vụ không kích chưa từng có vào Syria với các mục tiêu là cơ sở hạ tầng quân sự của Iran. Sau vụ không kích, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman khẳng định, gần như toàn bộ cơ sở hạ tầng quân sự của Iran tại Syria đã bị phá hủy.

Căng thẳng Israel-Iran leo thang đẩy Syria trở thành mặt trận chiến đấu của 2 quốc gia này, đồng thời khiến tình hình căng thẳng khu vực leo thang lên một nấc thang mới và phức tạp hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran sẽ không rút quân khỏi Syria
Iran sẽ không rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Hôm qua (3/6), Iran đã bác bỏ khả năng rút các cố vấn quân sự Iran khỏi Syria.

Iran sẽ không rút quân khỏi Syria

Iran sẽ không rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Hôm qua (3/6), Iran đã bác bỏ khả năng rút các cố vấn quân sự Iran khỏi Syria.

Israel tìm kiếm đồng minh cùng ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran
Israel tìm kiếm đồng minh cùng ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang có chuyến công du 3 ngày tới châu Âu để tìm kiếm đồng minh trong vấn đề hạt nhân Iran.

Israel tìm kiếm đồng minh cùng ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran

Israel tìm kiếm đồng minh cùng ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang có chuyến công du 3 ngày tới châu Âu để tìm kiếm đồng minh trong vấn đề hạt nhân Iran.

Israel – Iran khẩu chiến về chương trình hạt nhân Iran
Israel – Iran khẩu chiến về chương trình hạt nhân Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel hôm qua (30/4) đã cung cấp bằng chứng mà ông cho là chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của Iran.

Israel – Iran khẩu chiến về chương trình hạt nhân Iran

Israel – Iran khẩu chiến về chương trình hạt nhân Iran

VOV.VN - Thủ tướng Israel hôm qua (30/4) đã cung cấp bằng chứng mà ông cho là chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của Iran.

Syria chuẩn bị gì để đối phó mối đe dọa từ Mỹ và Israel?
Syria chuẩn bị gì để đối phó mối đe dọa từ Mỹ và Israel?

VOV.VN - Tổng thống Bashar Al-Assad nói rằng, Syria đang chuẩn bị để có thể đối phó với mọi mối đe dọa, trong đó có cả mối đe dọa từ Israel và Mỹ.

Syria chuẩn bị gì để đối phó mối đe dọa từ Mỹ và Israel?

Syria chuẩn bị gì để đối phó mối đe dọa từ Mỹ và Israel?

VOV.VN - Tổng thống Bashar Al-Assad nói rằng, Syria đang chuẩn bị để có thể đối phó với mọi mối đe dọa, trong đó có cả mối đe dọa từ Israel và Mỹ.