Rúng động tấn công “khủng bố” ở New York làm 19 người thương vong

VOV.VN - Thị trưởng New York (Mỹ) Bill de Blasio gọi vụ đâm xe ở trung tâm Manhattan ngày 31/10 làm nhiều người thương vong là “hành động khủng bố hèn nhát”.

Ngày 31/10 (theo giờ địa phương), một người đàn ông đã lái xe tải lao vào làn đường xe đạp đông đúc gần khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới mới (nơi xảy ra vụ tấn công 11/9/2001) ở trung tâm thành phố New York làm ít nhất 8 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương nặng.
Người lái xe đã bị cảnh sát bắn vào bụng và bị bắt sau khi nhảy ra khỏi xe với 2 khẩu súng giả và hô to “Allahu Akbar”, nghĩa là “Thánh Allah vĩ đại”. Những lời nói này khiến cảnh sát bước đầu xác định đây là vụ khủng bố.
Hiện chưa rõ tình trạng của nghi phạm sau khi bị bắn. Các hãng thông tấn dẫn lời quan chức giấu tên của Sở cảnh sát New York (NYPD) cho biết, nghi phạm được xác định là Sayfullo Saipov, 29 tuổi, người Uzbekistan đến Mỹ từ năm 2010.
Vụ tấn công xảy ra vào đúng ngày lễ hóa trang kinh dị Halloween nên nhiều nhân chứng cho biết, ban đầu họ tưởng hiện trường vụ tấn công chỉ là một kiểu trang trí cho ngày lễ này.
Trên vỉa hè vẫn còn rải rác những chiếc xe đạp bị móp méo và những thi thể.

Kẻ tấn công đã lái chiếc xe tải càn quét một quãng đường dài qua 14 dãy nhà trước khi đâm vào một chiếc xe buýt nhỏ màu vàng.

Vụ việc khiến trung tâm New York náo loạn.

Cảnh sát đã phong tỏa các ngả đường quanh hiện trường.

Thị trưởng New York Bill de Blasio gọi đây là “hành động khủng bố cực kỳ hèn nhát”.
Trong khi đó, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo gọi đây là một vụ tấn công "đơn độc" và không có bằng chứng nào cho thấy nó nằm trong một âm mưu rộng lớn hơn.
Trên Twitter, Tổng thống Donald Trump gọi đây là "một vụ tấn công của một kẻ rất bệnh hoạn và loạn trí", đồng thời tuyên bố, " không cho phép IS trở lại hay đặt chân vào đất nước chúng ta sau khi đánh bại chúng ở Trung Đông hay ở các nơi khác. Thế là quá đủ".
Sự việc xảy ra trong bối cảnh nhiều vụ tấn công tương tự đã xảy ra ở nhiều nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức… thời gian qua sau lời xúi giục của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Phó Thủ tướng Bỉ Didier Reynders cho biết, một trong số các nạn nhân vụ tấn công bằng xe tải ở New York ngày 31/10 là một công dân Bỉ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bắt 3 nghi can nhân danh IS âm mưu tấn công New York
Mỹ bắt 3 nghi can nhân danh IS âm mưu tấn công New York

VOV.VN - Giới chức Mỹ vừa thông báo đã bắt giữ 3 đối tượng là nam giới, bị cáo buộc đã lên kế hoạch tấn công khủng bố tại New York.

Mỹ bắt 3 nghi can nhân danh IS âm mưu tấn công New York

Mỹ bắt 3 nghi can nhân danh IS âm mưu tấn công New York

VOV.VN - Giới chức Mỹ vừa thông báo đã bắt giữ 3 đối tượng là nam giới, bị cáo buộc đã lên kế hoạch tấn công khủng bố tại New York.

“Xe điên” giữa lòng New York đâm chết 8 người
“Xe điên” giữa lòng New York đâm chết 8 người

VOV.VN - Chiều 31/10, một chiếc xe tải nhỏ đã lao vào tuyến phố dành riêng cho xe đạp tại New York, Mỹ đâm chết 8 người và khiến nhiều người bị thương.

“Xe điên” giữa lòng New York đâm chết 8 người

“Xe điên” giữa lòng New York đâm chết 8 người

VOV.VN - Chiều 31/10, một chiếc xe tải nhỏ đã lao vào tuyến phố dành riêng cho xe đạp tại New York, Mỹ đâm chết 8 người và khiến nhiều người bị thương.