Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ phạm luật quốc tế nghiêm trọng?

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga “thất vọng sâu sắc” việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và nhấn mạnh hành động này “vi phạm nghiêm trọng” luật pháp quốc tế.

RT dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Mỹ một lần nữa lại hành xử trái ngược với quan điểm của hầu hết các nước trên thế giới chỉ để chạy theo lợi ích vị kỷ, hẹp hòi và nhất thời của mình”. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, Mỹ “đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế” trong bối cảnh “không có lý do gì để Mỹ ngừng thực thi thỏa thuận này”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, hành động rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran cho thấy, Washington không muốn đàm phán mà chỉ muốn chống lại “các hoạt động hạt nhân hoàn toàn hợp pháp của Tehran”, cũng như “tạo cớ để có thể mặc cả chính trị” với Tehran.

Các nhà lập pháp Nga cũng lên án gay gắt quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Quốc tế Hạ viện Nga Leonid Slutsky nhấn mạnh: “Hành động này vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, hủy hoại nỗ lực ngoại giao kéo dài nhiều năm qua cũng như đe dọa đến an ninh thế giới”. Ông Slutsky lên tiếng kêu gọi tất cả các bên liên quan và cộng đồng quốc tế cần thể hiện thiện chí và tiếp tục nỗ lực để duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Vladimir Shamanov cho rằng, hành động của phía Mỹ “thuần túy mang động cơ chính trị” và khẳng định, việc Iran tuân thủ chặt chẽ thỏa thuận hạt nhân đã được các tổ chức quốc tế nhiều lần xác nhận.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Quốc tế Thượng viện Nga Andrey Klimov chỉ trích: “Hành động của Mỹ vượt quá những quy chuẩn có thể chấp nhận được trong các quan hệ quốc tế”. Ông Klimov cảnh báo, quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran “có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của Mỹ”.

“Hành động này sẽ khiến các quốc gia, đặc biệt là Triều Tiên không thể tin tưởng vào Mỹ”, ông Klimov nói và bày tỏ lo ngại tương lai của thỏa thuận hạt nhân Iran mong manh như “chỉ mành treo chuông”. Ông Klimov kêu gọi các nước châu Âu cùng tham gia ký kết thỏa thuận này sẽ không “đi vào vết xe đổ” của Mỹ.

Trước đó, các nghị sĩ Nga cũng đã cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng từ việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Phó Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Quốc tế Thượng viện Mỹ Vladimir Dzhabarov nhấn mạnh: “Nếu thông tin về việc ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran thành sự thật, tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn cả trước khi thỏa thuận này được thông qua”.

Cũng theo ông Dzhabarov, Tổng thống Mỹ Donald Trump cố tình tìm cách đàm phán lại về thỏa thuận hạt nhân Iran theo hướng mà ông mong muốn bằng cách ép Iran phải chấp thuận mọi đòi hỏi của Mỹ trong khi lại “phản đối các đồng minh EU và NATO đưa ra quyết định tương tự”.

“Bằng cách rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Tổng thống Trump lại tiếp tục có một bước đi hết sức bất cẩn”, ông Aleksey Pushkov, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Thông tin Thượng viện Nga nhận định. Ông Pushkov cảnh báo, quyết định của ông Trump sẽ đẩy Mỹ vào “tình trạng bị cô lập” giống như việc khi Tổng thống Mỹ tuyên bố rời Đại sứ quán tại Israel từ Tel Aviv về Jerusalem.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Mỹ Yevgeny Serebrennikov cảnh báo, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran không đem lại gì ngoài việc làm leo thang thêm căng thẳng. “Chúng ta sẽ không thể chờ đợi điều gì tốt lành từ quyết định này của Mỹ”, ông Serebrennikov kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu tuyên bố tiếp tục thực hiện thoả thuận hạt nhân Iran 2015
Châu Âu tuyên bố tiếp tục thực hiện thoả thuận hạt nhân Iran 2015

VOV.VN - Ba cường quốc châu Âu Đức, Anh, Pháp đã ra thông cáo chung khẳng định tiếp tục ủng hộ và thực thi thoả thuận hạt nhân Iran 2015.

Châu Âu tuyên bố tiếp tục thực hiện thoả thuận hạt nhân Iran 2015

Châu Âu tuyên bố tiếp tục thực hiện thoả thuận hạt nhân Iran 2015

VOV.VN - Ba cường quốc châu Âu Đức, Anh, Pháp đã ra thông cáo chung khẳng định tiếp tục ủng hộ và thực thi thoả thuận hạt nhân Iran 2015.

LHQ kêu gọi các bên còn lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran
LHQ kêu gọi các bên còn lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, Tổng thư ký Guterres quan ngại sâu sắc trước quyết định của Tổng thống Mỹ.

LHQ kêu gọi các bên còn lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran

LHQ kêu gọi các bên còn lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cho biết, Tổng thư ký Guterres quan ngại sâu sắc trước quyết định của Tổng thống Mỹ.

Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran
Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Iran đang tiếp tục hỗ trợ khủng bố, kích động bạo lực trên khắp khu vực Trung Đông.

Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Iran đang tiếp tục hỗ trợ khủng bố, kích động bạo lực trên khắp khu vực Trung Đông.

Ông Obama:Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là sai lầm nghiêm trọng
Ông Obama:Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là sai lầm nghiêm trọng

VOV.VN- Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có một bài viết dài trên Facebook cá nhân nói rằng thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 đã rất hiệu quả và là lợi ích của Mỹ.

Ông Obama:Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là sai lầm nghiêm trọng

Ông Obama:Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là sai lầm nghiêm trọng

VOV.VN- Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có một bài viết dài trên Facebook cá nhân nói rằng thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 đã rất hiệu quả và là lợi ích của Mỹ.