Hàng trăm người được khám miễn phí chứng tăng tiết mồ hôi cơ thể

VOV.VN - Chỉ sau 1 thời gian ngắn thông báo về chương trình khám miễn phí triệu chứng tăng tiết mồ hôi tay do cường giao cảm, hôm nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận hàng trăm trường hợp đến khám. Có người vượt hàng nghìn cây số từ Lâm Đồng đến Hà Nội

Đây là chứng bệnh tuy không gây nguy hiểm tính mạng nhưng lại mang đến cho người bệnh nhiều phiền toái trong cuộc sống, đặc biệt ảnh hưởng đến tâm lý trong giao tiếp và bị hạn chế cơ hội trong lựa chọn nghề nghiệp.

Anh Nguyễn Anh Quân ở Long Biên, Hà Nội từ lâu bị chứng mồ hôi chảy thành ròng ở cả tay và chân, gây nhớp nháp, khó chịu. Điều này khiến anh luôn ngại ngùng, tự ti, căng thẳng trong giao tiếp, không dám bắt tay đối tác. Trong lần làm căn cước công dân, anh phải mất nhiều thời gian mới hoàn thành việc lấy vân tay. Thường xuyên phải cầm giấy lau mồ hôi, anh Quân không biết khám và điều trị chứng bệnh này ở đâu. Cũng bị triệu chứng này, anh Nguyễn Văn Nguyên ở Cao Bằng và anh Trần Văn Thoại ở Cầu Giấy Hà Nội còn bị tăng tiết mồ hôi ở nhiều vùng khác trên cơ thể nên đã tham gia chương trình khám miễn phí tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

 “Tôi bị chứng bệnh này từ nhỏ. Mồ hôi tiết ra liên tục cả người nhưng ở tay nhiều hơn, làm hạn chế sự tự tin trong giao tiếp”

“Thời tiết bình thường cũng bị ra mồ hôi nhiều, khó chịu lắm. Tôi muốn được chữa trị để cuộc sống và giao tiếp bình thường.”

Thông thường tuyến mồ hôi tham gia điều nhiệt cơ thể, nhưng nếu tăng mồ hôi quá mức sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khoẻ. Ước tính khoảng 3% dân số mắc triệu chứng này, thường gặp ở người trẻ tuổi, bệnh nhân cường tuyến giáp và béo phì. Tiến sĩ, bác sĩ Dương Trọng Hiền, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Nội soi, Trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, điều trị chứng tăng tiết mồ hôi bằng kỹ thuật nội soi có thể can thiệp được một cách chính xác hạch giao cảm, hạn chế tiết mồ hôi ở tay và nách.

kham_mo_hoi_2.jpg

“Lượng mồ hôi liên tục ra dẫn tới những vùng da ẩm ướt liên tục là môi trường phát triển các loại nấm, vi khuẩn rất nhiều, gây viêm, mụn, bong tróc da. Phương pháp hiệu quả nhất hiện nay là phẫu thuật nội soi, đốt hạch giao cảm. Độ tuổi phẫu thuật từ 15 tuổi trở lên. Còn với trẻ dưới 15 tuổi nên theo dõi vì độ tuổi này vẫn đang phát triển và có những thay đổi”- Tiến sĩ, bác sĩ Dương Trọng Hiền cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên