Sắc lệnh động viên một phần của Nga: Ai được miễn quân dịch đợt này?

VOV.VN - Sắc lệnh của Tổng thống Nga Putin về động viên nhân lực cho quân đội có nói rằng những trường hợp công dân Nga được miễn thực hiện quân dịch sẽ do Chính phủ Nga quyết định.

Cụ thể, theo sắc lệnh của Tổng thống Putin công bố hôm 21/9, các công dân Nga làm việc tại các xí nghiệp công nghiệp quốc phòng sẽ được miễn động viên vào quân đội trong thời kỳ họ được tuyển dụng tại các cơ sở công nghiệp này.

Sắc lệnh của ông Putin cũng liệt kê các điều kiện mà theo đó, các quân nhân phục vụ theo chế độ hợp đồng hoặc động viên có thể được giải ngũ. Chẳng hạn, họ có thể cho ra quân vì yếu tố tuổi tác (hết tuổi phục vụ nghĩa vụ quân sự) hoặc vì tình trạng sức khỏe (khi ủy ban quân y xác định họ không còn đủ sức khỏe để tại ngũ). Ngoài ra, trường hợp bị kết án tù và án tù này có hiệu lực thì cũng không phải nhập ngũ nữa.

Nhìn chung, ngoại trừ các trường hợp trên, ‘các hợp đồng làm quân nhân được các quân nhân ký sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi giai đoạn động viên một phần kết thúc”./.

>> Xem: Tuyên bố động viên của Nga có nghĩa thế nào trong bối cảnh xung đột Ukraine?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine
Australia tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Sáng 21/9, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã khẳng định, nước này đang làm việc với chính quyền Ukraine để tiếp tục nắm bắt nhu cầu và triển khai các gói viện trợ vũ khí, khí tài quân sự, trong đó có xe bọc thép hạng nặng Bushmaster.

Australia tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine

Australia tiếp tục triển khai kế hoạch tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Sáng 21/9, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã khẳng định, nước này đang làm việc với chính quyền Ukraine để tiếp tục nắm bắt nhu cầu và triển khai các gói viện trợ vũ khí, khí tài quân sự, trong đó có xe bọc thép hạng nặng Bushmaster.

Tuyên bố động viên của Nga có ý nghĩa thế nào trong bối cảnh xung đột Ukraine?
Tuyên bố động viên của Nga có ý nghĩa thế nào trong bối cảnh xung đột Ukraine?

VOV.VN - Như nhiều dự đoán trước đây, Tổng thống Nga Putin cuối cùng đã tuyên bố thực hiện động viên một phần lực lượng dự bị trên toàn quốc. Đây là một bước phát triển mới đáng chú ý trong xung đột giữa Nga và Ukraine.

Tuyên bố động viên của Nga có ý nghĩa thế nào trong bối cảnh xung đột Ukraine?

Tuyên bố động viên của Nga có ý nghĩa thế nào trong bối cảnh xung đột Ukraine?

VOV.VN - Như nhiều dự đoán trước đây, Tổng thống Nga Putin cuối cùng đã tuyên bố thực hiện động viên một phần lực lượng dự bị trên toàn quốc. Đây là một bước phát triển mới đáng chú ý trong xung đột giữa Nga và Ukraine.

Nga huy động 30 vạn lính dự bị động viên sang Ukraine
Nga huy động 30 vạn lính dự bị động viên sang Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 21/9 tuyên bố tổng cộng 30 vạn lính dự bị động viên của Nga sẽ được huy động cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine.

Nga huy động 30 vạn lính dự bị động viên sang Ukraine

Nga huy động 30 vạn lính dự bị động viên sang Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 21/9 tuyên bố tổng cộng 30 vạn lính dự bị động viên của Nga sẽ được huy động cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine.

Nga đánh bại Hoàng đế Napoleon bằng mưu lược chứ không phải mùa Đông (Kỳ 1)
Nga đánh bại Hoàng đế Napoleon bằng mưu lược chứ không phải mùa Đông (Kỳ 1)

VOV.VN - Câu cửa miệng của phương Tây là đạo quân của Hoàng đế Pháp Napoleon đã thua ở Nga do gặp phải mùa Đông lạnh giá. Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn thế nhiều. Nga không trông chờ vào mùa Đông mà còn phải dùng đến mưu lược để giành chiến thắng.

Nga đánh bại Hoàng đế Napoleon bằng mưu lược chứ không phải mùa Đông (Kỳ 1)

Nga đánh bại Hoàng đế Napoleon bằng mưu lược chứ không phải mùa Đông (Kỳ 1)

VOV.VN - Câu cửa miệng của phương Tây là đạo quân của Hoàng đế Pháp Napoleon đã thua ở Nga do gặp phải mùa Đông lạnh giá. Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn thế nhiều. Nga không trông chờ vào mùa Đông mà còn phải dùng đến mưu lược để giành chiến thắng.

Lệnh trừng phạt của phương Tây có tác dụng thực sự với Nga hay không?
Lệnh trừng phạt của phương Tây có tác dụng thực sự với Nga hay không?

VOV.VN - Trong cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây hiện nay, rất khó đánh giá hiệu quả lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Nga, chưa kể đây còn là con dao 2 lưỡi, có thể phản lại chính phương Tây.

Lệnh trừng phạt của phương Tây có tác dụng thực sự với Nga hay không?

Lệnh trừng phạt của phương Tây có tác dụng thực sự với Nga hay không?

VOV.VN - Trong cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây hiện nay, rất khó đánh giá hiệu quả lệnh trừng phạt của phương Tây áp lên Nga, chưa kể đây còn là con dao 2 lưỡi, có thể phản lại chính phương Tây.

Mỹ sẽ viện trợ xe tăng cho Ukraine?
Mỹ sẽ viện trợ xe tăng cho Ukraine?

VOV.VN - Hôm 20/9 một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho hay, có khả năng rõ ràng là chính phủ Mỹ sẽ  chuyển giao xe tăng cho quân đội Ukraine trong tương lai.

Mỹ sẽ viện trợ xe tăng cho Ukraine?

Mỹ sẽ viện trợ xe tăng cho Ukraine?

VOV.VN - Hôm 20/9 một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho hay, có khả năng rõ ràng là chính phủ Mỹ sẽ  chuyển giao xe tăng cho quân đội Ukraine trong tương lai.

Tướng Mỹ: Ukraine bắn rơi 55 máy bay chiến đấu của Nga
Tướng Mỹ: Ukraine bắn rơi 55 máy bay chiến đấu của Nga

VOV.VN - Một viên tướng Mỹ hôm 19/9 cho hay, phòng không Ukraine đã bắn rơi ít nhất 55 máy bay chiến đấu kể từ đầu xung đột Ukraine.

Tướng Mỹ: Ukraine bắn rơi 55 máy bay chiến đấu của Nga

Tướng Mỹ: Ukraine bắn rơi 55 máy bay chiến đấu của Nga

VOV.VN - Một viên tướng Mỹ hôm 19/9 cho hay, phòng không Ukraine đã bắn rơi ít nhất 55 máy bay chiến đấu kể từ đầu xung đột Ukraine.

Trợ lý của ông Kim Jong-un xuất hiện đánh tan lời đồn bị thanh trừng
Trợ lý của ông Kim Jong-un xuất hiện đánh tan lời đồn bị thanh trừng

VOV.VN - Triều Tiên thường xuyên phải hứng chịu các lời đồn, như việc một trợ lý của ông Kim Jong-un bị thanh trừng. Nhưng mới đây ông vẫn xuất hiện công khai.

Trợ lý của ông Kim Jong-un xuất hiện đánh tan lời đồn bị thanh trừng

Trợ lý của ông Kim Jong-un xuất hiện đánh tan lời đồn bị thanh trừng

VOV.VN - Triều Tiên thường xuyên phải hứng chịu các lời đồn, như việc một trợ lý của ông Kim Jong-un bị thanh trừng. Nhưng mới đây ông vẫn xuất hiện công khai.