Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản 2019: Mềm mỏng hơn với Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Kono Taro chính thức công bố Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản năm 2019 tại phiên họp Nội các tổ chức sáng 23/4 tại Tokyo.

Sách Xanh Ngoại giao 2019 đề cập tới nhiều vấn đề nổi bật trong thời gian vừa qua trong đó có vấn đề Triều Tiên, tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản, căng thẳng với Hàn Quốc…

Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản năm 2018. Ảnh: Kyodo.

Khi đề cập tới Hội nghị Mỹ-Triều lần 2 được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam, Sách nhấn mạnh tiến trình đàm phán hai nước sẽ tiếp tục trở thành vấn đề quốc tế được quan tâm bởi đóng vai trò quan trọng trong việc phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Sách Xanh ngoại giao năm 2018 khi đề cập tới vấn đề hạt nhân của Triều Tiên khẳng định rằng việc thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là mối đe dọa lớn đối với hòa bình và ổn định của Nhật Bản và thế giới. Để giải quyết vấn đề này cần phải gây áp lức tối đa đối với Triều Tiên.

Nhưng Sách Xanh ngoại giao năm 2019 đã bỏ quan điểm này và thay và đó là quan điểm mềm mỏng hơn khi khẳng định nỗ lực mà Triều Tiên và Mỹ đã thể hiện trong 2 cuộc gặp cấp cao vừa qua.

Sách Xanh cũng đề cập tới quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đang gặp khó khăn bởi vấn đề Hàn Quốc yêu cầu công ty Mitsubishi đền bù cho lao động Hàn Quốc thời chiến, vấn đề phụ nữ mua vui, vấn đề tranh chấp đảo Takeshima/Dokdo... Sách nhận định rằng quan hệ Nhật Bản và Hàn Quốc đang đối mặt với những vấn đề cực kỳ nan giải. Nhật Bản sẽ đưa ra những biện pháp đối phó thích hợp bao gồm cả việc đưa lên Tòa án quốc tế.

Trong trang đề cập tới quan hệ với Nga, Sách ngoài việc khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hai nước đối với thế giới, đã đề cập tới những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước và bỏ hẳn quan điểm quần đảo phương Bắc (Nga gọi là quần đảo Kuril) là của Nhật Bản đã được nhấn mạnh trong sách Xanh năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản, Nga thúc đẩy ký kết Hiệp ước hòa bình song phương
Nhật Bản, Nga thúc đẩy ký kết Hiệp ước hòa bình song phương

VOV.VN - Nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản ngày 18/4 cho biết Ngoại trưởng Taro Kono sẽ thăm Nga vào tháng tới để thúc đẩy Hiệp ước hòa bình giữa 2 nước.

Nhật Bản, Nga thúc đẩy ký kết Hiệp ước hòa bình song phương

Nhật Bản, Nga thúc đẩy ký kết Hiệp ước hòa bình song phương

VOV.VN - Nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản ngày 18/4 cho biết Ngoại trưởng Taro Kono sẽ thăm Nga vào tháng tới để thúc đẩy Hiệp ước hòa bình giữa 2 nước.

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản gặp nhau trong 2 tháng liên tiếp
Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản gặp nhau trong 2 tháng liên tiếp

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đã ra thông báo chính thức về hai chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản diễn ra trong 2 tháng liên tiếp.

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản gặp nhau trong 2 tháng liên tiếp

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản gặp nhau trong 2 tháng liên tiếp

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đã ra thông báo chính thức về hai chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản diễn ra trong 2 tháng liên tiếp.

Nhật Bản lần đầu cử tàu khu trục tới Trung Quốc sau 7 năm
Nhật Bản lần đầu cử tàu khu trục tới Trung Quốc sau 7 năm

VOV.VN - Tàu khu trục Suzutsuki của Nhật Bản vừa cập cảng Thanh Đảo để dự Lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm thành lập hải quân Trung Quốc vào ngày 23/4.

Nhật Bản lần đầu cử tàu khu trục tới Trung Quốc sau 7 năm

Nhật Bản lần đầu cử tàu khu trục tới Trung Quốc sau 7 năm

VOV.VN - Tàu khu trục Suzutsuki của Nhật Bản vừa cập cảng Thanh Đảo để dự Lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm thành lập hải quân Trung Quốc vào ngày 23/4.

Nhật Bản, Mỹ tăng cường hợp tác an ninh mạng và không gian vũ trụ
Nhật Bản, Mỹ tăng cường hợp tác an ninh mạng và không gian vũ trụ

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ vừa nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và không gian vũ trụ.

Nhật Bản, Mỹ tăng cường hợp tác an ninh mạng và không gian vũ trụ

Nhật Bản, Mỹ tăng cường hợp tác an ninh mạng và không gian vũ trụ

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ vừa nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng và không gian vũ trụ.