Sáng kiến hòa bình Trung Đông có nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN - Chính quyền Palestine khẳng định sẽ không nhượng bộ.

Sáng kiến hòa bình Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi chính phủ Israel tiếp tục coi việc công nhận Nhà nước Do thái là điều kiện tiên quyết cho mọi thỏa thuận hòa bình trong tương lai, trong khi chính quyền Palestine khẳng định sẽ không nhượng bộ.

Phát biểu với báo chí tại thủ đô Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo sẽ bác bỏ mọi thỏa thuận, trong đó không hủy bỏ quyền quay trở về của người tị nạn Palestine và không bao gồm việc Palestine công nhận Nhà nước Do Thái. Ông này cũng nhấn mạnh, với những tuyên bố mới đây của người Palestine, một thỏa thuận hòa bình đang trở nên xa vời.

Trước đó, ngày 10/3, Hội đồng Cách mạng phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã thông qua quyết định của ông Abbas bác bỏ các yêu cầu đòi công nhận Israel là nhà nước Do Thái. Phát biểu trước hội đồng này, ông Abbas tuyên bố sẽ không nhượng bộ các quyền của nhân dân Palestine và phản bội lý tưởng của họ, bất chấp mọi sức ép.

Chính phủ Israel đã coi việc công nhận Israel như một nhà nước Do Thái là một vấn đề cốt lõi trong các cuộc đàm phán hòa bình, và gọi đó là gốc rễ của sự xung đột giữa người Palestine với người Israel. Tuy nhiên, người Palestine đã bác bỏ điều này, đồng thời nhấn mạnh, họ đã công nhận Israel vào năm 1993 và việc coi nước này là một “nhà nước Do Thái” có thể sẽ đe dọa tới quyền trở lại quê hương của những người tị nạn Palestine.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hiện đang hết sức nỗ lực để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán, được nối lại hồi giữa năm ngoái sau hơn 3 năm đình trệ, sẽ phải đạt được một thỏa thuận khung từ nay đến cuối tháng 4 nhằm giải quyết những vấn đề được xem là nhạy cảm nhất như vấn đề biên giới, các khu định cư, an ninh, quy chế của Jerusalem và vấn đề người tị nạn. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán lại  đang lâm vào bế tắc do các bên liên tục đổ lỗi cho nhau gây cảnh trở tiến trình và do việc Israel tiếp tục hoạt động định cư tại những vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗ lực kiến tạo hòa bình của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Đông
Nỗ lực kiến tạo hòa bình của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Đông

VOV.VN - Thủ tướng Israel vẫn chỉ trích Tổng thống Abbas và nghi ngờ cam kết hòa bình của ban lãnh đạo Palestine.

Nỗ lực kiến tạo hòa bình của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Đông

Nỗ lực kiến tạo hòa bình của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Đông

VOV.VN - Thủ tướng Israel vẫn chỉ trích Tổng thống Abbas và nghi ngờ cam kết hòa bình của ban lãnh đạo Palestine.

Hòa bình Trung Đông - nỗ lực vô vọng của Ngoại trưởng Mỹ?
Hòa bình Trung Đông - nỗ lực vô vọng của Ngoại trưởng Mỹ?

VOV.VN - Trong vòng 1 năm kể từ khi nhậm chức Ngoại trưởng, ông John Kerry đã 10 lần tới khu vực bất ổn này.

Hòa bình Trung Đông - nỗ lực vô vọng của Ngoại trưởng Mỹ?

Hòa bình Trung Đông - nỗ lực vô vọng của Ngoại trưởng Mỹ?

VOV.VN - Trong vòng 1 năm kể từ khi nhậm chức Ngoại trưởng, ông John Kerry đã 10 lần tới khu vực bất ổn này.

Bộ Tứ họp bên lề Hội nghị Munich về hòa bình Trung Đông
Bộ Tứ họp bên lề Hội nghị Munich về hòa bình Trung Đông

VOV.VN-Các quan chức hàng đầu của LHQ, Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu ngày 1/2 sẽ nhóm họp để thảo luận biện pháp cho xung đột Israel-Palestine.

Bộ Tứ họp bên lề Hội nghị Munich về hòa bình Trung Đông

Bộ Tứ họp bên lề Hội nghị Munich về hòa bình Trung Đông

VOV.VN-Các quan chức hàng đầu của LHQ, Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu ngày 1/2 sẽ nhóm họp để thảo luận biện pháp cho xung đột Israel-Palestine.

Palestine lạc quan về đàm phán hòa bình Trung Đông
Palestine lạc quan về đàm phán hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Trong khi đó Ngoại trưởng Mỹ Kerry đang miệt mài với các hoạt động con thoi giữa Palestine và Israel.

Palestine lạc quan về đàm phán hòa bình Trung Đông

Palestine lạc quan về đàm phán hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Trong khi đó Ngoại trưởng Mỹ Kerry đang miệt mài với các hoạt động con thoi giữa Palestine và Israel.

Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Palestine về Trung Đông
Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Palestine về Trung Đông

VOV.VN - Giới chức Mỹ dường như phải hạ thấp mục tiêu trong Hòa đàm Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Palestine về Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ gặp Tổng thống Palestine về Trung Đông

VOV.VN - Giới chức Mỹ dường như phải hạ thấp mục tiêu trong Hòa đàm Trung Đông.

Đức ủng hộ kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ
Đức ủng hộ kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ

VOV.VN -Đức cho rằng, các bên liên quan cần nỗ lực hơn nữa để tìm ra giải pháp cho hòa bình Trung Đông càng sớm càng tốt.

Đức ủng hộ kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ

Đức ủng hộ kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ

VOV.VN -Đức cho rằng, các bên liên quan cần nỗ lực hơn nữa để tìm ra giải pháp cho hòa bình Trung Đông càng sớm càng tốt.