Sanofi ưu tiên Mỹ có vaccine trước, Pháp yêu cầu “tiếp cận bình đẳng“

VOV.VN - Sau khi Sanofi gợi ý Mỹ là nước đầu tiên dùng vaccine phòng chống Covid - 19 của tập đoàn này, Pháp đã tuyên bố các nước đều được tiếp cận bình đẳng.

Hôm qua (14/5), Pháp tuyên bố các nước trên thế giới nên được “tiếp cận bình đẳng” trước bất kỳ loại vaccine phòng chống Covid-19 nào được tập đoàn dược Sanofi sản xuất. Phát biểu trên được đưa ra 1 ngày sau khi giám đốc điều hành Tập đoàn Sanofi gợi ý nước Mỹ có thể sẽ là quốc gia đầu tiên được sử dụng vaccine.

sanofi uu tien my co vaccine truoc, phap yeu cau "tiep can binh dang" hinh 1
Logo của tập đoàn Sanofi. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn báo chí khi đang ở thăm Israel, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng bày tỏ hi vọng, mọi vaccine được bào chế nên được chia sẻ trên khắp thế giới. Các nhà khoa học đang khẩn trương tìm kiếm phương thức điều trị cũng như vaccine để phòng chống dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 300.000 người trên thế giới, trong đó có gần 87.000 người ở Mỹ.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe khẳng định, vaccine phòng Covid-19 sẽ là điều tốt cho cả thế giới và sự tiếp cận bình đẳng là điều không thể bàn cãi. Các nhà lãnh đạo thế giới hồi tháng 4 đã cam kết đẩy nhanh việc nghiên cứu bào chế vaccine chống Covid-19 và tuần trước nhất trí chi 8 tỷ USD cho việc sản xuất, phân phối vaccine ngay khi việc bào chế thành công, nhưng Mỹ đều đứng ngoài các sáng kiến này.

Trên thế giới hiện đã có hơn 90 loại vaccine phòng chống Covid-19  đang được phát triển, trong đó 8 loại đang ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Các chuyên gia cho rằng, quá trình này có thể mất vài năm, thậm chí có thể không tìm ra được vaccine. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (14/5) tái khẳng định ông tin tưởng sẽ có vaccine vào cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Bộ trưởng Mỹ: Trump không hiểu gì về xét nghiệm, Mỹ đang “đi sau”
Cựu Bộ trưởng Mỹ: Trump không hiểu gì về xét nghiệm, Mỹ đang “đi sau”

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ cho rằng nước này vẫn “đi sau” về tỷ lệ xét nghiệm, đồng thời cho rằng Trump “không hiểu gì về xét nghiệm”.

Cựu Bộ trưởng Mỹ: Trump không hiểu gì về xét nghiệm, Mỹ đang “đi sau”

Cựu Bộ trưởng Mỹ: Trump không hiểu gì về xét nghiệm, Mỹ đang “đi sau”

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ cho rằng nước này vẫn “đi sau” về tỷ lệ xét nghiệm, đồng thời cho rằng Trump “không hiểu gì về xét nghiệm”.

Thêm các ca bệnh lạ ở trẻ em liên quan đến Covid-19 tại Pháp và Italy
Thêm các ca bệnh lạ ở trẻ em liên quan đến Covid-19 tại Pháp và Italy

VOV.VN - Hội chứng viêm hiếm gặp ở trẻ nhỏ mang tên Kawasaki liên quan đến bệnh dịch Covid-19 tiếp tục được các bác sĩ ở Pháp và miền Bắc Italy ghi nhận.

Thêm các ca bệnh lạ ở trẻ em liên quan đến Covid-19 tại Pháp và Italy

Thêm các ca bệnh lạ ở trẻ em liên quan đến Covid-19 tại Pháp và Italy

VOV.VN - Hội chứng viêm hiếm gặp ở trẻ nhỏ mang tên Kawasaki liên quan đến bệnh dịch Covid-19 tiếp tục được các bác sĩ ở Pháp và miền Bắc Italy ghi nhận.

Khu vực thủ đô của Mỹ bắt buộc hành khách đi tàu điện đeo khẩu trang
Khu vực thủ đô của Mỹ bắt buộc hành khách đi tàu điện đeo khẩu trang

VOV.VN - Hành khách đi trên tất cả các tuyến tàu điện và xe buýt tại khu vực thủ đô của Mỹ sẽ phải đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt.

Khu vực thủ đô của Mỹ bắt buộc hành khách đi tàu điện đeo khẩu trang

Khu vực thủ đô của Mỹ bắt buộc hành khách đi tàu điện đeo khẩu trang

VOV.VN - Hành khách đi trên tất cả các tuyến tàu điện và xe buýt tại khu vực thủ đô của Mỹ sẽ phải đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt.

Thái Lan dùng gấu bông để giữ khoảng cách an toàn thời Covid-19
Thái Lan dùng gấu bông để giữ khoảng cách an toàn thời Covid-19

VOV.VN - Một nhà hàng tại Thái Lan vừa qua đã chủ động tìm “người đồng hành” cho khách hàng ghé thăm mà vẫn giữ được khoảng cách an toàn thời Covid-19.

Thái Lan dùng gấu bông để giữ khoảng cách an toàn thời Covid-19

Thái Lan dùng gấu bông để giữ khoảng cách an toàn thời Covid-19

VOV.VN - Một nhà hàng tại Thái Lan vừa qua đã chủ động tìm “người đồng hành” cho khách hàng ghé thăm mà vẫn giữ được khoảng cách an toàn thời Covid-19.

Nga có số ca mắc Covid-19 đang giảm dần
Nga có số ca mắc Covid-19 đang giảm dần

VOV.VN -Ngày 14/5, Nga ghi nhận gần 10.000 ca mắc Covid-19, đây là số liệu thấp nhất trong gần 2 tuần qua, trong khi đó số người xuất viện có chiều hướng tăng.

Nga có số ca mắc Covid-19 đang giảm dần

Nga có số ca mắc Covid-19 đang giảm dần

VOV.VN -Ngày 14/5, Nga ghi nhận gần 10.000 ca mắc Covid-19, đây là số liệu thấp nhất trong gần 2 tuần qua, trong khi đó số người xuất viện có chiều hướng tăng.