Sao phim “Tình yêu thành phố” tranh cử Thống đốc New York (Mỹ)

VOV.VN - Cynthia Nixon, 1 trong 4 nhân vật chính của loạt phim “Sex and the city” ăn khách tại Mỹ đang tranh cử chức Thống đốc bang New York.

Đương kim Thống đốc bang New York Andrew M. Cuomo bắt tay Cynthia Nixon trước cuộc tranh luận chính thức của đảng Dân chủ tại Đại học Hofstra ở Hempstead, New York ngày 29/8/2018.
Cynthia Nixon, 51 tuổi, tuyên bố tranh cử Thống đốc New York từ hồi tháng 3/2018.
Đối thủ của bà, đương kim Thống đốc Cuomo phát biểu tại cuộc tranh luận chính thức của đảng Dân chủ tại Đại học Hofstra.
Bang New York, đặc biệt là thành phố New York có ý nghĩa đặc biệt với Cynthia Nixon không chỉ vì đây là bối cảnh của bộ phim “Sex and the city” (tạm dịch là “Tình yêu thành phố”) nổi tiếng mà bà là 1 trong các nhân vật chính.
Trong video tuyên bố tham gia tranh cử Thống đốc bang New York của mình, Nixon nói: “Tôi yêu New York. Tôi không bao giờ muốn sống ở bất cứ nơi nào khác, nhưng có điều gì đó phải thay đổi”.
Cynthia Nixon nói chuyện với một hành khách trên chuyến tàu số 4 ở Brooklyn, thành phố New York ngày 1/6.
Sửa chữa hệ thống tàu điện ngầm đang hư hỏng là một trong những vấn đề mà bà nêu ra trong cương lĩnh tranh cử.
Cynthia Nixon phát biểu trong một chiến dịch tranh cử trên phố Wall ở thành phố New York ngày 22/8.
Cynthia Nixon là một diễn viên nổi tiếng từng đoạt giải Tony và giải Emmy.
Nhưng bà chỉ muốn sống như một người bình thường, thích sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở New York…
… và muốn 3 đứa con của bà được giáo dục trong các trường công. Trong ảnh là Cynthia Nixon trong một buổi nói chuyện với các học sinh
Cynthia Nixon an ủi một cử tri trong chiến dịch tranh cử tại ga tàu điện ngầm Union ở thành phố New York ngày 26/6.
Cynthia Nixon tiếp xúc với cộng đồng người Hồi giáo ở Công viên Bensonhurst Park nhân lễ Eid Al-Fitr ở Brooklyn, New York, ngày 15/6
Cynthia Nixon tranh cử ở ga tàu điện ngầm Borough Hall thuộc khu Brooklyn, ở thành phố New York
Cynthia Nixon tham gia cuộc Diễu hành Tự hào (Pride Parade) được tổ chức hàng năm ở New York ngày 24/6 để thể hiện sự ủng hộ với cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới… (LGBT+).
Ông Cuomo cũng tham gia cuộc diễu hành đó. Nếu chiến thắng ông Cuomo, Nixon sẽ trở thành nữ Thống đốc đầu tiên công khai là người đồng tính trong lịch sử bang New York./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video, ảnh mới tiết lộ: Phản ứng của cựu Tổng thống Bush sau vụ khủng bố 11/9
Video, ảnh mới tiết lộ: Phản ứng của cựu Tổng thống Bush sau vụ khủng bố 11/9

VOV.VN - Bộ ảnh vừa được Thư viện-Bảo tàng của Tổng thống Mỹ George W. Bush công bố cho thấy vai trò lãnh đạo của ông vào thời khắc bi kịch của nước Mỹ.

Video, ảnh mới tiết lộ: Phản ứng của cựu Tổng thống Bush sau vụ khủng bố 11/9

Video, ảnh mới tiết lộ: Phản ứng của cựu Tổng thống Bush sau vụ khủng bố 11/9

VOV.VN - Bộ ảnh vừa được Thư viện-Bảo tàng của Tổng thống Mỹ George W. Bush công bố cho thấy vai trò lãnh đạo của ông vào thời khắc bi kịch của nước Mỹ.

Chùm ảnh: Ngỡ ngàng tiêu chí sắc đẹp đối lập ở các nước trên thế giới
Chùm ảnh: Ngỡ ngàng tiêu chí sắc đẹp đối lập ở các nước trên thế giới

VOV.VN - Mái tóc hoàn hảo, thân hình đồng hồ cát, môi mọng… có lẽ là những tiêu chí của phương Tây trong khi phụ nữ châu Á đẹp thì phải “mình hạc xương mai”.

Chùm ảnh: Ngỡ ngàng tiêu chí sắc đẹp đối lập ở các nước trên thế giới

Chùm ảnh: Ngỡ ngàng tiêu chí sắc đẹp đối lập ở các nước trên thế giới

VOV.VN - Mái tóc hoàn hảo, thân hình đồng hồ cát, môi mọng… có lẽ là những tiêu chí của phương Tây trong khi phụ nữ châu Á đẹp thì phải “mình hạc xương mai”.