Sập mái nhà đài hỏa táng tại Ấn Độ khiến ít nhất 17 người chết

VOV.VN - Ngày 3/1, ít nhất 17 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi mái của một đài hỏa táng bị sập ở thành phố Ghaziabad, bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ.

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, các đội cứu hộ từ Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF) đã được khẩn trương triển khai đến hiện trường để hỗ trợ cảnh sát và đội cứu hỏa trong chiến dịch cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Chị Anita Meshram- thành viên lực lượng cứu hộ cho biết: “Có khoảng 38-40 người tại hiện trường vụ tai nạn. Chúng tôi đã sơ tán 38 người khỏi đống đổ nát, trong đó 17 người đã chết. Đến nay, những người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện lân cận. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra sự việc và tìm ai chịu trách nhiệm - cho dù đó là đội ngũ xây dựng, các quan chức hay thành viên của hội đồng thành phố, việc này cần tiến hành càng sớm càng tốt”.

Hiện Chính quyền Ấn Độ đang thành lập lực lượng khẩn trương tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, song nhiều nguồn tin truyền thông cho rằng mưa lớn kéo dài trong ngày gần đây là nguyên nhân chính gây ra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ nối lại đường bay với Anh từ ngày 8/1
Ấn Độ nối lại đường bay với Anh từ ngày 8/1

VOV.VN - Các chuyến bay đi Anh và trở lại Ấn Độ sẽ chỉ được thực hiện tại 4 sân bay Delhi, Mumbai, Bengaluru và Hyderabad

Ấn Độ nối lại đường bay với Anh từ ngày 8/1

Ấn Độ nối lại đường bay với Anh từ ngày 8/1

VOV.VN - Các chuyến bay đi Anh và trở lại Ấn Độ sẽ chỉ được thực hiện tại 4 sân bay Delhi, Mumbai, Bengaluru và Hyderabad

Ấn Độ bắt đầu xem xét giấy phép với vaccine của AstraZeneca
Ấn Độ bắt đầu xem xét giấy phép với vaccine của AstraZeneca

VOV.VN - Sau khi Anh cấp phép sử dụng cho vaccine Covid-19 của liên danh Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca, ngày 30/12, Ấn Độ đã bắt đầu quy trình xét duyệt giấy phép sử dụng khẩn cấp với loại vaccine này.

Ấn Độ bắt đầu xem xét giấy phép với vaccine của AstraZeneca

Ấn Độ bắt đầu xem xét giấy phép với vaccine của AstraZeneca

VOV.VN - Sau khi Anh cấp phép sử dụng cho vaccine Covid-19 của liên danh Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca, ngày 30/12, Ấn Độ đã bắt đầu quy trình xét duyệt giấy phép sử dụng khẩn cấp với loại vaccine này.

Ấn Độ chính thức khai trương tuyến tàu điện ngầm không người lái đầu tiên
Ấn Độ chính thức khai trương tuyến tàu điện ngầm không người lái đầu tiên

VOV.VN - Ấn Độ vừa chính thức khai trương tuyến tàu điện ngầm không người lái đầu tiên của nước này. Tuyến tàu kết nối giữa ga Janakpuri West tại Delhi và ga Botanical Garden tại bang Uttar Pradesh.

Ấn Độ chính thức khai trương tuyến tàu điện ngầm không người lái đầu tiên

Ấn Độ chính thức khai trương tuyến tàu điện ngầm không người lái đầu tiên

VOV.VN - Ấn Độ vừa chính thức khai trương tuyến tàu điện ngầm không người lái đầu tiên của nước này. Tuyến tàu kết nối giữa ga Janakpuri West tại Delhi và ga Botanical Garden tại bang Uttar Pradesh.