Sập mái nhà thờ ở Trung Quốc khiến 2 người chết, 19 người bị thương

VOV.VN -Trong số 19 người bị thương, có 4 người bị thương nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Giới chức trách Trung Quốc hôm nay đưa tin, ít nhất 2 người thiệt mạng, 19 người khác bị thương trong vụ sập mái bằng gỗ của một nhà thờ ở tỉnh Hà Nam (Henan) Trung Quốc chiều qua (26/10).

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 14 giờ ngày 26/10 (giờ địa phương) khi khoảng 30 người đang cầu nguyện tại một nhà thờ ở huyện Y Xuyên. Trong số 19 người bị thương, có 4 người bị thương nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập mỏ than ở Tân Cương, Trung Quốc: 16 người thiệt mạng
Sập mỏ than ở Tân Cương, Trung Quốc: 16 người thiệt mạng

Cơ quan quản lý an toàn mỏ than Tân Cương cho biết, một vụ sập mỏ than ở khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc đã làm 16 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Sập mỏ than ở Tân Cương, Trung Quốc: 16 người thiệt mạng

Sập mỏ than ở Tân Cương, Trung Quốc: 16 người thiệt mạng

Cơ quan quản lý an toàn mỏ than Tân Cương cho biết, một vụ sập mỏ than ở khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc đã làm 16 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.