EC kiện Ba Lan vì cấm các hiệu thuốc quảng cáo

VOV.VN - Ủy ban Châu Âu (EC) hôm qua đã quyết định đưa Ba Lan ra tòa án hàng đầu của Liên minh châu Âu vì không cho phép các hiệu thuốc quảng cáo.

Theo luật của Ba Lan, các hiệu thuốc chỉ có thể cung cấp thông tin cho công chúng về địa điểm và giờ mở cửa. Do đó, họ không thể sử dụng internet hoặc các phương tiện điện tử và phi điện tử khác để liên lạc thương mại.

EC cho rằng luật Ba Lan vi phạm Chỉ thị Thương mại Điện tử cũng như Điều 49 và Điều 56 của Hiệp ước về chức năng của Liên minh châu Âu, vì lệnh cấm hoàn toàn là không hợp lý và không tương xứng khi xét đến lợi ích của sức khỏe cộng đồng. Mặc dù có thể áp dụng một số hạn chế cần thiết để ngăn chặn các hoạt động tiếp thị có thể gây tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, nhưng việc cấm hoàn toàn quảng cáo sẽ cản trở khả năng cạnh tranh của thị trường và là một trở ngại đối với sự phát triển và quảng bá các dịch vụ hiện đại mang lại lợi ích trực tiếp cho bệnh nhân.

Theo Chỉ thị thương mại điện tử, các thành viên của một nghề được quản lý như dược sĩ sẽ có thể sử dụng các dịch vụ xã hội thông tin để quảng bá hoạt động của họ. Cả Chỉ thị thương mại điện tử và Hiệp ước về chức năng của Liên minh châu Âu (TFEU) phải được hiểu là ngăn cản luật pháp quốc gia áp đặt lệnh cấm chung và tuyệt đối đối với việc quảng cáo các hiệu thuốc và các hoạt động của họ.

Trước đó EC đã nhiều lần gửi phản ánh tới Ba Lan vì các quy định quảng cáo thuốc của Ba Lan. Tuy nhiên, lần này EC đã quyết định chuyển vụ việc lên tòa án hàng đầu của Liên minh Châu Âu khi cho rằng Ba Lan tiếp tục vi phạm các quy định của EU.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan tuyên bố đáp trả nếu Nga đóng cửa các cơ quan ngoại giao
Ba Lan tuyên bố đáp trả nếu Nga đóng cửa các cơ quan ngoại giao

VOV.VN - Ngày 14/7, Thủ tướng Ba Lan cho biết nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ sau khi Nga cho biết quyết định đóng cửa lãnh sự quán của Ba Lan ở Smolensk.

Ba Lan tuyên bố đáp trả nếu Nga đóng cửa các cơ quan ngoại giao

Ba Lan tuyên bố đáp trả nếu Nga đóng cửa các cơ quan ngoại giao

VOV.VN - Ngày 14/7, Thủ tướng Ba Lan cho biết nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ sau khi Nga cho biết quyết định đóng cửa lãnh sự quán của Ba Lan ở Smolensk.

Ba Lan muốn hợp tác sản xuất thiết bị quân sự với Hàn Quốc
Ba Lan muốn hợp tác sản xuất thiết bị quân sự với Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 13/7 cho biết, Ba Lan có kế hoạch mua thiết bị quân sự hiện đại từ Hàn Quốc và sản xuất thiết bị trong nước dựa trên công nghệ của Hàn Quốc.

Ba Lan muốn hợp tác sản xuất thiết bị quân sự với Hàn Quốc

Ba Lan muốn hợp tác sản xuất thiết bị quân sự với Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 13/7 cho biết, Ba Lan có kế hoạch mua thiết bị quân sự hiện đại từ Hàn Quốc và sản xuất thiết bị trong nước dựa trên công nghệ của Hàn Quốc.

Mức chi tiêu quốc phòng của Ba Lan đứng đầu trong các thành viên NATO
Mức chi tiêu quốc phòng của Ba Lan đứng đầu trong các thành viên NATO

VOV.VN - Trong thông cáo mới đây, Tổng thống Ba Lan Andrzej cho biết, với mức chi tiêu quốc phòng năm nay của Ba Lan là 3,9% GDP, dẫn đầu trong NATO.

Mức chi tiêu quốc phòng của Ba Lan đứng đầu trong các thành viên NATO

Mức chi tiêu quốc phòng của Ba Lan đứng đầu trong các thành viên NATO

VOV.VN - Trong thông cáo mới đây, Tổng thống Ba Lan Andrzej cho biết, với mức chi tiêu quốc phòng năm nay của Ba Lan là 3,9% GDP, dẫn đầu trong NATO.

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp
Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ngày 5/7, trong cuộc làm việc giữa hai thủ tướng Ba Lan và Italia, hai nhà lãnh đạo có cùng quan điểm Liên minh châu Âu ( EU) nên ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp thay vì cố gắng thuyết phục 27 quốc gia thành viên chia sẻ trách nhiệm đối với những người di cư trái phép.

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

Lãnh đạo Ba Lan và Italia kêu gọi EU ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Ngày 5/7, trong cuộc làm việc giữa hai thủ tướng Ba Lan và Italia, hai nhà lãnh đạo có cùng quan điểm Liên minh châu Âu ( EU) nên ưu tiên ngăn chặn di cư bất hợp pháp thay vì cố gắng thuyết phục 27 quốc gia thành viên chia sẻ trách nhiệm đối với những người di cư trái phép.

Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội
Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ba Lan đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc tái định cư của người di cư cùng ngày với cuộc bầu cử quốc hội năm nay.

Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội

Ba Lan lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về người di cư cùng ngày bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Ba Lan đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc tái định cư của người di cư cùng ngày với cuộc bầu cử quốc hội năm nay.