Sau cuộc gặp Trump - Putin: Mỹ quay sang “xoa dịu” Ukraine

VOV.VN - Dù khẳng định cần phải tăng cường hợp tác với Nga, nhưng Mỹ sẽ không bỏ qua những đồng minh truyền thống và lợi ích bấy lâu nay của mình.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm qua (9/7), có chuyến thăm ngắn đến Ukraine, ngay trước thềm cuộc tập trận quân sự chung của hai nước tại Biển Đen. Những bước đi của Mỹ được coi là nhằm“ xoa dịu” và trấn an lo ngại của người dân Ukraine, sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và  Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hamburg, Đức, với cam kết thúc đẩy hợp tác hướng tới kỷ nguyên mới.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: AFP.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Nga hành động để làm dịu xung đột tại miền Đông Ukraine. Ông Tillerson nhấn mạnh, Mỹ sẽ tìm các biện pháp để thay đổi hiện trạng của cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ nói: “Tôi nghĩ quan trọng mục tiêu của Mỹ đó là khôi phục chủ quyền và hội nhập của Ukraine. Tôi nhấn mạnh nhiều lần rằng, Nga cần phải có bước đi đầu tiên để giảm căng thẳng tại khu vực phía Đông Ukraine, đặc biệt phải tôn trọng lệnh ngừng bắn, rút vũ khí hạng nặng và cho phép các quan sát viên OSCE thực hiện trách nhiệm của mình”.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Poroshenko khẳng định: “Chúng tôi đã nhận được một thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine. Sự ủng hộ của Mỹ về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ,  độc lập và cải cách của Ukraine. Chúng tôi đánh giá sự ủng hộ này thông qua chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ đến Kiev”.

Mỹ và Ukraine hôm nay (10/7) cũng bắt đầu cuộc tập trận quân sự mang tên "Sea Breeze 2017" tại khu vực Biển Đen, dự kiến kết thúc vào ngày 23/7. Có 17 quốc gia châu Âu tham gia cuộc tập trận này. Các bên tham gia sẽ diễn tập một số nội dung liên quan đến xử lý khủng hoảng an ninh quốc tế.

Hàng loạt các bước đi và tuyên bố của Mỹ đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ,  nhấn mạnh về thời kỳ hợp tác "mang tính xây dựng" song phương. Với khẳng định lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga sẽ không được dỡ bỏ cho đến khi cuộc xung đột này được giải quyết, ông Tillerson muốn đưa ra một đảm bảo chắc chắn với người dân Ukraine về sự ủng hộ của Mỹ đối với Kiev sẽ không thay đổi.

Không chỉ tiếp tục trừng phạt Nga, giới chức Mỹ cũng đang tiếp tục hối thúc sửa đổi Luật Quốc phòng nhằm tới mục tiêu răn đe quân sự với Nga.

Rõ ràng, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với hàng loạt các thách thức như chống chủ nghĩa khủng bố, cuộc xung đột Syria, Ukraine… Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu rằng sự hợp tác Nga- Mỹ là vô cùng quan trọng và cần thiết.

Cuộc gặp thượng đỉnh cuối tuần qua được cho là viên gạch đặt nền móng cho một thời kì hợp tác song phương mới. Tuy nhiên, giới quan sát cũng nhận định, mặc dù khẳng định đã đến lúc cần phải tăng cường hợp tác với Nga, nhưng Tổng thống Mỹ sẽ không thể bỏ qua những đồng minh truyền thống và lợi ích bấy lâu nay của mình.

Quyết định của Mỹ chỉ định ông Kurt Volker- một cựu Đại sứ NATO là Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine một lần nữa khẳng định sự can dự sâu hơn của Mỹ vào cuộc xung đột Ukraine.

Giới quan sát cũng cho rằng, việc chỉ định Đặc phái viên Mỹ có thể khiến mối quan hệ với Nga căng thẳng hơn, bởi ông Volker là một người có lập trường khá cứng rắn với Nga. Ông này từng lên tiếng ủng hộ kế hoạch triển khai vũ khí hạng nặng để bảo vệ Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga khẳng định cần một lệnh ngừng bắn chính thức tại Ukraine
Nga khẳng định cần một lệnh ngừng bắn chính thức tại Ukraine

VOV.VN - Phía Nga khẳng định cần phải thực thi các biện pháp hữu hiệu, giúp dẫn tới một lệnh ngừng bắn thực sự trên chiến trường.

Nga khẳng định cần một lệnh ngừng bắn chính thức tại Ukraine

Nga khẳng định cần một lệnh ngừng bắn chính thức tại Ukraine

VOV.VN - Phía Nga khẳng định cần phải thực thi các biện pháp hữu hiệu, giúp dẫn tới một lệnh ngừng bắn thực sự trên chiến trường.

Mỹ kêu gọi Nga có bước đi giảm leo thang ở miền đông Ukraine
Mỹ kêu gọi Nga có bước đi giảm leo thang ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ làm việc với nhóm Bộ tứ Normandy gồm Pháp, Đức, Ukraine, Nga trong việc phối hợp các nỗ lực giải quyết tình hình tại khu vực Donbass.

Mỹ kêu gọi Nga có bước đi giảm leo thang ở miền đông Ukraine

Mỹ kêu gọi Nga có bước đi giảm leo thang ở miền đông Ukraine

VOV.VN - Mỹ sẽ làm việc với nhóm Bộ tứ Normandy gồm Pháp, Đức, Ukraine, Nga trong việc phối hợp các nỗ lực giải quyết tình hình tại khu vực Donbass.

Mỹ quyết trừng phạt Nga nếu tình hình Ukraine, Syria không tiến triển
Mỹ quyết trừng phạt Nga nếu tình hình Ukraine, Syria không tiến triển

VOV.VN - Mỹ sẽ không nới lỏng các lệnh trừng phạt Nga chừng nào tình hình tại Ukraine và Syria không được giải quyết.

Mỹ quyết trừng phạt Nga nếu tình hình Ukraine, Syria không tiến triển

Mỹ quyết trừng phạt Nga nếu tình hình Ukraine, Syria không tiến triển

VOV.VN - Mỹ sẽ không nới lỏng các lệnh trừng phạt Nga chừng nào tình hình tại Ukraine và Syria không được giải quyết.

Nga phản đối Nghị quyết về Ukraine tại OSCE
Nga phản đối Nghị quyết về Ukraine tại OSCE

VOV.VN - Nga cho rằng nội dung một số điểm trong Nghị quyết về Ukraine là không thể chấp nhận đối với Nga.

Nga phản đối Nghị quyết về Ukraine tại OSCE

Nga phản đối Nghị quyết về Ukraine tại OSCE

VOV.VN - Nga cho rằng nội dung một số điểm trong Nghị quyết về Ukraine là không thể chấp nhận đối với Nga.

Lãnh đạo Nga - Pháp - Đức thảo luận về vấn đề Ukraine tại G20
Lãnh đạo Nga - Pháp - Đức thảo luận về vấn đề Ukraine tại G20

VOV.VN - Lãnh đạo Nga, Pháp và Đức nhất trí về tầm quan trọng của việc thực hiện lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine theo thỏa thuận Minsk.

Lãnh đạo Nga - Pháp - Đức thảo luận về vấn đề Ukraine tại G20

Lãnh đạo Nga - Pháp - Đức thảo luận về vấn đề Ukraine tại G20

VOV.VN - Lãnh đạo Nga, Pháp và Đức nhất trí về tầm quan trọng của việc thực hiện lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine theo thỏa thuận Minsk.