Sau y tá đến lượt nhân viên cứu thương ở Anh đình công

VOV.VN - Theo thông báo được các Công đoàn lao động đưa ra trong ngày 20/12, hàng chục ngàn nhân viên cứu thương tại Anh và xứ Wales sẽ tiến hành đình công trong ngày 20, 21/12 và 1 tuần sau đó, ngày 28/12.

Hàng chục ngàn nhân viên cứu thương tại Anh đe doạ tiến hành đình công trong ngày 21/12, tiếp nối các cuộc đình công lịch sử của hơn 100.000 y tá trong ngày 20/12 nhằm gây sức ép buộc chính phủ Anh phải nhượng bộ trước các yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Quân đội Anh đã được huy động nhằm ứng phó với nguy cơ hệ thống y tế tê liệt.

Theo thông báo được các Công đoàn lao động đưa ra trong ngày 20/12, hàng chục ngàn nhân viên cứu thương tại Anh và xứ Wales sẽ tiến hành đình công trong ngày hôm nay, 21/12 và 1 tuần sau đó, ngày 28/12, nhằm gây áp lực buộc chính phủ Anh phải chấp nhận các yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.

Các cuộc đình công này sẽ buộc hàng ngàn bệnh nhân tại Anh phải tự tìm cách di chuyển đến các bệnh viện, bất kể tình trạng bệnh tật ra sao. Nguy cơ này khiến nhiều lãnh đạo các bệnh viện tại Anh phải thúc giục Thủ tướng Anh Rishi Sunak trực tiếp can thiệp nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến các bệnh nhân.

Tuy nhiên, chính phủ Anh hiện vẫn chưa cho thấy bất cứ ý định nhượng bộ nào trước đòi hỏi của các công đoàn, đồng thời cũng đã huy động trên 1.000 binh sĩ nhằm đảm nhiệm việc lái các xe cứu thương thay cho các nhân viên đình công.

Bộ trưởng Y tế Anh, ông Steve Barclay ngày 20/12 đã lên tiếng kêu gọi các công đoàn hành động có trách nhiệm.

“Tôi kêu gọi các công đoàn hành động có trách nhiệm. Việc có lực lượng trực chiến cho các cuộc gọi khẩn cấp, đe doạ tính mạng của công dân là vô cùng quan trọng. Tôi sẽ gặp các công đoàn để thúc giục họ hành động một cách có trách nhiệm và tôi nghĩ tất cả cần phải tập trung cho sự an toàn của các bệnh nhân. Đó là ưu tiên của cá nhân tôi, của chính phủ Anh và tôi thúc giục các công đoàn cũng hành động như thế” - ông Steve Barclay phát động.

Cuộc đình công của các nhân viên cứu thương diễn ra chỉ 1 ngày sau khi hơn 100.000 y tá tại Anh tiến hành cuộc đình công lớn thứ hai trong vòng 1 tuần, với các đòi hỏi tương tự về việc tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc.

Đây đều là các cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử hơn 106 năm của Hiệp hội Y tá Hoàng gia Anh. Các nhân viên đình công cho rằng mức lương hiện nay không thể đảm bảo cho họ có một cuộc sống an toàn trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát tại Anh nhiều tháng qua đã vượt mức 10%, cao nhất trong hơn 4 thập kỷ, khiến nhiều hộ gia đình tại Anh phải đối mặt với hoá đơn năng lượng và thực phẩm tăng vọt.

Đối mặt với các đòi hỏi này, chính phủ Anh của Thủ tướng Rishi Sunak cho biết, chỉ có thể tăng lương cho các y tá thêm 4%, thấp hơn nhiều so với đòi hỏi tăng ít nhất là 7,5% của các công đoàn.

Phát biểu tại Nghị viện Anh ngày 20/12, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng, việc tăng lương theo yêu cầu của các nhân viên y tế sẽ chỉ càng khiến lạm phát tại Anh trầm trọng hơn, tuy nhiên hé mở khả năng sẽ tăng các khoản thưởng cho nhân viên y tế từ năm 2023. 

Ngoài các nhân viên trong ngành y tế, hàng triệu lao động Anh trong các lĩnh vực khác như giao thông, giáo dục, bưu điện, năng lượng và hành chính công… cũng đã, đang và sẽ tiến hành hàng loạt các vụ đình công quy mô lớn từ nay cho đến cuối năm 2022 nhằm gây sức ép buộc chính phủ Anh tìm ra giải pháp cải thiện đời sống trước áp lực lạm phát tăng cao. Đây được xem là làn sóng đình công lớn nhất tại Anh trong nhiều thập kỷ qua, có nguy cơ làm tê liệt nền kinh tế Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh sẽ chuyển hàng trăm nghìn đạn pháo cho Ukraine
Anh sẽ chuyển hàng trăm nghìn đạn pháo cho Ukraine

VOV.VN - Các nhà chức trách Anh đã ký kết một hợp đồng trị giá 304 triệu USD để cung cấp đạn pháo cho Ukraine vào năm tới.

Anh sẽ chuyển hàng trăm nghìn đạn pháo cho Ukraine

Anh sẽ chuyển hàng trăm nghìn đạn pháo cho Ukraine

VOV.VN - Các nhà chức trách Anh đã ký kết một hợp đồng trị giá 304 triệu USD để cung cấp đạn pháo cho Ukraine vào năm tới.

Anh lần đầu thừa nhận đã gửi quân tới Ukraine trong xung đột với Nga
Anh lần đầu thừa nhận đã gửi quân tới Ukraine trong xung đột với Nga

VOV.VN - Một vị tướng cấp cao của Anh vừa tuyên bố, lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh tham gia "các chiến dịch mật" vào thời điểm xung đột vũ trang Nga - Ukraine đã diễn ra được vài tháng.

Anh lần đầu thừa nhận đã gửi quân tới Ukraine trong xung đột với Nga

Anh lần đầu thừa nhận đã gửi quân tới Ukraine trong xung đột với Nga

VOV.VN - Một vị tướng cấp cao của Anh vừa tuyên bố, lực lượng thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh tham gia "các chiến dịch mật" vào thời điểm xung đột vũ trang Nga - Ukraine đã diễn ra được vài tháng.

Anh không phản đối cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine
Anh không phản đối cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Anh không phản đối việc cung cấp các hệ thống tên lửa tầm xa cho Kiev để đảm bảo rằng Nga sẽ không thể không bị trừng phạt nếu tiếp tục nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho hay.

Anh không phản đối cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine

Anh không phản đối cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine

VOV.VN - Anh không phản đối việc cung cấp các hệ thống tên lửa tầm xa cho Kiev để đảm bảo rằng Nga sẽ không thể không bị trừng phạt nếu tiếp tục nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho hay.