Saudi Arabia cảnh báo: Người nhiễm MERS sẽ tăng nhanh

VOV.VN -Saudi Arabia hôm nay (20/11) cảnh báo, số trường hợp nhiễm MERS sẽ tăng nhanh trong những tháng thời tiết lạnh sắp tới.

Cảnh báo được đưa sau khi cơ quan y tế nước này xác nhận 4 trường hợp nhiễm mới Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) trong 7 ngày qua. Tất cả những người nhiễm virus do tiếp xúc trực tiếp với lạc đà.

Những người nhiễm virus do tiếp xúc trực tiếp với lạc đà (Ảnh minh họa)

Theo giới chức y tế nước này, bất chấp những khuyến cáo của các tổ chức y tế uy tín về việc người dân cần phải cẩn trọng khi tiếp xúc với lạc đà, nhiều người vẫn không thừa nhận rằng con vật này là nguồn gốc lây lan virus gây chết người.

Từ năm 2012, Saudi Arabia có 1.483 trường hợp nhiễm bệnh, với 616 người tử vong. Hiện Saudi Arabia là quốc gia có tỉ lệ nhiễm bệnh và tử vong cao nhất do MERS.

Virus gây ra MERS cùng chủng với virus gây ra Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp tính (SARS). Hiện chưa có vaccine hay thuốc chữa trị MERS.

Hầu hết những người nhiễm MERS có triệu chứng sốt, ho, khó thở hay các biến chứng nghiêm trọng hơn, như viêm phổi và suy thận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan cách li 32 người đề phòng dịch MERS
Thái Lan cách li 32 người đề phòng dịch MERS

VOV.VN -Thái Lan đã cách li 32 người nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của virus MERS, sau khi phát hiện ca thứ hai mắc MERS.

Thái Lan cách li 32 người đề phòng dịch MERS

Thái Lan cách li 32 người đề phòng dịch MERS

VOV.VN -Thái Lan đã cách li 32 người nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của virus MERS, sau khi phát hiện ca thứ hai mắc MERS.

Thái Lan xác nhận trường hợp thứ 2 nhiễm Hội chứng hô hấp MERS
Thái Lan xác nhận trường hợp thứ 2 nhiễm Hội chứng hô hấp MERS

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan hôm 24/1 xác nhận trường hợp thứ 2 nhiễm virus Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) tại quốc gia này.

Thái Lan xác nhận trường hợp thứ 2 nhiễm Hội chứng hô hấp MERS

Thái Lan xác nhận trường hợp thứ 2 nhiễm Hội chứng hô hấp MERS

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan hôm 24/1 xác nhận trường hợp thứ 2 nhiễm virus Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) tại quốc gia này.